TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ chủ quán nhậu chết cháy trong chuồng nuôi chó; đâm chết cháu vì... không cho nghỉ nhậu

A.Đ (T/H) Thứ bảy, ngày 27/08/2022 19:00 PM (GMT+7)
Người dân phát hiện nữ chủ quán nhậu chết cháy trong chuồng nuôi chó; đâm chết cháu ruột vì không cho nghỉ nhậu; thông tin mới vụ nghi phạm giết mẹ vợ rồi bỏ trốn ở Hòa Bình... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Người dân phát hiện nữ chủ quán nhậu chết cháy trong chuồng nuôi chó

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/8, đại diện lãnh đạo huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xảy ra một vụ hỏa hoạn. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện nữ chủ quán nhậu 999 trên địa bàn chết cháy trong chuồng nuôi chó, nghi tự tử.

Người dân phát hiện chủ quán nhậu chết cháy trong chuồng chó ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Người dân phát hiện nữ chủ quán nhậu chết cháy trong chuồng nuôi chó ở Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 27/8, người dân phát hiện vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở khuôn viên sau quán nhậu 999 (tổ dân phố 12, thị trấn Cát Tiên).

Ngay sau khi phát hiện, người dân xung quanh đã báo lực lượng chức năng địa phương, đồng thời sử dụng các phương tiện tại chỗ dập lửa hỗ trợ.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì phát hiện bà Đinh Thị Thanh T. (49 tuổi, chủ quán nhậu 999) chết cháy trong chuồng nuôi chó của gia đình.

Hiện, Công an huyện Cát Tiên đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra.

Được biết, chủ quán nhậu trên đang nợ một số tiền khá lớn, quán nhậu cũng đã bán cho người khác.

Đâm chết cháu ruột vì không cho nghỉ nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/8, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Hồ (SN 1971, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Đâm chết cháu ruột vì không cho nghỉ nhậu - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Ngọc Hồ và hung khí gây án. Nguồn: Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, tối 23/8, Hồ cùng cháu ruột là anh Đ.M.C. (SN 1990, trú thị trấn Chư Sê) ngồi ăn nhậu tại nhà của Hồ. Đến khoảng 23h cùng ngày, Hồ cảm thấy mệt, liền lên giường ngồi. Thấy vậy, anh C. không cho Hồ đi nghỉ nên hai bên xô đẩy, giằng co nhau. 

Bực tức vì bị anh C. chửi, Hồ đã lấy con dao nhọn ở đầu giường đâm 1 nhát vào vùng cổ khiến anh C. chết tại chỗ. Sau khi gây án, Hồ đã ném con dao xuống giếng rồi chạy đến nhà chị gái. 

Được chị gái vận động, Hồ đã đến cơ quan công an để tự thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thông tin mới vụ nghi phạm giết mẹ vợ rồi bỏ trốn ở Hòa Bình

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/8, lãnh đạo UBND xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, cho biết công tác truy bắt nghi phạm giết mẹ vợ, chém 3 người thân Bùi Văn Phiên (38 tuổi, người địa phương) vẫn chưa có kết quả.

Theo vị này, phạm vi lực lượng chức năng khoanh vùng để truy tìm Phiên đã được mở rộng. Ngoài xóm Trọng Phú (nơi xảy ra án mạng), cảnh sát rà soát thêm xã Phú Cường và xã Mỹ Hòa. Khu vực này có tổng diện tích khoảng 40-50km2, địa hình chủ yếu là rừng núi. Lực lượng công an 2 xã này đã được huy động để phối hợp, triển khai các mũi tìm kiếm Bùi Văn Phiên.

Thông tin mới vụ nghi phạm giết mẹ vợ rồi bỏ trốn ở Hòa Bình - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng mở rộng khu vực truy bắt nghi phạm giết mẹ vợ rồi bỏ trốn ở Hòa Bình. Ảnh: Google Maps. Nguồn: Zing

Lãnh đạo xã Phong Phú cho hay đến trưa 27/8, thời tiết tại đây đã không còn mưa. Tuy nhiên, tình hình thời tiết bất lợi những ngày trước đó gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

"Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, nghi phạm bỏ trốn là kẻ giết người nên cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng, công sức để sớm bắt Phiên. Công tác hậu cần cũng được chú trọng để đảm bảo cho sức khỏe của các chiến sĩ, cán bộ", lãnh đạo địa phương cho hay.

Thông tin mới vụ nghi phạm giết mẹ vợ rồi bỏ trốn ở Hòa Bình - Ảnh 2.

Cảnh sát cơ động tham gia truy tìm nghi phạm giết mẹ vợ rồi bỏ trốn ở Hòa Bình. Nguồn: Zing

Như Dân Việt đã đưa tin: Hôm 26/8, Phiên đi uống rượu từ sáng. Khoảng 14 giờ chiều, Phiên về nhà thì thấy bố vợ và chị gái vợ ở đó. Phiên tiếp tục cãi nhau với bố vợ về chuyện chia đất. 

Lời qua tiếng lại, Phiên xuống bếp lấy dao nhọn tấn công bố vợ và chị gái nhưng họ may mắn chạy thoát.

“Tấn công bố và chị gái tôi không thành, anh Phiên tiếp tục sang nhà chị gái tôi ngay cạnh. Lúc đó, tôi và mẹ cùng con trai ở đó. Thấy bố cầm dao vào nhà, con trai giữ cửa bảo mẹ với bà chạy đi. Tuy nhiên do mẹ tôi nằm trong buồng không kịp dậy nên bị chém, còn tôi chạy thoát lối cửa sau. Sau đó, anh Phiên quay lại đuổi chém con trai, may mắn là con chạy kịp”, chị A vừa lau nước mắt vừa kể.

Chia sẻ thêm với PV, bà N.T.T (hàng xóm) thông tin: Gia đình anh Phiên thường xuyên cãi nhau, nhất là chuyện đất cát. Ngày nào đi uống rượu về là anh Phiên lại gây chuyện, ầm ĩ xóm làng. Thường ngày, anh Phiên sống khép kín, không phải người thân thiện, ít giao du với hàng xóm, láng giềng.

Thông tin mới vụ nghi phạm giết mẹ vợ rồi bỏ trốn ở Hòa Bình - Ảnh 4.

Bùi Văn Phiên. Ảnh: Công an Hòa Bình

 

Vụ truy sát khiến 4 người thương vong qua lời kể nạn nhân. Nguồn: Zing

Thay đổi tên, trốn truy nã từ Bắc vào Nam suốt 37 năm vẫn không thoát

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/8, thông tin từ Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cục C10 - Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thạch (65 tuổi, nguyên quán huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Sơn Bình; nay là huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Thay đổi tên, trốn truy nã từ Bắc vào Nam suốt 37 năm vẫn không thoát - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thạch đã bị cơ quan công bắt giữ sau 37 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an huyện Đak Đoa

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Thạch là người có nhiều tiền án. Cụ thể, vào 2 năm 1983 và 1984, đối tượng này có hành vi trộm cắp tài sản công dân và lừa đảo nên bị toà án xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam.

Đến ngày 30/1/1985, khi đang chấp hành án tại trại giam Quyết Tiến (thuộc tỉnh Tuyên Quang), Thạch đã bỏ trốn và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Sau khi trốn khỏi trại giam, Thạch đến tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước). Tiếp đó, đối tượng đổi tên là Nguyễn Văn Thành (quê quán thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) để làm công nhân cao su sinh sống.

Một thời gian sau, Thạch chuyển đến xã Trang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) sinh sống và lập gia đình. Đến ngày 26/8, đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện Nguyễn Văn Thạch đang được di lý về trại giam C10 Bộ Công an để tiếp tục chấp hành bản án 4 năm 6 tháng tù và tiếp tục bị điều tra, xét xử về tội trốn khỏi nơi giam.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn và Kế toán trưởng sai phạm như thế nào?

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 26/8, Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin chính thức việc khởi tố bị can đối với ông Ma Thế Quyên (SN 1973), trú tổ 11B phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bắc Kạn để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 30/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Hoa (SN 1975), trú tổ 4 phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, kế toán Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Kạn về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra làm rõ, trong hai năm 2019 - 2020, Đoàn Thị Hoa đã lập khống 56 giấy ủy nhiệm chi, trình ông Quyên ký để rút số tiền tổng cộng hơn 410 triệu đồng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn và Kế toán trưởng sai phạm như thế nào? - Ảnh 1.

Ông Ma Thế Quyên, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Kạn bị khởi tố. Nguồn: CAND

Thủ đoạn của Hoa là mỗi lần trình Giám đốc Sở GD-ĐT Ma Thế Quyên ký giấy ủy nhiệm chi rút tiền trong hồ sơ chứng từ thật sẽ kèm theo giấy ủy nhiệm chi khống. Vị Giám đốc này ký vào các giấy tờ mà không kiểm tra kỹ, không phát hiện ra.

Chỉ đến tháng 5/2021, một số phòng chuyên môn có đề nghị thanh toán nhưng mấy tháng trời không được thanh toán do số tiền bị hụt thì Sở GD-ĐT đã tiến hành kiểm tra, lật lại hồ sơ kế toán từng năm và phát hiện hành vi vi phạm của đối tượng.

Bản thân đối tượng Đoàn Thị Hoa đã có gia đình, công việc ổn định nhưng ăn chơi, nợ nần nhiều, số tiền hơn 410 triệu đồng chiếm đoạt đối tượng tiêu pha hết, đến lúc bị bắt không có khả năng chi trả...

Liên quan vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn cũng khởi tố Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1984), trú tổ 7 phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Kế toán trưởng Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Kạn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo quy định, cuối năm Kế toán trưởng phải kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu hồ sơ, sổ sách giấy tờ, nhưng do không làm kỹ nên không phát hiện ra hành vi của cán bộ kế toán.

Hiện, Giám đốc Sở GD-ĐT Ma Thế Quyên và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Quỳnh Hương đều được tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem