Tình tiết mới nhất về vụ án mạng gây xôn xao Vĩnh Phúc

Thứ hai, ngày 18/03/2013 20:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chiều 18.3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có cuộc trao đổi và cung cấp cho báo chí những thông tin mới nhất về vụ án anh Nguyễn Anh Tuấn tử vong dưới cống nước tại thành phố Vĩnh Yên.
Bình luận 0

Tại buổi trao đổi với báo chí, đại tá Đỗ Văn Hoành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Qua điều tra, cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc bước đầu xác định: Tối 14.3, anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi uống bia cùng người anh em họ hàng tên Hiệp. Đến 23h, anh Tuấn Anh có nhờ Hiệp chở về nhà. Trên đường về, cả hai cùng ghé vào một quán ăn ở phố Quán Tiên (phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên) để ăn đêm.

img
Cơ quan công an tổ đưa thi thể nạn nhân về hiện trường nơi phát hiện để tổ chức khám nghiệm lại.

Trong lúc ăn tại đây, anh Tuấn Anh và Hiệp xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Đến sáng hôm sau (15.3), không thấy anh Tuấn Anh về nhà nên gia đình đã tổ chức đi tìm, đồng thời có đơn trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an TP. Vĩnh Yên đã báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh. Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an TP. Vĩnh Yên và các lực lượng chức năng nơi anh Tuấn Anh sinh sống tổ chức điều tra, tìm kiếm.

Đến khoảng 9h sáng 17.3, lực lượng công an phát hiện xác anh Tuấn Anh trong cống nước tại phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên. Cơ quan điều tra đã tiến hành giao cho PC45 chủ trì phối hợp lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm theo đúng quy định.

Cuối giờ chiều 17.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu thập được chứng cứ đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố đối tượng, bắt tạm giam 4 tháng với 5 nghi can liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983, cùng ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992, cùng ở Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ). Hiện, 4 trong 5 đối tượng đã bị bắt.

img
Quán ăn nơi anh Tuấn Anh xảy ra mâu thuẫn với nhóm đối tượng.

Theo đại tá Đỗ Văn Hoành, qua điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Tuấn Anh xuất phát từ mâu thuẫn giữa nạn nhân với nhóm đối tượng gây án trong lúc uống rượu.

“Về việc bắt các đối tượng, chúng tôi dựa trên những chứng cứ thu thập được. Các đối tượng gây án có sử dụng những công cụ để tác động lên thi thể nạn nhân khiến nạn nhân chết, sau đó hất xác nạn nhân xuống cống”, đại tá Hoành cũng cho biết.

Cũng theo đại tá Hoành, cho tới giờ phút này, chưa có tài liệu, chứng cứ nào cho thấy vụ án mạng liên quan tới con gái chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. "Tuy nhiên, cơ quan CSĐT vẫn phải tập trung điều tra vụ việc, bắt các đối tượng nên chưa thể kết luận", ông Hoành cho biết.

Về phản ứng không đồng tình của gia đình nạn nhân về báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu của cơ quan công an, đại tá Hoành lý giải: Đây là biên bản pháp y, chỉ mô tả sự thực khách quan khi tiến hành khám nghiệm tử thi ở trong trạng thái nào thì phản ánh như thế.

Ở đây, biên bản chỉ mô tả nạn nhân được phát hiện ở trong cống, dưới nước và đưa lên để khám nghiệm. Bản báo cáo không kết luận nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân.

Về việc hàng trăm người mang thi thể anh Tuấn Anh đến các cơ quan chức năng ở tỉnh Vĩnh Phúc hôm 17.3, đại tá Hoành cho biết: Sau khi khám nghiệm tử thi, có khoảng 300-500 người đã kéo đến hiện trường mang quan tài đi diễu hành gây mất trật tự công cộng. Tuy nhiên, trong đó người nhà nạn nhân chỉ khoảng 50-70 người, còn lại là người dân hiếu kỳ. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo trật tự.

img
Hàng trăm người dân tập trung khu vực khám nghiệm lại thi thể nạn nhân.

"Sau khi lực lượng công an phân tích cho người nhà nạn nhân, họ cũng đã hiểu và chấp hành. Tuy nhiên, một số phần tử quá khích tiếp tục kích động, lôi kéo người nhà nạn nhân gây hỗn loạn. Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ điều tra, xem xét tính chất, mức độ của vụ việc gây rối trật tự ngày 17.3, sau đó sẽ xem xét có khởi tố hay không bởi trong những người gây mất trật tự hôm 17.3 có cả người nhà nạn nhân", đại tá Hoành cho biết.

Có mặt tại buổi làm việc với báo chí, đại tá Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục CSHS C45 - Bộ Công an, nhận định: Bộ công an đã yêu cầu cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án, hung khí gây án, địa điểm các đối tượng gây án và vai trò của từng đối tượng để xác định đúng tội danh.

“Hiện Cục CSHS - Bộ Công an đã chỉ đạo, khám nghiệm lại hiện trường để đưa ra kết luận cuối cùng và chính xác”, đại tá Hồ Sĩ Tiến cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem