TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bỏ chạy rồi tấn công lực lượng chức năng; ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 16/09/2024 06:00 AM (GMT+7)
Bỏ chạy khi bị dừng xe kiểm tra rồi tấn công lực lượng chức năng; ô tô con chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; bắt đối tượng đâm trọng thương thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Bỏ chạy khi bị dừng xe kiểm tra rồi tấn công lực lượng chức năng

Ngày 15/9, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Trần Hồng Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) cho công an xử lý về hành vi tàng trữ chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bỏ chạy rồi tấn công lực lượng chức năng; ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc - Ảnh 1.

Đối tượng Phúc ký vào biên bản vi phạm. Nguồn: VOV

Khoảng 8h30 ngày 14/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 14, đoạn thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú phát hiện Phúc điều khiển xe mô tô biển số 93Y1-048.97 chạy quá tốc độ quy định (92/60km/h). Khi được ra hiệu lệnh dừng xe, Phúc không những không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy.

Nhận thấy hành vi khả nghi của đối tượng, Tổ công tác đã quyết định truy đuổi. Đến đường Nguyễn Huệ, thuộc phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Tổ công tác đã dừng được xe của Phúc và tiến hành kiểm tra.

Tuy nhiên, bất ngờ Phúc đã chống đối quyết liệt bằng cách giằng co, dùng tay chân tấn công lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bỏ chạy rồi tấn công lực lượng chức năng; ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc - Ảnh 2.

Tang vật phát hiện trong cốp xe của Phúc. Nguồn: VOV

Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, đối tượng Phúc đã bị khống chế và bắt giữ. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của Phúc có một số tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy, bao gồm chất nghi là ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Toàn bộ vụ việc đã được lập biên bản và bàn giao cho Công an huyện Đồng Phú để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ô tô con chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 15/9, clip một chiếc ô tô con chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với tốc độ cao được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Theo clip chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc ô tô con màu trắng, biển số 30K-xxx đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (hướng Hà Nội - Thái Nguyên) đoạn nút giao Ninh Hiệp (Gia Lâm - Hà Nội). Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe đi vào đường ngược chiều với tốc độ khá nhanh.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bỏ chạy rồi tấn công lực lượng chức năng; ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc - Ảnh 3.

Hình ảnh ô tô con chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên sáng 5/9. Nguồn: MXH

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều bạn đọc bày tỏ thái độ bức xúc và cho rằng đây là hành vi coi thường pháp luật, đề nghị phải xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 26/2/2023, trên tuyến cao tốc này cũng xuất hiện tình trạng xe ô tô con đi ngược chiều và đã bị lực lượng CSGT xử lý. Theo đó, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã tiến hành lập biên bản với hành vi vi phạm này, tước GPLX của tài xế 6 tháng và xử phạt hành chính 17 triệu đồng.

Cục CSGT cũng đã khuyến cáo, đối với người điều khiển phương tiện trên các tuyến cao tốc, phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo hiệu, đi đúng chiều đường quy định để đảm bảo an toàn cho chính mình và người tham giao thông trên đường.

Dưới đây là clip vụ việc:

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: Hành vi lái ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 16 -18 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái xe 5 - 7 tháng (hình phạt bổ sung).

Bắt đối tượng đâm trọng thương thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Toàn (31 tuổi, ngụ phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bỏ chạy rồi tấn công lực lượng chức năng; ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa thăm hỏi, động viên ông Bùi Văn Hải đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Công an tỉnh. Nguồn: Báo Đồng Nai

Trước đó, vào ngày 8/9, ông Bùi Văn Hải (55 tuổi, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) nhận được tin báo trước số nhà L2-8, khu phố 10, phường Tân Phong xảy ra mâu thuẫn nên đến hòa giải.

Sau khi hòa giải xong ra về thì ông Hải bất ngờ bị Toàn lao tới dùng dao đâm vào vùng bụng gây trọng thương. Đối tượng ngay sau đó đã bỏ trốn. Đến ngày 13/9, Toàn đến Công an phường Tân Phong đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hai người "chặt chém" IshowSpeed tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trả lại tiền, xin lỗi nam streamer

Ngày 15/9, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính đối với V.P.Q.M. (23 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, công an cũng mời N.M.H. (53 tuổi, ngụ quận 1) đến trụ sở công an làm việc.

Đây là 2 người đã xuất hiện trong clip nam streamer IshowSpeed bị "chặt chém" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cho 1 triệu đồng khi thuê xe điện cân bằng.

Tại trụ sở công an, cả 2 khai chiều 14/9, H. đi xe ôm ra góc đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Huệ, quận 1 chơi với M.

Lúc này, M. mang ba chiếc xe điện cân bằng vào trong phố đi bộ Nguyễn Huệ để cho người dân thuê lấy tiền.

Vụ streamer IshowSpeed bị "chặt chém" ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Mời 2 người làm việc - Ảnh 1.

Ảnh cắt tử clip.

Khi mang xe ra chưa có khách, cả 2 mỗi người sử dụng một chiếc xe điện cân bằng để chạy chơi, thì có một nhóm người nước ngoài đi đến.

Lúc này, IshowSpeed đến gặp H. và M. hỏi bằng tiếng Anh thuê xe giá bao nhiêu tiền. M. khai rằng không biết tiếng Anh nên hỏi lại M. bằng tiếng Việt giá thuê xe.

Tại đây, M. nói giá thuê là 1 triệu đồng/giờ nên H. nói lại với nam streamer. Sau đó, nam streamer đưa H. một xấp tiền và hỏi tiền nào thì ông H. rút hai tờ 500.000 đồng trên tay nam streamer.

Sau khi đưa tiền, IshowSpeed lên xe điện cân bằng để trải nghiệm. H. đưa lại 1 triệu đồng cho M. và tiếp tục chơi xe điện cân bằng.

Đến khoảng 18h35 cùng ngày, cả hai bị Công an phường Bến Nghé mời về trụ sở làm việc.

Vụ streamer IshowSpeed bị "chặt chém" ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Mời 2 người làm việc - Ảnh 2.

Cả hai đã đến xin lỗi, trả lại tiền cho đại diện của nam streamer.

Theo cơ quan chức năng, M. bị xử phạt, còn H. chỉ là người bạn của M., do M. không biết tiếng Anh nên người này phiên dịch cho M., vì thế H. không bị xử lý.

Sau khi làm việc với công an, cả 2 đã đến khách sạn nơi IshowSpeed đang dự sự kiện để nói lời xin lỗi. Tại đây, người đại diện của nam streamer đã chấp nhận lời xin lỗi và nhận tiền, đồng thời cảm ơn cơ quan chức năng đã xử lý nhanh sự việc.

Darren Watkins Jr. (sinh ngày 21 tháng 1 năm 2005), hay được biết đến qua biệt danh IShowSpeed (hoặc đơn giản là Speed), là một YouTuber, streamer và rapper người Mỹ.

IShowSpeed bắt đầu sự nghiệp của mình qua kênh YouTube "IShowSpeed" của mình vào năm 2017, lúc bấy giờ anh chủ yếu đăng các video về game. Hiện tại, kênh YouTube của người này đã có 29,7 triệu người theo dõi.

"Vẽ" dự án ảo, người phụ nữ chiếm đoạt tiền tỷ từ nhiều người

Ngày 15/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Lê Na (SN 1968, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND TP. Đà Nẵng và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an TP.Đà Nẵng.

Nội dung cáo trạng thể hiện, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Nguyễn Thị Lê Na đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối trong việc giúp người khác đấu giá đất và nhận được tiền chi phí từ việc lo thủ tục chuyển tiền từ nước ngoài về nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Theo đó, Na chiếm đoạt của Hồ Đình Hùng (SN 1983, trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 1 tỷ đồng và chiếm đoạt của Hồ Quang Tâm (SN 1985, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) 1 tỷ đồng.

"Vẽ" dự án ảo, người phụ nữ chiếm đoạt tiền tỷ từ nhiều người- Ảnh 1.

Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: C.N

Cụ thể, Na và anh Hùng quen biết vào năm 2014. Đầu tháng 3/2022, Na đưa ra thông tin gian dối là có dự án đất tái định cư Hòa Liên 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang đang chuẩn bị tổ chức đấu giá, Na nói anh Hùng tham gia và sẽ giúp anh Hùng nộp hồ sơ được đấu giá lô đất tại dự án trên.

Tin tưởng, anh Hùng đã nhiều lần đưa tiền cho Na để đặt cọc với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Đến ngày 23/5/2022, Na gặp anh Hùng và tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là có dự án đất tái định cư Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu chuẩn bị đưa ra đấu giá và nói anh Hùng góp tiền để nộp hồ sơ đấu giá đất.

Do không có tiền nên anh Hùng đã nói với bạn là anh Hồ Quang Tâm tham gia đấu giá đất. Anh Tâm đồng ý tham gia đấu giá đất.

Sau khi anh Hùng và anh Tâm chuyển 2 tỷ đồng nói trên cho Na, Na nói sau 2 tháng sẽ có sổ. Nhiều tháng chưa thấy sổ, nên anh Hùng và anh Tâm hỏi thì Na tìm cách né tránh với nhiều lý do khác nhau.

Nghi ngờ về 2 dự án đất mà bà Na đưa ra không có nên anh Hùng và anh Tâm đã trực tiếp đến Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng hỏi thì được biết không có dự án đất tái định cư Hòa Liên 5 và Hòa Hiệp đưa ra đấu giá, anh Hùng và anh Tâm biết đã bị lừa nên đã gửi đơn tố cáo Na đến cơ quan công an.

Với cách thức tương tự, Na đã chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại, với tổng số tiền 4,260 tỷ. Tất cả số tiền này Na đều tiêu xài mục đích cá nhân hết.

Tại phiên xét xử, bị cáo khai có nhận tiền của các bị hại nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Na có nhân thân xấu và có tiền án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (Thời gian thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" của TAND tỉnh Nghệ An, chưa được xóa án tích.

HĐXX tuyên Nguyễn Thị Lê Na 9 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt bản án trước đó, bị cáo Na phải chấp hành là 12 năm 6 tháng tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem