Tình báo Mỹ cảnh báo về nguy cơ có thể xảy ra trong ngày tưởng niệm 11/9

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 03/09/2022 19:05 PM (GMT+7)
Bản tin tình báo chung của Mỹ do Newsweek thu được đã cảnh báo rằng các nhóm chiến binh nước ngoài có thể tận dụng lễ tưởng niệm ngày 11/9 sắp tới để truyền cảm hứng cho những kẻ cực đoan bạo lực trong nước (HVE).
Bình luận 0
Tình báo Mỹ cảnh báo về nguy cơ có thể xảy ra trong ngày tưởng niệm 11/9 - Ảnh 1.

An ninh sẽ được thắt chặt vào ngày 11/9 tới đây. Ảnh: Getty

Bản tin ngày 2/9 do Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia (NCTC) phát hành, tuyên bố ba cơ quan này "cho rằng các tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) và những người ủng hộ chúng sẽ tìm cách lợi dụng lễ kỷ niệm 21 năm ngày 11/9, lễ kỷ niệm một năm Mỹ rút khỏi Afghanistan và cái chết gần đây của lãnh đạo Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri để truyền cảm hứng cho một số HVE".

Zawahiri kế nhiệm người sáng lập Al-Qaeda, Osama bin Laden, người đã lãnh đạo nhóm này cho đến khi bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc đột kích ở Pakistan năm 2011. Đầu tháng trước, Tổng thống Mỹ Biden thông báo Zawahiri đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Afghanistan vào cuối tháng Bảy.

DHS, FBI và NCTC tuyên bố họ "đang theo dõi thông tin tình báo từ các đối tác trong nước và quốc tế để xác định những mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn". Các cơ quan cũng lưu ý họ "không biết về bất kỳ mối đe dọa cụ thể, đáng tin cậy nào xung quanh lễ kỷ niệm 11/9" và "không có thông tin nào" cho thấy Al-Qaeda "có kết hoạch triển khai các lực lượng đến Mỹ để tiến hành một cuộc tấn công".

"Các sự kiện gần đây, bao gồm vụ tấn công ngày 30/7/2022 giết chết lãnh đạo Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri và lễ kỷ niệm một năm Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, có thể trở nên nổi bật trong các thông cáo truyền thông về vụ 11/9 của FTO và nỗ lực gia tăng bạo lực từ phía các HVE".

Mặc dù bản tin nói rằng những kẻ cực đoan như vậy thường không manh động vào ngày kỷ niệm 11/9, cũng như việc các nhóm chiến binh nước ngoài chưa đề cập cụ thể đến ngày kỷ niệm sắp tới này, "thông điệp khủng bố kỷ niệm các cuộc tấn công trong những năm trước thường được phát hành trong hoặc ngay trước ngày 11/9".

Những thông điệp như vậy "có thể tiếp tục đóng vai trò là nguồn cảm hứng cho các HVE", theo bản tin. Một ví dụ được đưa ra là của Ashiqul Alam, người có ý định mua lựu đạn để tiến hành tấn công khủng bố tại Quảng trường Thời đại vào năm 2018. Alam, kẻ đã nhận tội vào năm ngoái, mô tả nhiệm vụ của bin Laden là một "thành công hoàn toàn", như bản tin đã chỉ ra.

Newsweek đã liên hệ với DHS và FBI để đưa ra bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem