TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Một công an viên bị chém chết; bé khuyết tật tử vong nghi bị bạo hành

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 06/09/2024 06:00 AM (GMT+7)
Một công an viên bị chém tử vong khi đang làm nhiệm vụ; điều tra vụ 1 bé khuyết tật tử vong nghi bị bạo hành ở Gia Lai; thông tin mới vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Một công an viên bị chém tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành bắt giữ Ma Công Văn (sinh năm 1980, trú tại thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 5/9, tại thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ việc anh V.V.K. (sinh năm 1970, công an viên và là tổ phó tổ hòa giải của địa phương) bị chém tử vong khi tham gia hòa giải một vụ xô xát.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ chiều 5/9, khi nhận được tin báo về việc xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng giữa ông Ma Công Văn (sinh năm 1980) và vợ, anh V.V.K. cùng các thành viên trong tổ hòa giải đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Trong quá trình can thiệp, ông Ma Công Văn bất ngờ dùng dao tấn công anh V.V.K.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA:  - Ảnh 1.

Anh V.V.K. được đưa ngay tới Trạm y tế xã Tân Mỹ. Nguồn: Công Lý

Mặc dù được các lực lượng chức năng và người dân gần đó nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng anh V.V.K đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ông Lý Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, cho biết, tổ hòa giải gồm 3 người có mặt đầy đủ tại hiện trường và làm đúng chức năng nhiệm vụ.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Điều tra vụ 1 bé khuyết tật tử vong nghi bị bạo hành ở Gia Lai

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/9, UBND phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai 5 tuổi khi được gửi nuôi tại cơ sở giữ trẻ không phép.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 1/9, Công an phường Ia Kring nhận được tin báo từ bà Dương Thị T. (trú tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku), mẹ của cháu Hồ Dương Tuấn K. (5 tuổi), về việc con bà bị bạo hành tại cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật trên đường Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, thành phố Pleiku.

Điều tra vụ 1 bé khuyết tật tử vong nghi bị bạo hành ở Gia Lai - Ảnh 1.

Cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật tại phường Ia Kring, Pleiku bị tố cáo bạo hành, khiến trẻ tử vong. Ảnh: L.K.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh. Kết quả xác minh, vào 13h ngày 1/9/2024, cháu Hồ Dương Tuấn K. nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, môi tím, chi lạnh, mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở, bụng chướng, vết xước vùng trán, xuất huyết quanh hai mi mắt, bầm tím vùng cằm. Bé K.  đã không qua khỏi và tử vong vào khoảng 15h cùng ngày.

Điều tra vụ 1 bé khuyết tật tử vong nghi bị bạo hành ở Gia Lai - Ảnh 2.

Cơ sở (bị tố cáo bạo hành trẻ đến tử vong) này hiện đang chăm sóc 35 trẻ khuyết tật. Ảnh L.K.

Bé K. bị thiểu năng, không biết nói và đã được gia đình gửi nuôi tại cơ sở nuôi dưỡng tư nhân do bà Phạm Thị Hồng (trú tại phường Ia Kring, Pleiku) quản lý từ tháng 5/2024 đến nay.

Tại thời điểm kiểm tra. cơ sở này hiện đang chăm sóc 35 trẻ khuyết tật, nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ để xử lý theo quy định.

Vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng: Tạm giữ thêm một bảo mẫu

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978, trú huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Tạm giữ thêm 1 bảo mẫu vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm bị tạm giữ. Ảnh: CACC.

Theo nhà chức trách, sáng 4/9, Công an quận 12 tiếp nhận tin báo về việc hành hạ người khác xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở này đang nuôi dưỡng 86 trẻ em (vượt quá số lượng được cấp phép 47 trẻ); gồm: 15 trẻ sơ sinh; 36 trẻ từ 1 đến 2 tuổi; 31 trẻ từ 3 đến 5 tuổi đang học tại Trường Mầm non Sóc Bông (18F Quán Tre, Phường Trung Mỹ Tây, quận 12); 3 trẻ từ 6 tuổi - 12 tuổi; 1 trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Qua xác minh, cảnh sát xác định có 5 nhân viên (bảo mẫu) có hành vi hành hạ trẻ em. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 trường hợp có mặt tại cơ sở gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và T.M.N (sinh năm 1953; nơi thường trú: Huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau). 

Ngoài ra, 3 trường hợp không có mặt gồm: N.T.Q (sinh năm 1983; nơi thường trú: Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Đ.T.K.L (sinh năm 1978; nơi thường trú: Quận Bình Thạnh, TP.HCM), D.N.T (sinh năm 1977; nơi thường trú: Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Qua làm việc, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm thừa nhận trong quá trình chăm sóc các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng, Cẩm nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của trẻ để làm các cháu sợ, không quấy phá.

Hiện, cảnh sát đang đưa 3 đối tượng còn lại về trụ sở để làm việc.

Bắt giữ đối tượng có 4 tiền án, gây hàng loạt vụ cướp ở Đà Nẵng

Ngày 5/9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn TP.

Theo đó, từ đầu tháng 8 đến nay, công an tiếp nhận nhiều nạn nhân trình báo bị một đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản.

Xác minh ban đầu, công an nhận định đối tượng thực hiện hành vi gây án rất manh động, chuyên nghiệp và có nhiều thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng. Qua điều tra, công an phát hiện Nguyễn Hữu Tuyền (42 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là đối tượng nghi vấn.

Theo Công an Đà Nẵng, Tuyền từng có 4 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Trong thời gian sống tại Đà Nẵng, Tuyền sử dụng xe máy, thay đổi biển số rồi di chuyển qua nhiều tuyến đường, trong nhiều khung giờ khác nhau với nhiều biểu hiện bất minh.

Vạch trần thủ đoạn của siêu trộm có 4 tiền án- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tuyền. Ảnh: CACC

Đến ngày 4/9, trinh sát tiếp nhận thông tin Tuyền vừa thực hiện vụ cướp giật dây chuyền của một người phụ nữ đang đi trên đường Cù Chính Lan (quận Thanh Khê) nên triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Bước đầu Tuyền khai đang làm công nhân tại một công ty thép có chi nhánh trên đường Tạ Quang Bửu (Đà Nẵng). Hằng ngày, trước hoặc sau giờ làm việc ở công ty, Tuyền sử dụng xe máy của bạn gái chạy lòng vòng qua các tuyến đường trên địa bàn các quận Thanh Khê, quận Liên Chiểu… tìm kiếm "con mồi".

Khi phát hiện phụ nữ có đeo dây chuyền vàng, lợi dụng sơ hở thì chạy xe áp sát nhanh chóng giật tài sản rồi tẩu thoát.

Gây án xong, Tuyền thay đổi trang phục, phương tiện, sử dụng thông tin cá nhân giả và nhiều sim điện thoại, điện thoại di động của người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trong thời gian từ tháng 8 đến nay, Tuyền đã thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền vàng. Số tài sản trên được Tuyên mang đi bán lấy tiền để sử dụng cá nhân.

Qua khám xét, công an phát hiện tang vật 2 sợi dây chuyền vàng và 1 mặt dây chuyền vàng (trị giá khoảng 27 triệu đồng).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chủ hãng xe Thành Bưởi Lê Đức Thành qua đời

Ngày 5/9, nguồn tin PV Dân Việt xác nhận ông Lê Đức Thành, chủ hãng xe Thành Bưởi từ trần vào sáng cùng ngày tại TP.HCM.

Ông Thành từ trần sau một thời gian lâm bệnh nặng và được điều trị tại TP.HCM, hưởng thọ 68 tuổi.

Chủ hãng xe Thành Bưởi Lê Đức Thành qua đời- Ảnh 1.

Ông Lê Đức Thành, chủ hãng xe Thành Bưởi từ trần. Ảnh: Đ.X.

Ông Lê Đức Thành là người sáng lập Công ty xe khách Thành Bưởi với 5 mảng hoạt động chính là vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa, cho thuê các loại xe, tour du lịch và chuyển tiền nhanh.

Đối với vận chuyển hành khách, nhà xe này có 3 tuyến chính TP.HCM - Đà Lạt, TP.HCM - Cần Thơ, Đà Lạt - Cần Thơ. Còn mảng vận tải, công ty có 4 loại xe gồm xe tải đông lạnh, xe container, xe tải 2 tấn và xe tải 10 tấn. Hãng xe của ông lớn mạnh sau khi ông thay đổi loại hình kinh doanh xe 16 chỗ tốc hành sang xe khách chất lượng cao và lớn mạnh trong nhiều năm liền.

Nhà xe Thành Bưởi được sở hữu bởi Công ty TNHH Thành Bưởi. Công ty được thành lập vào tháng 3/2000. Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy hiện Công ty TNHH Thành Bưởi có vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Trong đó, cổ đông góp vốn gồm 2 thành viên là ông Lê Đức Thành (khoảng 67,8 tỷ đồng - tương đương 84,71% vốn) và ông Lê Dương (con trai của ông Thành, góp 12,2 tỷ đồng - tương đương 15,29% vốn).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem