Tình bạn gắn bó của hai nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi U80 - U90

Yến Thanh Thứ năm, ngày 28/12/2023 13:00 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Lê Mai và nghệ sĩ Kim Xuyến có tình bạn gắn bó, thân thiết. Cuối năm 2023, họ cùng nhận niềm vui được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Bình luận 0

Hai nghệ sĩ nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi "xưa nay hiếm"

Theo Quyết định 1173/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 10/11 và Quyết định 1432/QĐ-CTN (ký ngày 28/11), có 256 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Trong dịp này, hai nữ nghệ sĩ gạo cội là Lê Mai (85 tuổi) và Kim Xuyến (78 tuổi) đều đón nhận tin vui.

Nghệ sĩ Lê Mai và Kim Xuyến đều là những gương mặt quen thuộc trên sân khấu, truyền hình. NSƯT Lê Mai sinh năm 1938 tại Hải Phòng trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha bà là nhà thơ, nhà biên kịch Lê Đại Thanh. Mẹ của bà tên là Đinh Ngọc Anh, con gái nhà tư sản Vạn An Trường của đất Hải Phòng xưa. Bà Đinh Ngọc Anh cũng từng là diễn viên kịch trong đoàn kịch Gió Biển của chồng mình (Lê Đại Thanh). 

Tình bạn gắn bó của hai nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi 80 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lê Mai cùng diễn viên Danh Tùng trong phim "Bà nội không ăn pizza". (Ảnh: NVCC)

Năm 1954, bà cùng cha lên Hà Nội sinh sống và làm việc. Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, nghệ sĩ Lê Mai từng hoạt động và cống hiến ở Đoàn kịch Trung ương và Đoàn kịch Hà Nội. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn tham gia đóng phim truyền hình và điện ảnh như: Vui buồn sau lũy tre làng, Hoa đắng, Tình yêu không hẹn trước, Bà nội không ăn pizza...

Tại Đoàn kịch Trung ương, nghệ sĩ Lê Mai đã quen và kết hôn với nghệ sĩ Trần Tiến (sau là Nghệ sĩ Nhân dân). Nhưng do những rạn nứt trong quan hệ gia đình, hai người sau này đã ly hôn. Ba người con gái của bà và Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến đều trở thành những nghệ sĩ thành danh là Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi.

Nghệ sĩ Kim Xuyến sinh năm 1945 tại Hà Nội, bắt đầu gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1962. Với khuôn mặt phúc hậu, bà ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trên sân khấu kịch và cả phim truyền hình.

Tình bạn gắn bó của hai nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi 80 - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kim Xuyến trong một vở kịch. (Ảnh: TL)

Nữ nghệ sĩ để lại ấn tượng trong lòng khán giả với những vai diễn hài hước, phản diện. Các vở kịch bà tham gia gồm: Hà Nội mùa đông năm 46, Hoa và cỏ dại, Bức tranh mùa gặt, Tiền tuyến gọi, Kỷ niệm những ngày nghiệt ngã... Ngoài ra, các phim truyền hình có sự góp mặt của nghệ sĩ Kim Xuyến cũng khá nhiều: Đông - Ky ra phố, Nửa vầng trăng còn lại, Con sẽ làm cô chủ, Năm ngày làm thượng đế, Canh bạc…

Về đời sống riêng, bà kết hôn năm 19 tuổi, trong một trận bóng đá giao hữu. Khi ấy, Kim Xuyến là nghệ sĩ của Đoàn văn công Hà Nội, chồng bà là thành viên của đội bóng pháo binh. Họ trải qua hôn nhân hạnh phúc, có với nhau 3 con (2 gái và 1 trai).

Tình bạn đặc biệt, "ngày nào cũng gặp"của nghệ sĩ Lê Mai và nghệ sĩ Kim Xuyến

Chia sẻ với PV Dân Việt, nghệ sĩ Lê Mai cho biết bà và nghệ sĩ Kim Xuyến vô cùng thân thiết. "Nhà bà Xuyến ở Hàng Vải, nhà tôi ở Phan Đình Phùng, gần như ngày nào bà ấy cũng qua đây chơi. Chúng tôi cùng nhau ngồi trà đá ngay đầu ngõ, buôn đủ thứ chuyện, không khi nào hết. Hai chị em đã gắn bó với nhau từ khi còn ở trong Đoàn kịch Hà Nội. Tính bà Xuyến dễ chịu, vui vẻ, chưa đặt chân đã đặt miệng. Sự nhiệt tình, chân thành, không màu mè của bà ấy làm tôi quý mến".

Tình bạn gắn bó của hai nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi U80 - U90 - Ảnh 3.

Tình bạn của các nghệ sĩ khiến lớp trẻ ngưỡng mộ. Ảnh: NVCC

Cùng người em nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ sĩ Lê Mai rất vui mừng. "Tôi và bà Xuyến gặp nhau, hai chị em đều mừng rỡ lắm. Ở tuổi này, thú thật tôi cứ nghĩ mình có khi không còn cơ hội. Cũng may là cái số, ông Trời cho chúng tôi toại nguyện mọi bề lúc về già".

Trong khi đó, Kim Xuyến cho biết ngày ở Đoàn kịch Hà Nội, bà vẫn thường bế Lê Vân để chị Lê Mai làm công việc nhà và buôn bán lặt vặt kiếm tiền nuôi con. 

"Sau này, chị Lê Mai sinh Lê Khanh thiếu tháng, đi đâu cũng một nách mang theo. Bây giờ nhà có việc gì Lê Khanh cũng hay gọi tôi đến. Hoặc thấy hai bà không gặp nhau, Khanh lại đưa mẹ sang nhà tôi để chơi".

Ở tuổi "xưa nay hiếm", hai nghệ sĩ gạo cội đều khẳng định mình đã có cuộc đời viên mãn, trọn vẹn. Lê Mai cho biết bà vui khi luôn được con cháu, bạn bè quan tâm (gia đình nghệ sĩ Lê Khanh đã chuyển về sống bên cạnh, nghệ sĩ Lê Vân, Lê Vi luôn qua lại, hỏi thăm), trong khi đó nghệ sĩ Kim Xuyến tâm sự bà sống thoải mái, các con đều tạo điều kiện để mẹ được làm những gì mình yêu thích, gắn bó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem