Tỉnh thái nguyên
-
Khoảng 1.000 người dân trên địa bàn xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt ra quân làm sạch đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, nhằm thực hiện tiêu chí môi trường trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
-
Xuất phát điểm với 500 con gà đẻ, đến nay chị Nguyễn Thị Cương, xóm Việt Ninh, xã Lương Phú, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) đã có cả một trang trại quy mô lớn 6.000m2 với tổng số 15.000 con gà. Trung bình mỗi năm lợi nhuận từ nuôi gà ấp trứng của gia đình chị lên tới gần 6 tỷ đồng.
-
Sau khi bươn chải đủ thứ nghề khác nhau nhưng vất vả mà thu nhập lại không cao, ông Vũ Văn Quang (xóm Bờ Suối, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định về quê xây dựng trang trại chăn nuôi gà với số lượng lớn.
-
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.
-
Gắn bó với đồng ruộng từ khi còn nhỏ, do đó sau khi học xong phổ thông, anh Kiên đã quyết định phát triển kinh tế gia đình với công việc chăn nuôi lợn. Trải qua nhiều lần thất bại vì dịch bệnh, đến nay anh Kiên đã có được nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi lợn.
-
Chùa Hộ Lệnh là chốn tôn nghiêm, cổ kính, niềm tự hào của người dân xóm Trung, làng Hộ Lệnh, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ngày nay, ngôi chùa cổ có từ thời nhà Nguyễn này vẫn còn lưu giữ được 27 bia đá, là chùa nhiều có nhiều bia đá nhất tỉnh Thái Nguyên.
-
Năm 2014, anh Lâm Xuân Quang (ở Khe Cự, xóm Cây Thị, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) bắt đầu bén duyên với cây tre lục trúc. Từ sản phẩm bán không ai mua, đến nay, măng tre lục trúc của anh Quang thu hoạch đến đâu bán hết đó.
-
Ngôi nhà làm theo lối nhà Việt cổ có 5 gian theo phong cách nhà truyền thống Bắc bộ của vợ chồng anh Dương Văn Bẩy (xóm Bình 2, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bước vào bên trong mát rười rượi, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
-
Nhờ bí quyết riêng trong chăn nuôi bò 3B, nhiều hộ dân của HTX chăn nuôi Hòa Bình (xóm Hòa Bình 1, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) thu lãi đều mỗi tháng 1 triệu đồng/con.
-
Sau 8 năm làm công nhân mà cuộc sống mãi không khấm khá, anh Trương Văn Tuấn (xóm Trung Thần, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định bỏ công việc về nhà chuyển sang trồng lan.