Tình báo phát hiện bất thường ở sân bay Ziabrovka ở Belarus liên quan đến hoạt động của Nga ở Ukraine

Lê Phương (Newsweek) Thứ ba, ngày 16/08/2022 13:20 PM (GMT+7)
Một trang tin tình báo quân sự độc lập cho biết Nga đang tích lũy các hệ thống tên lửa phòng không ở Belarus để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine.
Bình luận 0
Nga chuẩn bị tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine từ Belarus? - Ảnh 1.

Nga có thể tấn công Ukraine từ Belarus? Ảnh: Getty

Trang tin Hajun của Belarus cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm 15/8 rằng phân tích các hình ảnh vệ tinh của họ cho thấy một kho vũ khí đang được tích trữ tại sân bay Ziabrovka ở Belarus, cách biên giới với Ukraine khoảng 40km. Báo cáo từ cơ quan giám sát hoạt động quân sự của Belarus được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc nước này ủng hộ nỗ lực của Nga ở Ukraine.

"Phân tích tình hình tại sân bay cho thấy người Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine trong những tuần tới", Hajun tiết lộ.

Trang tin cũng chỉ ra rằng không có một tên lửa nào được bắn từ Belarus về phía Ukraine kể từ vụ pháo kích lớn cuối cùng vào ngày 28/7.

Sử dụng các hình ảnh vệ tinh từ công ty công nghệ vũ trụ Mỹ Maxar Technologies Inc., Hajun cho biết trong bài đăng rằng sân bay Ziabrovka chứa từ 10 đến 14 S-400 Triumph cùng hai hệ thống phòng không Pantsir, cũng như ba radar KASTA-2E2 và 48Y6 Podlyot.

Ngoài ra, họ nói thêm sân bay đang được sử dụng để cất giữ ít nhất 15 đến 60 tên lửa cho hệ thống phòng thủ Triumph, dự kiến sẽ chuyển giao nhiều hơn nữa cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vẫn là đồng minh kiên định của Tổng thống Nga Vladimir Putin bất chấp sự lên án của quốc tế về chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin tại Ukraine.

Có chung đường biên giới với Nga và Ukraine, ông Lukashenko đã cho phép quân đội Nga đi qua nước này, tạo cho Moscow một con đường trực tiếp hơn tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Sau khi các lực lượng Nga thất bại trong việc giành quyền kiểm soát Kiev, Lầu Năm Góc vào tháng 4 cho biết Điện Kremlin đang sử dụng Belarus để bố trí lại quân đội.

Newsweek đã liên hệ với chính phủ Ukraine để đưa ra bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem