TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử; sự thật thông tin "cướp xe chở tiền ở Hà Nội"

A.Đ (T/H) Thứ bảy, ngày 17/12/2022 19:00 PM (GMT+7)
Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử; sự thật thông tin "cướp xe chở tiền ở Hà Nội"; bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/12, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.

Bình Dương: Nghi mâu thuẫn sinh hoạt, chồng sát hại vợ rồi tự tử - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, Huỳnh Thanh Trà (SN 1982) và vợ là Tr.Th.Tr.L. (SN 1992, cùng quê tỉnh An Giang) thuê nhà nguyên căn sinh sống tạm trú tại tổ 2, ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc.

Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, bà Trần Mỹ Linh (SN 1985 HKTT tổ 2, ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhận được điện thoại của ông Hào là người ở trọ sát bên nói "Trà đã gửi con cho ông Hào và giết vợ, sau đó đã tự sát".

Ông Hào nhờ bà Linh qua nhà xem có đúng như Trà nói hay không.

Khi bà Linh đến nhà Huỳnh Thanh Trà thuê thì phát hiện cửa ngoài cổng bị khóa, bà Linh cùng người dân xung quanh phá cửa vào nhà.

Tại đây, họ phát hiện Huỳnh Thanh Trà bị thương chảy nhiều máu đang nằm kế bên vợ đã tử vong tại phòng bếp.

Huỳnh Thanh Trà được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Nhà chức trách lên tiếng về thông tin "cướp xe chở tiền ở Hà Nội"

Như Dân Việt đã thông tin: Mạng xã hội đang lan truyền thông tin, cho rằng có vụ cướp xe chở tiền vừa xảy ra ở địa bàn quận Ba Đình (TP.Hà Nội). Trước diễn biến này, nhà chức trách đã chính thức lên tiếng.

Cụ thể, hôm nay (17/12), trên mạng xã hội Facebook có bài viết đăng tải với nội dung cho rằng có vụ cướp xe chở tiền xảy ra ở phường Kim Mã khi một người đàn ông cầm súng, tạt đầu xe chở tiền và đe dọa những người ở trên xe. Người đàn ông sau đó nhanh chóng bị khống chế.

Trước thông tin này, lãnh đạo UBND phường Kim Mã cho biết, đó không phải là một vụ cướp, đó là vụ va chạm giao thông.

Phía Công an quận Ba Đình cũng thông tin, vào khoảng 12 giờ 50 cùng ngày, trên phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình), không biết vì lý do gì, xe ô tô Mazda CX5 biển kiểm soát 30H – 174xx đuổi theo xe ô tô Ford Everest biển kiểm soát 486xx từ phố Kim Mã hướng về Cửa Nam.

Có thật là Hà Nội xảy ra vụ cướp xe chở tiền? - Ảnh 1.

Nhà chức trách khẳng định đó không phải là vụ cướp xe chở tiền, mà là một vụ va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Đến đoạn cửa số nhà 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã (quận Ba Đình), xe ô tô Mazda vượt lên trên, ép xe Ford Everest dừng lại. Người điều khiển xe Mazda cầm một vật giống súng bước xuống doạ và yêu cầu những người đang ở trên xe Ford bước xuống.

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, yêu cầu người đàn ông về trụ sở cơ quan công an làm rõ các thông tin liên quan.

Vụ việc xảy ra trước cửa tiệm vàng nên có thông tin thất thiệt cho rằng người đàn ông chặn xe chở tiền, cướp tiệm vàng.

Nhà chức trách cũng cho biết, không có việc dùng súng cướp tiệm vàng hay cướp xe chở tiền như trên mạng thông tin mà do va chạm giao thông trên phố Kim Mã, bức xúc nên lái xe đã có hành động thiếu kiềm chế.

Được biết, khẩu súng mà người đàn ông sử dụng trong vụ việc là khẩu súng giả, lực lượng chức năng đã xử lý lỗi vi phạm giao thông của những người liên quan.

Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người tử vong vào đêm 16/12.

Trước đó, vào khoảng 17h20 ngày 16/12, tại ngã tư đường Quảng Nam giao với đoạn đường không tên (đoạn đường chưa đưa vào khai thác, sử dụng, thuộc địa phận phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 43C-256.30 và 2 xe máy đi cùng chiều phía trước khiến cho 3 người đi trên 2 xe tử vong (2 trú tại TP.Đà Nẵng và 1 người trú tại tỉnh Quảng Nam).

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ  - Ảnh 1.

Trương Vạn Nhật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo lời khai của các nhân chứng chứng kiến sự việc, thời điểm trên, họ nhìn thấy xe ô tô mang BKS 43C-256.30 do Trương Vạn Nhật (SN 1995, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông hướng từ Bắc vào Nam với tốc độ rất nhanh và tông thẳng vào đuôi 2 xe mô tô lưu thông trên đường Quảng Nam cùng chiều đi ở phía trước, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.B

Tiến hành làm việc với tài xế điều khiển xe ô tô là Trương Vạn Nhật thì người này lại có thái độ ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Qua kiểm tra nồng độ cồn thì cho kết quả 1.288mg/L, vượt quá mức cho phép về nồng đồ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Trương Vạn Nhật để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, Trương Vạn Nhật có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích (chịu án phạt tù 6 tháng và chấp hành xong vào tháng 9 năm 2021).

Cô gái lên mạng khoe buôn ma túy, thách công an “đố các anh bắt được”

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Cao Bằng cho hay cô gái trên tên H.T.N, ở tuổi thiếu niên và là người trong tỉnh. Nhà chức trách đang điều tra thiếu nữ này để làm rõ hành vi đăng tải nội dung liên quan tội phạm, thách thức lực lượng công an.

Cô gái lên mạng khoe buôn ma túy, thách công an “đố các anh bắt được” - Ảnh 1.

Nội dung cô gái ở Cao Bằng đăng tải, thách thức công an. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện trên Facebook xuất hiện lần lượt 4 tài khoản liên tục đăng tải thông tin, hình ảnh, video clip có nội dung công khai hoạt động mua bán ma tuý, vũ khí quân dụng, buôn bán người qua biên giới, truyền bá video đồi trụy…

Đến tháng 11/2022, các tài khoản này đăng tải nhiều bài viết công khai thách thức lực lượng chức năng tìm ra mình, thậm chí nhắn tin riêng vào trang fanpage Facebook chính thức của công an các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và của công an các tỉnh, thành phố khác.

Những tài khoản này dùng "giọng điệu mỉa mai, thách thức" như: "Bọn em mua bán ma túy, buôn người công khai, đố các anh bắt được"; "ngày mai băng nhóm sẽ đưa 4 người bán qua biên giới, các anh nhanh mà ngăn chặn" hoặc "em đã cho các anh thời hạn mà không bắt được"…

Công an tỉnh Cao Bằng lập tức vào cuộc xác minh và qua 2 tuần đã xác định chủ các tài khoản trên là H.T.N; nội dung cô gái đăng tải về phạm tội đều không có thật. Các tài khoản này hiện đã bị công an vô hiệu hóa.

Làm việc với nhà chức trách, H.T.N khai đăng tải các thông tin, bài viết trên để tạo sự chú ý, gây dựng thanh thế của băng nhóm xã hội đen, tổ chức tội phạm "ảo" trên không gian mạng nhằm tiến tới sử dụng các tài khoản này nhắn tin cho các tài khoản Facebook khác để đe đọa, tống tiền.

Cảnh sát khám xét tiệm “cầy tơ”, thu giữ trên 1 tấn thịt chó nghi bắt trộm từ nhiều nơi

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 17/12, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị này vừa khám xét xong điểm nghi chó bị trộm cắp các nơi đưa về đây tiêu thụ với số lượng "khủng". Qua kiểm tra, có gần 100 con chó đã bị làm thịt, cho vào thùng xốp cân nặng trọng lượng gần cả tấn. Chủ tiệm đã ký vào biên bản để chờ làm rõ.

Long An: Cảnh sát khám xét tiệm “cầy tơ” thu giữ trên 1 tấn chó nghi bắt trộm nhiều nơi - Ảnh 1.

Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an xã Đức Hòa Đông kiểm tra tiệm thịt cầy ở ngã ba Ao Đôi, thu giữ 1 tấn chó đã làm thịt. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, công an phát hiện có 2 thanh niên đi chung xe máy lưu thông trên đường tỉnh 824 đi về xã Đức Hòa Đông có biểu hiện nghi vấn. Khi vừa chạy tới quán thịt cầy Q. V khu vực Ao Đôi ấp 1, xã Đức Hòa Đông, lực lượng chặn lại kiểm tra hành chính. Tại đây, khi phát hiện vài con chó đã chết bỏ trong bao, lập tức công an tiến hành câu lưu đối tượng để làm rõ.

Long An: Cảnh sát khám xét tiệm “cầy tơ” thu giữ trên 1 tấn chó nghi bắt trộm nhiều nơi - Ảnh 2.

Nhiều người dân có mặt tại khu vực được cho là điểm thu mua chó nghi trộm cắp thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa để chứng kiến công an khám xét. Ảnh: Thiên Long

Bên trong và phía sau căn nhà rất nhiều con chó đã bị làm thịt sẵn, một số cho vào thùng xốp ướp lạnh, còn rất nhiều con để dưới sàn nước. Xác định đây có thể là điểm tiêu thụ chó trộm cắp, Cảnh sát hình sự huyện phối hợp Viện kiểm sát huyện và Công an xã Đức Hòa Đông kiểm tra toàn bộ căn nhà.

Số lượng chó đã chết và làm sạch khoảng 120 con, trọng lượng trên 1 tấn thịt. Lực lượng phải bỏ vào 13 thùng xốp ướp lạnh khi lập biên bản. Theo Công an xã Đức Hòa Đông, chủ tiệm này là tên Vinh (36 tuổi) từ nơi khác mở quán và thu mua chó từ các nơi. Để làm rõ nguồn gốc, số lượng chó tại đây, công an huyện đang làm việc với một số đối tượng có liên quan.

Chị Nguyễn Hồng Nguyễn (32 tuổi), ngụ xã Đức Hòa Đông đứng chứng kiến bức xúc: "Chó mèo người ta nuôi lớn để giữ nhà, tụi nó canh bẫy bắt hết. Cả con có chửa, mới đẻ nó cũng bắt, xong tụi con nó còn nhỏ thiếu sữa mẹ chết luôn". 

Đến 10 giờ 30, Công an huyện đã đưa tang vật cùng 3 đối tượng về trụ sở để phục vụ điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem