Tinh giản bộ máy và biên chế để nâng cao năng lực con người

Thứ tư, ngày 24/12/2014 13:00 PM (GMT+7)
Sáng nay, 24.12 tại trụ sở Trung ương Hội NDVN (Hà Nội), Thường trực Trung ương Hội NDVN đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Hội ND tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, Hội ND tỉnh.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trao đổi với lãnh đạo Trung ương Hội NDVN những kết quả nổi bật cũng như khó khăn, thách thức của địa phương trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI ở các lĩnh vực tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng và đổi mới thể chế... Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới cũng được lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh quan tâm, chia sẻ với lãnh đạo Trung ương Hội NDVN.

img         Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính (người đứng) giới thiệu về tổng thể Đề án. Ảnh: Nguyễn Công.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã giới thiệu Đề án về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; xin ý kiến góp ý của Trung ương Hội NDVN vào Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế tỉnh Quảng Ninh”. Đề án này đưa ra có nhiều nội dung mang tính đột phá. 

Theo đó, Quảng Ninh sẽ tiến hành tinh giản bộ máy do sát nhập, giải thể, tổ chức lại một số cơ quan đơn vị. Đề án đưa ra việc giảm 67 tổ chức bộ máy cấp ủy, UBND cấp huyện; 7 đơn vị thuộc Phòng, 3 trường học và 96 điểm trường; giảm 9 phòng, ban chuyên môn thuộc các Ban của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; giảm 46 phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; chuyển đổi mô hình họat động đơn vị sự nghiệp sang doanh nghiệp hoặc hợp tác công tư…

img           Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường (giữa) phát biểu góp ý với Đề án về tinh giản bộ máy, biên chế của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Công.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Trung ương Hội NDVN chia sẻ với những thành tựu tích cực trong phát triển kinh xã hội của Quảng Ninh trong những năm gần đây, cho ý kiến vào Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” do Tỉnh ủy xây dựng.

Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường cho rằng, Đề án thể hiện sự quyết tâm, dũng cảm của Quảng Ninh. Đề án có nhiều nội dung mới mang tính đột phá với mong muốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường cũng lưu ý Tỉnh ủy Quảng Ninh trong quá trình xây dựng và thực hiện thí điểm một số nội dung của Đề án, cần giải quyết được những vấn đề thuộc về nguyên tắc; phải thận trọng, cơ sở về lý luận, pháp lý và thực tiễn… Cơ sở quan trọng để Đề án khả thi đó là nâng cao chất lượng cán bộ.
Phương Đông (Dân Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem