Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau 30 năm thành lập: Hướng tới nơi đáng sống, yên lành

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 14/12/2021 16:35 PM (GMT+7)
30 năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) đã cố gắng phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng giao thông, cảng biển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân... Hiện tỉnh này hướng đến trở thành đô thị biển đáng sống, địa điểm hấp dẫn du khách và nhà đầu tư.
Bình luận 0

30 năm chuyển mình

Tỉnh BRVT được thành lập vào năm 1991, trước những đòi hỏi thực tiễn là tạo không gian địa kinh tế - chính trị đủ rộng, lớn mạnh, dồi dào tiềm năng để mở đường cho việc phát triển ngành công nghiệp thăm dò, khai thác dầu khí trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, từng bước hình thành khu kinh tế động lực của khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Nam.

Sự ra đời của tỉnh BRVT đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược ổn định, phát triển kinh tế - xã hội (1991 - 2000), đáp ứng yêu cầu phát triển khu dịch vụ phục vụ cho ngành công nghiệp dầu khí quốc gia đang phát triển và khai thác được nhiều tiềm năng, thế mạnh khác.

Hơn thế nữa, việc thành lập tỉnh BRVT đã đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng của nhân dân đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và các huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc, mở ra giai đoạn phát triển mới, đầy sôi động, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau 30 năm thành lập: Hướng tới nơi đáng sống, yên lành - Ảnh 1.

Công nhân sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Pavonine Vina, tỉnh BRVT. Ảnh: Trà Ngân

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh BRVT sẽ được tổ chức sáng 18/12 với chủ đề "BRVT 30 năm khẳng định tiềm năng - nâng tầm hội nhập". Theo ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mục tiêu trong những năm tiếp theo là xây dựng tỉnh BRVT thành nơi đáng sống, tạo ra giá trị, mọi người dân đều có cuộc sống yên lành.

Vượt qua nhiều khó khăn của những ngày đầu thành lập, bằng những quyết sách kịp thời, sự năng động sáng tạo, với tinh thần đổi mới, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, tỉnh BRVT đã từng bước "thay da đổi thịt", vươn lên trong tất cả các lĩnh vực và đang dần trở thành một đô thị đáng sống.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, BRVT đã được xếp vào nhóm địa phương có hạ tầng giao thông đường bộ khang trang, đồng bộ nhất nước, là một trong những tỉnh có trình độ phát triển cao, với quy mô kinh tế năm 2020 đạt hơn 15 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 6% tổng GDP của quốc gia. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh đứng thứ 4/63 tỉnh thành, đóng góp hơn 5% trong tổng thu ngân sách quốc gia.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau 30 năm thành lập: Hướng tới nơi đáng sống, yên lành - Ảnh 3.

Một con đường mới hoàn thiện dẫn vào KCN Đất Đỏ 1. Ảnh: Trà Ngân

BRVT là một trong số ít các tỉnh, thành tự chủ động cân đối ngân sách địa phương trong suốt giai đoạn từ năm 1996 đến nay và có GRDP bình quân đầu người cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) theo giá hiện hành trên địa bàn tỉnh kể cả dầu khí tăng gấp 44,1 lần, nếu không tính dầu khí thì tăng gấp 139,15 lần.

Phát triển vững mạnh mọi mặt

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau 30 năm thành lập: Hướng tới nơi đáng sống, yên lành - Ảnh 3.

Đến nay, tỉnh BRVT đã trở thành địa phương phát triển mạnh về cảng biển và công nghiệp. Đây là các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng hơn 58% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trong 30 năm qua, ngành công nghiệp của tỉnh có bước phát triển nhanh, tạo được nhiều sản phẩm mới giá trị cao. Đây là kết quả của việc lãnh đạo tỉnh luôn thực hiện nhất quán quan điểm phát triển công nghiệp theo chiều sâu, có chọn lọc. Nhờ đó, công nghiệp tiếp tục duy trì vai trò là ngành động lực, đóng góp lớn nhất trong cơ cấu kinh tế, từng bước đưa địa phương trở thành tỉnh kiểu mẫu về phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau 30 năm thành lập: Hướng tới nơi đáng sống, yên lành - Ảnh 5.

Sản xuất sản phẩm nội thất xuất khẩu tại Công ty TNHH NItori BRVT. Ảnh: Trà Ngân

Hiện nhiều tập đoàn kinh tế, công nghiệp lớn trên thế giới đã đầu tư vào BRVT như: Kyoei, Nippon, Sumitomo, Itochu, Mitsubishi, Posco, ACDL, CJ, Lotte, BP, SCG, Hyosung... Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm công nghiệp chất lượng, có giá trị gia tăng đạt 70% tổng giá trị sản phẩm. Đến năm 2020, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 20% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tỉnh.

Quy hoạch, không gian các khu công nghiệp (KCN) được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh, trong đó đã điều chỉnh diện tích KCN B1-Conac, thay đổi công năng KCN dầu khí Long Sơn, thành lập mới KCN ứng dụng công nghệ cao Hắc Dịch; KCN Phú Mỹ 3, KCN Đá Bạc cơ bản đã hoàn thiện hạ tầng và thu hút được nhiều dự án công nghệ hiện đại, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường…

Trong 30 năm qua BRVT cũng đạt được thành tựu to lớn về giảm nghèo. Chủ trương giảm nghèo bền vững luôn được tỉnh quan tâm thực hiện và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo bền vững. Cụ thể, đầu năm 2001, toàn tỉnh có 15.292 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 8,99% trên tổng số hộ dân, nhưng đến cuối năm 2019 toàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chính sách người có công.

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh BRVT còn 2.083 hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,73% so với tổng số hộ dân), trong đó tỷ lệ hộ nghèo tính theo chuẩn quốc gia còn 0,09%, tương đương 257 hộ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem