TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên bị đâm chết ngay trước nhà; rút súng bắn người tại nhà mẹ vợ cũ

A.Đ (T/H) Thứ bảy, ngày 19/11/2022 19:00 PM (GMT+7)
Nam thanh niên bị đâm chết ngay trước nhà; rút súng bắn người tại nhà mẹ vợ cũ; diễn biến mới vụ bé gái bị nhóm người lạ xăm trổ xông vào nhà bắt đi... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Nam thanh niên bị đâm chết ngay trước nhà

Như Dân Việt đã đưa tin: Trưa 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Trung Hiền (SN 1980, thôn Nam Cường, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh) để làm rõ về hành vi "giết người".

Quảng Trị: Nam thanh niên bị đâm chết ngay trước nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Luatsu.vn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 18/11, Trần Trung Hiền và Phạm Văn Đức (SN 1989, ở thôn Nam Cường, xã Trung Nam) dự tiệc trước ngày cưới của một người cùng thôn.

Tại đây Hiền và Đức có xảy ra mâu thuẫn, sau đó cả hai người cùng về nhà.

Đến khoảng 21h30, Hiền cầm theo dao đến nhà tìm Đức và đã gây án khiến Đức tử vong ngay trước nhà của nạn nhận.

Sau đó, Hiền trở về nhà cất dao và bị lực lượng Công an xã Trung Nam tạm giữ.

Khoảng 23h cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo nên tiến hành cử lực lượng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Vĩnh Linh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đang tạm giữ Hiền để lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Thi thể của Đức sau khi khám nghiệm đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Rút súng bắn người tại nhà mẹ vợ cũ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang truy tìm Nguyễn Văn Giang (SN 1973, ở xã Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) để điều tra hành vi bắn người.

Rút súng bắn người tại nhà vợ cũ rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Cảnh sát đang truy bắt Nguyễn Văn Giang vì dùng súng tự chế bắn người. Ảnh: Công an Bắc Giang

Sự việc xảy ra khoảng 18 giờ hôm trước tại nhà bà Mai Thị My (SN 1961). Bà My là mẹ đẻ của vợ cũ Giang, hai người đã chia tay.

Khi đó, do mâu thuẫn cá nhân, Giang rút súng tự chế bắn vào ngực anh Vũ Văn Diện (SN 1976). Nạn nhân vì vậy bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Giang đã bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Giang cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Cơ quan công an đảm bảo giữ bí mật thông tin, an toàn cho người cung cấp đồng thời cảnh báo ai che giấu đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Diễn biến mới vụ bé gái bị nhóm người lạ xăm trổ xông vào nhà bắt đi

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ việc bé gái hơn 3 tuổi đang ở nhà ông bà nội tại phường Núi Sam (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) bị nhóm người lạ xăm trổ tự ý xông vào nhà mang đi, ông nội và bà dì của bé được cho là bị hành hung, phải đi khám.

Cụ thể, kết quả khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang với ông Lê Hồng Hữu (ông nội bé P.K) ngày 14/11 cho chẩn đoán bị "Chấn động não, chấn thương vùng đầu". Điều này đúng như tường trình của ông Lê Hồng Hữu với cơ quan công an rằng ông cùng một bà dì của bé P.K bị hai đối tượng lạ mặt xăm trổ hỗ trợ cho người phụ nữ xông vào nhà bế bé P.K đi đánh vào đầu và tay, xô ngã vào cổng sắt, chậu cây.

Diễn biến mới vụ bé gái bị nhóm người lạ xăm trổ xông vào nhà bắt đi - Ảnh 1.

Chẩn đoán của Bệnh viện đa khoa khu vực An Giang với ông Lê Hồng Hữu.

Sáng 19/11, ông Lê Hồng Hữu thông tin: "Dự kiến, hôm nay tôi sẽ đi khám lại do mấy ngày qua đầu đau liên tục, dữ dội. Bà dì của P.K cũng bị xô ngã va đập vào chậu hoa và bị thương ở cánh tay. Tôi mong cơ quan chức năng của thành phố Châu Đốc vào cuộc quyết liệt, điều tra, xử lý nghiêm hành vi coi thường pháp luật, tính mạng và an toàn sức khỏe của những đối tượng này".

Trong ngày 18, xác minh của nhóm phóng viên Dân Việt tại nơi cư trú của bé và cô giáo chủ nhiệm của bé, người mẹ của bé thường xuyên vắng nhà, phó mặc mọi sự chăm sóc bé P.K cho bà nội và bà dì của bé tại TP.HCM.

Diễn biến mới vụ bé gái bị nhóm người lạ xăm trổ xông vào nhà bắt đi - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng trợ giúp đắc lực cho người phụ nữ.

"Tôi không nhớ rõ mặt của mẹ bé vì rất ít khi gặp cô ấy. Hàng ngày, tôi đều gặp bà nội của bé đưa đón bé đi học. Bé rất thân thiết với bà nội. Chúng tôi không thể liên lạc được với mẹ của bé. Mấy tuần nay, nhà trường không thấy bé đi học nữa. Nhà trường rất lo cho bé" - cô giáo chủ nhiệm của bé P.K khẳng định với phóng viên.

Trước đó, khẳng định với nhóm phóng viên, luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết: "Xem kỹ video, hình ảnh mà nhóm phóng viên báo Dân Việt cung cấp có thể thấy các đối tượng xông vào nhà ông Lê Hồng Hữu (số 92, đường số 5, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) để bắt cháu bé gái hơn 3 tuổi là Lê Nguyên P.K có dấu hiệu của một số tội: Tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" (Điều 153, Bộ luật Hình sự); tội "Bắt giữ người trái pháp luật" (Điều 157, BLHS) và tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác" (Điều 158, BLHS).

Toàn cảnh hành vi có sự chuẩn bị, phân công, tổ chức của nhóm đối tượng.

Trước một số ý kiến cho rằng "Nếu người dẫn đầu nhóm lạ mặt vào bắt bé P.K là mẹ của bé thì chẳng sao vì người mẹ có quyền làm thế?", luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương phân tích: "Kể cả trong trường hợp là mẹ của cháu bé nhưng bố mẹ đã ly hôn và kể cả trong trường hợp người mẹ được toà án giao quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhưng vì một lý do nào đó mà người con đang ở cùng với bố hoặc ông bà nội thì người mẹ cũng không có quyền dùng vũ lực (hoặc thuê người khác) để đoạt lại đứa con của mình. Nếu có căn cứ cho rằng người bố (chồng đã ly hôn) không giao lại quyền nuôi con cho mình thì người mẹ phải làm đơn yêu cầu gửi Cơ quan thi hành án để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tóm lại, việc người mẹ dùng vũ lực hoặc thuê người khác dùng vũ lực để bắt giữ cháu bé là hành vi vi phạm pháp luật và cần phải điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật chứ không thể liều lĩnh, manh động như vậy được".

Bị vây đánh hội đồng bằng gậy, một học sinh ở Bắc Ninh ngã gục, ngất trên đường

Như Dân Việt đã thông tin: Theo clip đưa trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra ngày 18/11, khi vừa tan học em Nguyễn Phú K, học sinh lớp 11 Trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã bị một nhóm người vây đánh hội đồng bằng gậy ngay sát khu vực cổng trường.

Bị vây đánh hội đồng bằng gậy, một học sinh ở Bắc Ninh ngã gục, ngất ngay trên đường - Ảnh 1.

Hình ảnh em Nguyễn Phú K, học sinh lớp 11 Trường THPT Thuận Thành số 1 bị một nhóm người vây đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Sau khi trúng một gậy dài do người mặc áo hồng vạng vào phần đầu, em K đã ngã gục, ngất ngay trên đường. Khi xảy ra vụ việc, có rất đông người chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn vì các đối tượng có hung khí, rất hung hăng.

Thông tin từ phía gia đình cho biết, hiện em K đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Hiện em K đã tỉnh và đang đợi mổ vì chấn thương ở đầu.

Bị vây đánh hội đồng bằng gậy, một học sinh ở Bắc Ninh ngã gục, ngất ngay trên đường - Ảnh 2.

Sau khi bị đánh một gậy trúng vào phần đầu, em Nguyễn Phú K ngã gục, nằm bất tỉnh trên đường. Ảnh: MXH

Trao đổi với Dân Việt sáng 19/11, thầy Nguyễn Hữu Thanh, Hiệu trưởng Trường PTTH Thuận Thành 1 cho biết, ông mới chỉ nắm bắt vụ việc qua bên Công an. "Em K. đang ở ngoài Việt Đức để các bác sĩ xử lý chấn thương về hàm mặt" - thầy Thanh nói và cho biết chưa nắm rõ nguyên nhân vụ việc xảy ra.

Liên quan tới vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện đang điều tra, xác minh vụ việc, khi có thông tin đầy đủ sẽ cung cấp. 

Khởi tố 19 người trong vụ 2 nhóm hỗn chiến, nổ súng dẫn đến chết người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố 19 người liên quan đến vụ nổ súng chết người xảy ra tại phường 5, TP.Trà Vinh.

Trà Vinh: Khởi tố 19 người trong vụ 2 nhóm hỗn chiến có nổ súng dẫn đến chết người - Ảnh 1.

Công an tỉnh Trà Vinh bắt Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Hồ Giang/Công an tỉnh Trà Vinh

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, 19 người nói trên bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó có 5 người bị khởi tố thêm về hành vi giết người.

Do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 10/10, Nguyễn Trường Giang (SN 1979, ngụ phường 5, TP.Trà Vinh) hẹn Huỳnh Hải Tuấn (SN 1992, ngụ ở tỉnh Trà Vinh) gặp để giải quyết mâu thuẫn. 

Sau đó, Nguyễn Trường Giang cùng một số người khác mang theo nhiều hung khí tự chế đi đến đường D5 đoạn thuộc khóm 3, phường 5, TP.Trà Vinh tìm nhóm của Huỳnh Hải Tuấn.

Thấy nhóm Nguyễn Trường Giang, nhóm của Huỳnh Hải Tuấn mang hung khí lao ra. 

Trà Vinh: Khởi tố 19 người trong vụ 2 nhóm hỗn chiến có nổ súng dẫn đến chết người - Ảnh 2.

Các bị can và hung khí trong vụ án. Ảnh: Hồ Giang/Công an tỉnh Trà Vinh

Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Nguyễn Trường Giang sử dụng súng tự chế tấn công, bắn trúng Huỳnh Hải Tuấn và một người khác trong nhóm của Huỳnh Hải Tuấn (người này bị thương nhẹ).

Hậu quả, Huỳnh Hải Tuấn tử vong sau đó. Sau khi gây án, nhóm của Nguyễn Trường Giang lên xe ô tô, mô tô tẩu thoát.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an tỉnh Trà Vinh đã thu giữ 5 khẩu súng tự chế cùng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem