TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng “clip nóng” tống tiền bạn gái; đánh vợ tử vong vì mâu thuẫn gia đình

A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 16/08/2023 19:21 PM (GMT+7)
Vừa ân ái xong đã dùng “clip nóng” tống tiền bạn gái; đánh vợ tử vong vì mâu thuẫn gia đình; thu hồi gần 2,7 triệu USD và 127.000 đô la Singapore của Phan Sào Nam... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Vừa ân ái xong đã dùng “clip nóng” tống tiền bạn gái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/8, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tuyên án 12 tháng tù đối với Nguyễn Đức Phương (SN 1984, trú tỉnh Bắc Giang) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Vừa ân ái xong đã dùng “clip nóng” tống tiền bạn gái - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Phương tại phiên toà xét xử đã khai nhận hành vi dùng "clip nóng" tống tiền chị T. Ảnh: N.V

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù ở quê nhà, Phương đã có vợ và 2 con nhỏ. Nhưng trong thời gian làm công nhân ở thành phố Hà Nội, Phương lên mạng xã hội kết bạn với chị T (SN 1994, trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Phương giới thiệu bản thân còn độc thân, làm công an. Sau một thời gian liên lạc, tìm hiểu trên mạng xã hội, chị T đã dành tình cảm cho Phương.

Ngày 2/3/2023, Phương đến Quảng Trị để gặp chị T. Tại khách sạn nơi Phương thuê lưu trú, cả hai đã quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc chị T chưa mặc đồ và không để ý, Phương lấy điện thoại chụp ảnh và quay lại đoạn video 13 giây. Chị T phát hiện nên yêu cầu không được quay, chụp hình. Phương dừng lại song cũng không xóa các tệp hình ảnh đã lưu trong máy.

Vừa ân ái xong đã dùng “clip nóng” tống tiền bạn gái - Ảnh 2.

Có vợ và 2 con nhỏ, làm công nhân, nhưng Nguyễn Đức Phương "nổ" mình làm công an và đang độc thân. Trong ảnh là lúc Phương bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Vừa mới ân ái mặn nồng xong, nhưng hôm sau, chị T tím tái mặt mày khi nhận được clip dài 13 giây và 2 bức hình nhạy cảm của mình do Phương gửi qua Zalo. Phương yêu cầu chị T gửi 15 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán đoạn clip và hình ảnh nhạy cảm cho người thân, bạn bè chị T biết.

Lo sợ sự việc bị bại lộ sẽ xấu hổ, chị T vay mượn khắp nơi, gửi Phương 4 triệu đồng rồi cầu xin Phương cho thời gian để xoay tiền nhưng Phương vẫn không tha và tiếp tục nhắn tin đe doạ.

Không thể chịu đựng, chị T trình báo Công an Quảng Trị. Chỉ ít ngày sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã có đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của Phương.

Quá trình Phương bị tạm giam, người thân đã bồi hoàn số tiền mà anh ta chiếm đoạt của chị T là 4 triệu đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, chị T yêu cầu Phương bồi thường tổn thất tinh thần 50 triệu đồng nhưng đến ngày 4/8/2023, bị hại đã rút yêu cầu này.

Sau khi xem xét vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt kẻ dùng clip tống tiền bạn gái Nguyễn Đức Phương 12 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", tịch thu điện thoại của Phương. Sau tuyên án, tòa cũng ra quyết định tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Đánh vợ tử vong vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 16/8, Công an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Cường (SN 1991, trú tại tổ dân phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn) để điều tra, làm rõ tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, giữa Cường và vợ là chị L.T.M. (SN 1996) có xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. 

Cường đã dùng chân, tay đấm đá chị M. và sau đó được hàng xóm can ngăn.

Chị M. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đến rạng sáng 9/8 nạn nhân đã tử vong.

Được biết, Cường thường xuyên đi làm ăn xa, chị M. làm công nhân gần nhà. 

Giữa hai người có 1 con nhỏ 2 tuổi.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thu hồi gần 2,7 triệu USD và 127.000 đô la Singapore của Phan Sào Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/8, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức buổi thông báo kết quả phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).

Thu hồi gần 2,7 triệu USD Mỹ và 127.000 đô la Singapore của Phan Sào Nam - Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng. Ảnh: Đ.X

Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng, một trong những kết quả nổi bật trong công tác PCTNTC thời gian qua là công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Công tác giám định, định giá tài sản; phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực và những khâu yếu trước đây được tập trung chỉ đạo, tạo bước chuyển biến tích cực.

Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 2.100 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã thu hồi được trên 53.000 tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần so với cả nhiệm kỳ Đại hội XII); trong đó đã thu hồi được nhiều tài sản tẩu tán ra nước ngoài.

Điển hình như đã thu hồi gần 2,7 triệu USD và 127.000 đô la Singapore của Phan Sào Nam ở nước ngoài.

Ban Chỉ đạo đã thành lập 8 đoàn kiểm tra về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản.

Qua kiểm tra đã chấn chỉnh, khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này...

Thu hồi gần 2,7 triệu USD Mỹ và 127.000 đô la Singapore của Phan Sào Nam - Ảnh 3.

Phan Sào Nam tại tòa sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng. Ảnh: Đ.X

Công tác PCTNTC trong các cơ quan chức năng PCTNTC và ở địa phương, cơ sở được chỉ đạo đẩy mạnh, bước đầu khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương đã khởi tố 419 vụ án/1.324 bị can về tội tham nhũng (tăng 252 vụ án/989 bị can so với cùng kỳ năm 2022); nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, đã phát hiện, xử lý trên 120 trường hợp cán bộ, đảng viên trong các cơ quan này có sai phạm do tham nhũng, tiêu cực, trong đó xử lý hình sự hơn 60 trường hợp.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã xử lý kỷ luật hơn 590 cán bộ trong các cơ quan chức năng PCTNTC, trong đó có hơn 200 trường hợp bị xử lý hình sự.

Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online, là "nhân vật số 2" trong vụ án đánh bạc quy mô lớn qua game bài Rikvip/Tip.club.

Theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội năm 2019, Phan Sào Nam bị tuyên phạt 5 năm tù về các tội "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền'', buộc nộp lại số tiền hơn 929 tỉ đồng; tịch thu, sung công quỹ số tiền hơn 548 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền là 1.475 tỉ đồng. Sau đó, Phan Sào Nam đã khắc phục 1.284 tỉ đồng.

Trong thời gian chấp hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh bất ngờ chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam 2 lần. Phạm nhân Phan Sào Nam ra tù ngày 6/2/2021.

Sau đó, tháng 2/2022, Phan Sào Nam đã tự nguyện đến Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) trình diện và được chuyển đến trại giam để chấp hành nốt hơn 20 tháng tù còn lại.

Cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù với Phan Sào Nam vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan việc giảm chấp hành hình phạt tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam có đến 9 tập thể và 29 cá nhân bị xác định sai phạm, tiêu cực bị xử lý và yêu cầu xử lý trách nhiệm.

Xét xử vắng mặt cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cơ sở để dẫn độ về nước

Như Dân Việt đã thông tin: Tại buổi thông báo kết quả phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Ban Nội chính Trung ương tổ chức chiều 16/8, phóng viên đề nghị lãnh đạo ban cho biết đến thời điểm này các cơ quan chức năng đã báo cáo, xác định trường hợp bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch AIC - trốn ở đâu chưa?

Báo chí cũng hỏi về các biện pháp tương trợ tư pháp để tìm kiếm, dẫn độ bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước.

Xét xử vắng mặt Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cơ sở là cơ sở để dẫn độ về nước - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn truy nã. Ảnh: AIC

Trả lời câu hỏi này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khẳng định quyết tâm của Ban Chỉ đạo và các cơ quan bảo vệ pháp luật rất cao, rất quyết liệt.

"Không phải với trường hợp này, mà tất cả những trường hợp trốn đều quyết tâm truy bắt", ông Yên nhấn mạnh.

Ông nêu rõ đã có một bước tiến mới là xử lý cả đối với những đối tượng bỏ trốn.

"Quy định của pháp luật Việt Nam cho phép làm việc đó. Đối với tất cả những trường hợp có hành vi phạm tội, chứng cứ rõ, trốn đủ điều kiện thì có quyền xử, tuyên án. Đây là tiền đề để phục vụ cho truy bắt", ông Yên khẳng định.

Ông lý giải, khi mới chỉ là đối tượng truy nã và chưa có bản án sẽ rất khó khăn trong hợp tác quốc tế, nhưng khi đã là tội phạm và bản án đã tuyên có hiệu lực pháp luật, tội phạm, nhất là với tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế, sẽ không có nước nào dung tha.

Với những quốc gia Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp, Phó ban Nội chính Trung ương cho biết sẽ thực hiện nguyên tắc có đi có lại. Và lúc này, không phải chỉ lực lượng điều tra Bộ Công an mà các lực lượng cơ quan chức năng của Việt Nam ở nước ngoài như ngoại giao, đều phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

"Chúng ta sẽ cố gắng quyết tâm và tin rằng việc này sẽ có kết quả", ông Yên khẳng định.

Cũng nói về vấn đề này trước đó, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết vừa qua các cơ quan đã điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt những đối tượng bỏ trốn, mở đường xử lý nhiều đối tượng bỏ trốn ở các vụ án khác.

Theo ông, đây là cơ sở dẫn độ tội phạm. Cũng từ vụ việc này, có thể nghiên cứu ban hành án lệ áp dụng trên cả nước về xét xử đối tượng bỏ trốn. "Đây là điểm mới, nổi bật trong phòng chống tham nhũng", ông Dũng nói.

Nhắc lại quan điểm chỉ đạo được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh là tội phạm dù bỏ trốn vẫn bị xét xử, ông Dũng cho biết trong phiên họp thứ 24 sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh kiên quyết dẫn độ bằng được đối tượng bỏ trốn trong các vụ án để xét xử nghiêm minh.

Ông Dũng khẳng định quyết tâm dẫn độ và nói các đối tượng "bỏ trốn cũng không được".

Sơn La: Bắt giữ 3 đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 3 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tòng Văn Yên (SN 1985), trú tại bản Chợ, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

Sơn La: Bắt giữ 3 đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy - Ảnh 1.

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Phượng

Trước đó, vào hồi 9h00 ngày 15/8, tại tiểu khu 2 thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu (Sơn La), Công an huyện Thuận Châu chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng là Tòng Văn Tụi (SN 1975) và Lò Văn Thành (SN 1984), cùng trú tại bản Xuân Tre 2, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (Điện Biên). Lực lượng chức năng thu giữ 3 bánh heroin (981,15 gam); 2 điện thoại di động; 1 xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem