TIN SÁNG (25.8): HLV Lê Thụy Hải “cứu nguy” cho bóng đá Việt Nam

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 25/08/2017 11:40 AM (GMT+7)
HLV Lê Thụy Hải “cứu nguy” cho bóng đá Việt Nam, cựu tuyển thủ Việt Nam chê chiến thuật của HLV Hữu Thắng, Ronaldo giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2016-2017, Ibrahimovic phải cắt giảm 50% lương để ở lại M.U, Man City phủ nhận tin đồn theo đuổi Messi… là những tin chính trong điểm tin sáng 25.8.
Bình luận 0

HLV Lê Thụy Hải “cứu nguy” cho bóng đá Việt Nam

img

Trái ngược với phần đông ý kiến của NHM, HLV Thụy Hải cho rằng, HLV Hữu Thắng không nên từ chức và tiếp tục dẫn dắt ĐT U22 Việt Nam. “Một HLV tự trọng nên làm điều đó nhưng tôi nghĩ mọi người nên ủng hộ Hữu Thắng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Nếu thay HLV, bóng đá Việt Nam sẽ về lại xuất phát điểm, làm lại từ đầu và chưa biết có tốt hơn không. Dù sao hiện giờ, đội cũng đang có hướng đi hợp lý với lối chơi phối hợp nhỏ, bật tường. Như tôi đã nói, chúng ta vẫn thêm sự đa dạng trong tấn công, lên biên và giải quyết khâu dứt điểm. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có lứa U22 tốt như thế, cũng chưa bao giờ Thái Lan bình thường như ở giải năm nay, không có gì đặc biệt cả. Chúng ta thua là bởi tư tưởng yếm thế, vội vàng, hấp tấp còn đối thủ tự tin, điềm đạm”, ông Hải nhận xét.

“Neymar cùng đẳng cấp với Ronaldo và Messi”

HLV Pascal Dupraz (Toulouse) mới đây đã lên tiếng ca ngợi tiền đạo tân binh Neymar của PSG khi cho rằng tuyển thủ Brazil cùng đẳng cấp với 2 siêu sao Lionel Messi (Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Real Madird). “Neymar là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi rất may mắn được chứng kiến anh ấy thi đấu và vô cùng ấn tượng cả về tốc độ và kỹ thuật. Đây là ngôi sao ở cùng đẳng cấp với những Lionel Messi và Cristiano Ronaldo”, Dupraz nhận xét.

Cựu tuyển thủ Việt Nam chê chiến thuật của HLV Hữu Thắng

img

Cựu tuyển thủ Việt Nam - Lê Quốc Vượng cho rằng, HLV Hữu Thắng sử dụng nhân sự ở trận U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan chưa hợp lý lắm. “Theo tôi, trận này nên đá 4-1-4-1 chứ không phải 4-4-1-1. Khi đá 4-1-4-1 thì lúc mình tấn công vẫn có sự an toàn trong phòng ngự. Lý thuyết là như thế. Tôi hơi bất ngờ với việc HLV Hữu Thắng sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Tuấn Anh. Điều này khiến khả năng đánh chặn từ xa của chúng ta không tốt. Ở hiệp 1, những quả bóng bật ra không có ai can thiệp cả nên dẫn đến các em bị loạn trong phòng ngự. Thái Lan phối hợp nhỏ rất tốt nên khả năng phòng ngự của Xuân Trường và Tuấn Anh bị hở ra”, Quốc Vượng nhận xét.

Ranieri: “Mbappe tới PSG tốt cho Ligue 1”

HLV Claudio Ranieri (Nantes) cho rằng, tiền đạo Kylian Mbappe nếu chia tay AS Monaco để đầu quân cho PSG sẽ tốt cho Ligue 1. Chân sút 18 tuổi hiện đang nhận được sự quan tâm của 1 số đội bóng lớn như Real Madird, PSG, Arsenal…

Ronaldo giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2016-2017

img

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madird đã qua mặt Lionel Messi (Barcelona) và Gianluigi Buffon (Juventus) để nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2016-2017. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, “CR7” có được vinh dự này. Bên cạnh đó, Ronaldo còn nhận danh hiệu Tiền đạo xuất sắc nhất mùa giải.

Man City phủ nhận tin đồn theo đuổi Messi

img

Giám đốc thể thao của Man City - Txiki Begiristain khẳng định, việc chiêu mộ tiền đạo Lionel Messi là nhiệm vụ bất khả thi, Hợp đồng mới của tuyển thủ Argentina có mức phí giải phóng lên tới 250 triệu euro. Tuy nhiên, giao kèo này vẫn chưa được Barcelona công bố chính thức. Thời gian gian gần đây rộ lên tin đồn “The Citizens” đang theo đuổi “M10”.

Hé lộ lý do Dembele bị Deschamps “trảm”

HLV Didier Deschamps vừa công bố danh sách ĐT Pháp tham dự 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 gặp ĐT Hà Lan (1.9) và ĐT Luxembourg (4.9). Đáng chú ý, nhà cầm quân 48 tuổi tuyên bố không gọi tiền vệ Ousmane Dembele (Dortmund) do đang bị phân tâm về vấn đề chuyển nhượng.

Ibrahimovic phải cắt giảm 50% lương để ở lại M.U

img

Cách đây ít giờ, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ chính thức tái ký hợp đồng với M.U. Được biết, ngôi sao người Thụy Điên phải cắt giảm 50% lương để được tiếp tục khoác áo “bầy Quỷ đỏ”. Mức lương trước đó của Ibra ở sân Old Trafford là 367.000 bảng/tuần.

Người Juventus coi thường sức mạnh của Barca 

Giám đốc điều hành của Juventus - Beppe Marotta tin rằng, Barcelona không còn giữ được sức mạnh của mình như hồi năm 2015. Năm 2015, gã khổng lồ xứ Catalan đã đánh bại “Bà đầm già” ở trận chung kết để lên ngôi vô địch Champopns League. Theo Marotta, “Blaugrana” đã yếu hơn khi đánh mất Neymar vào tay PSG. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem