TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử; Giám đốc dùng clip “nhạy cảm” tống tiền người tình

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 09/12/2022 19:00 PM (GMT+7)
Chồng đâm vợ rồi treo cổ; Giám đốc dùng clip “nhạy cảm” tống tiền người tình; cháy nhà ở Hải Phòng, 3 người thiệt mạng... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử vừa xảy ra tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền vào sáng cùng ngày.

Chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử: Cả hai đang rất nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo điều tra vào sáng nay, hai vợ chồng Huỳnh Văn Đ. (39 tuổi) và chị N.T.Hải (35 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Đ. đã dùng dao đâm 1 nhát vào tay trái và 2 nhát vào lưng của chị H, khiến nạn nhân nằm gục dưới nền đất.

Thấy vợ đã gục trên nền đất, nghĩ vợ không còn sống nên Đ. cũng vào nhà treo cổ tự tử.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã có mặt đưa chị H. và Đ. đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa, hiện chị H. được phẫu thuật cấp cứu, khâu các vết thương bị đâm thấu ngực, thủng phổi. Riêng Đ. được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tổn thương não do thiếu ôxy não.

“Cả 2 bệnh nhân đều đang nguy kịch, đang được theo dõi sức khỏe”, một bác sĩ cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Giám đốc dùng clip "nhạy cảm" tống tiền người tình

Như Dân Việt đã thông tin: VKSND TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Dương Hoài Thương (SN 1981, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cimexco), Bùi Văn Tuấn (SN 1988) và Bùi Văn Tên (SN 1984, anh trai Tuấn) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Giám đốc dùng clip “nhạy cảm” để tống tiền người tình sau khi chia tay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, năm 2019, Thương dối chị Linh (SN 1990), nói mình chưa có vợ con nên hai người sau đó phát sinh tình cảm yêu đương. Vị giám đốc trả tiền thuê nhà cho "người yêu" và thường tặng quà.

Quá trình yêu đương, chị Linh thường gửi clip nhạy cảm của bản thân cho Thương và không biết anh ta lưu lại những hình ảnh này. Khi 2 người quan hệ tình dục, Thương cũng lén dùng điện thoại quay lại.

Tháng 11/2019, chị Linh sắp thi viên chức tại một trường trung học ở quận Hai Bà Trưng. Thương chủ động nói sẽ "chạy" cho chị đỗ viên chức với giá 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng) và đưa chị tới gặp một "đại tá an ninh".

Anh ta còn đưa cho chị Linh xem ảnh mình ngồi cạnh vị đại tá, bên cạnh là 2 xấp USD. Chị Linh nghĩ Thương đã đưa tiền nên chủ động trả lại 10.000 USD vì "không muốn bị phụ thuộc".

Năm 2020, chị Linh có thai, đề nghị Thương kết hôn nhưng anh ta từ chối với lý do "không phải con của mình". Cô gái do vậy bỏ cái thai và kết thúc quan hệ.

Tháng 7/2021, Thương hẹn chị Linh ra một quán cà phê, tặng quà sinh nhật chị là iPhone 12 đồng thời đề nghị "quay lại" nhưng bị từ chối. Anh ta tức giận, lập tức đòi lại quà sinh nhật kèm một đồng hồ Aston Martin đã tặng.

Vị giám đốc còn yêu cầu chị Linh phải trả cho mình 700 triệu đồng "chạy viên chức" nếu không sẽ tung clip nhạy cảm của chị lên mạng, gửi tới trường học nơi chị đang công tác; chuyển các giấy tờ thể hiện chị phá thai về gia đình và người yêu mới của chị.

Ngay hôm sau, chị Linh lo sợ nên trả lại điện thoại, đồng hồ và 20 triệu đồng. Với 700 triệu đồng, chị không đồng ý trả vì "bản thân thi bằng năng lực". Do đó, Thương tiếp tục ép cô gái, nếu không đưa số tiền này sẽ bị "lộ clip sex".

Tháng 7/2021, Thương yêu cầu nhân viên lái xe dưới quyền là Bùi Văn Tên đe dọa chị Linh để đòi tiền. Tên nhờ em trai mình là bị can Tuấn làm việc này. Vị giám đốc hứa sẽ trả 30% số tiền đòi được cho 2 anh em.

Tuấn sau đó nhắn tin cho hiệu trưởng nơi chị Linh công tác, nói chị vay tiền để "chạy viên chức", yêu cầu chị phải trả tiền nếu không sẽ đưa vụ việc ra công an. Anh ta còn nhắn nội dung này tới Trưởng phòng Giáo dục và Trưởng phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng. Do đó, chị Linh phải giải trình và đã khẳng định không vay tiền ai, không "chạy viên chức".

Tuy vậy, chị Linh lo sợ nhóm Thương bôi nhọ danh dự mình nên xin đưa trước 300 triệu, còn lại trả sau. Việc đưa tiền diễn ra tại trụ sở Công ty Cimexco của Thương và trước đó, anh ta yêu cầu cắt camera.

Chị Linh cầm tiền tới vào trưa 2/9/2021, khi đi bị Tuấn bám theo để đảm bảo không có ai cùng đi. Cô gái tới nơi, được đưa lên xe ô tô Benley của Thương ở tầng 2 còn Tên ở ngoài cảnh giới.

Trên xe, chị Linh nói không có tiền tiêu, xin giữ lại 50 triệu đồng và được nhận lời. Thương cầm 250 triệu đồng và chia cho Tên, Tuấn đúng 1/3 như đã hứa.

Chị Linh sau khi đưa tiền lập tức tới báo công an. Biết việc này, Thương lấy tiền khỏi chiếc túi của chị, đưa sang túi khác rồi bảo Tuấn cầm trốn ra cửa sau nhưng vẫn bị bắt quả tang.

Cháy nhà ở Hải Phòng, 3 người thiệt mạng

Cháy nhà ở Hải Phòng, 3 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà ở Hải Phòng, 3 người tử vong. Nguồn: Zing

Như Dân Việt đã thông tin: Đêm 8/12, cơ quan chức năng phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 98 Khúc Thừa Dụ làm 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Cụ thể, trưa cùng ngày, lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Lê Chân tiếp nhận thông tin báo cháy tại nhà người phụ nữ tên N.T.L. ở phường Vĩnh Niệm nên tổ chức lực lượng dập lửa.

Khoảng 13h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Cảnh sát phát hiện trong ngôi nhà có 3 thi thể.

Các nạn nhân tử vong gồm bà N.T.L. cùng vợ chồng ông L. (là hàng xóm). Ngoài ra, ông N.T.Đ. (63 tuổi, bạn vợ chồng ông L.) bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo một số nhân chứng gần đó, trước khi xảy ra vụ cháy, mọi người nghe thấy tiếng tranh luận giữa bà N.T.L và ông N.T.Đ. Thấy vậy, vợ chồng ông L sang can ngăn. Sau đó, bà N.T.L đổ xăng cho xe máy dựng trong nhà trong khi ông L hút thuốc lá, vứt tàn thuốc gần đó nên không may làm ngọn lửa bùng phát.

Do ngôi nhà bà L được quây và lợp bằng tôn trên khu đất nông nghiệp nên khi vụ cháy xảy ra, phần mái tôn ngôi nhà nhanh chóng đổ sập. Lúc này, cổng nhà đang khóa trong nên mọi người không thoát ra được. Một người hàng xóm của bà N.T.L ngửi thấy mùi khét nên chạy sang, thấy cổng khóa đã dùng rìu phá cửa, cứu được ông Đ ra khỏi đám cháy. Còn bà N.T.L và vợ chồng ông L tử vong tại chỗ.

Cháy nhà ở Hải Phòng, 3 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Ngôi nhà được quây, lợp bằng tôn nên khi vụ cháy xảy ra, phần mái tôn ngôi nhà nhanh chóng đổ sập, khiến 4 người thương vong. Nguồn: VOV

Đến tối 8/12, các cơ quan chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Nổ téc xăng ở Hải Dương, 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Lúc 17 giờ 47 ngày 8/12, do sơ suất trong lúc công nhân Công ty TNHH Quảng Lợi (ở phường Nhị Châu, TP.Hải Dương) hàn xì, téc xăng của công ty bị nổ. Vụ nổ téc xăng khiến 2 người thương vong.

Nổ téc xăng ở Hải Dương, 2 người thương vong - Ảnh 1.

Nhiều người dân có mặt theo dõi tại khu vực xảy ra vụ nổ téc xăng. Nguồn: Lao Động

Tối 8/12, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP.Hải Dương) xác nhận vụ việc trên. Danh tính nạn nhân ban đầu đã được xác định. Người bị tử vong là ông Phạm Trọng V, còn ông Phạm Văn H bị thương nặng đang được cấp cứu tại cơ sở y tế.

Cũng theo ông Đăng, thời điểm xảy ra vụ việc, công nhân Công ty TNHH Quảng Lợi đã về, chỉ còn lại một vài công nhân vẫn ở lại làm.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang đợi cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt nữ Đội trưởng của Chi cục Thuế ở Kon Tum để điều tra hành vi nhận hối lộ

Ngày 9/12, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hứa Thị Thể (51 tuổi, Đội trưởng Đội nghiệp vụ - Chi cục Thuế Khu vực số 2, thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Bắt 1 cán bộ thuế ở Kon Tum nhận hối lộ - Ảnh 1.

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của bà Thể. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an huyện Đăk Tô tiếp nhận đơn của một người dân trú tại huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) tố cáo bà Thể có hành vi lợi dụng chức vụ để nhũng nhiễu, đòi tiền của người này khi làm thông báo thuế trong quá trình làm thủ tục sang nhượng đất đai.

Cụ thể, bà Thể đã yêu cầu người làm thông báo thuế phải chuyển 3,5 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của mình. Trước đó, người này cũng đưa bà Thể 3,5 triệu đồng tiền mặt "chi phí làm thông báo thuế".

Trong chiều 8/12, cơ quan công an cũng khám xét nơi làm việc của bà Thể.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem