Tờ FOX Sports: U22 Việt Nam là Hà Lan của châu Á

Thứ bảy, ngày 26/08/2017 08:10 AM (GMT+7)
Có rất nhiều tài năng, rất nhiều niềm đam mê và rất nhiều ngôi sao tiềm năng nhưng Việt Nam đang hình thành thói quen thất bại mỗi khi có áp lực lớn.
Bình luận 0

Đó là mở đầu mà tờ FOX Sports nói về thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29. Cây viết JohnnyDuerden đã ví Việt Nam như Hà Lan của châu Á, chỉ ra điểm tương đồng giữa hai đội để nhắc nhở Việt Nam cần thay đổi để không trở thành biểu tượng thất bại như Hà Lan ở châu Âu. Dưới đây là lược dịch bài viết của JohnnyDuerden trên tờ FOX Sports nói về Việt Nam:

img

FOX Sports cảnh báo Việt Nam về " thói quen thất bại".

"Đất nước này cần chiến thắng những danh hiệu, nếu không Việt Nam có nguy cơ trở thành Hà Lan của châu Á.

Người Hà Lan đã đi tới 3 trận chung kết World Cup và không thắng được lần nào. Đội bóng ở châu Âu này đã luôn sản sinh ra những tài năng bóng đá đặc biệt, đã rất nhiều lần gần với vinh quang nhưng họ lại thường xuyên không thể nắm bắt cơ hội.

Nó bắt đầu trở thành một câu chuyện quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Ví dụ rõ nhất chính là trận chung kết sớm ở SEA Games 2017 gặp Thái Lan. Vòng bán kết trong tầm tay, tất cả những gì họ cần là một trận hòa với Thái Lan. Thế nhưng họ ra sân rồi trở ra mà không còn huấn luyện viên sau khi Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố từ chức sau trận thua 0-3.

Trận đấu này là thảm họa của các ngôi sao vàng Việt Nam. Thái Lan cần thắng và hiệp một họ vươn lên nhờ bàn thắng của Phitiwat Soojkitthummakul. Sau đó là bàn thắng nữa rồi số phận của Việt Nam được quyết định.

Những gì diễn ra trên sân không nói lên tất cả. Bàn thua đầu tiên gây ra tranh cãi. Việt Nam bị phạt vì thủ môn bắt bóng trong một tình huống trọng tài thổi phạt gián tiếp. Khi tỉ số là 2-0, Việt Nam được hưởng một quả penalty. Công Phượng, người thi đấu ấn tượng ở những trận trước đó đã bỏ lỡ. Ngay sau đó tỉ số là 3-0 và Việt Nam phải về nhà.

Họ đã là đội bóng được đánh giá rất tốt. Một đội bóng được đánh giá cao, giành ba chiến thắng trước khi bước vào những trận khó khăn. Tuy nhiên, sẽ không có sự mất mát lớn như vậy nếu họ có một chiến thắng trước Indonesia. Cơ hội đã có nhưng họ lại bỏ lỡ.

img

Hà Lan luôn thất bại ở những giải đấu lớn.

Họ phải bước vào trận đấu cuối cùng, Thái Lan luôn là một đối thủ nguy hiểm. Việt Nam với nhiều cầu thủ kinh nghiệm cần biết mình phải làm gì để giải quyết vấn đề. Thất bại của Việt Nam có lỗi của huấn luyện viên, nhất là chiến thuật áp dụng cho trận này. Nhiều người muốn nhìn thấy tiền vệ phòng ngự Trần Hữu Đông Triều ở hàng tiền vệ, họ cần một người đánh chặn ở hàng tiền vệ để chống lại sức tấn công của Thái Lan. Điều này sẽ giúp “Những ngôi sao vàng” có sự ổn định trước một Thái Lan cần phải thắng.

Việt Nam có Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường ở tuyến giữa có thể tạo ra nhiều tình huống sáng tạo trong tấn công nhưng không giỏi trong phòng ngự. Họ trông như một đội bóng mệt mỏi, có màn trình diễn dưới sức mình. Và hàng phòng ngự không được tốt nhất. Sau khi giữ sạch lưới 4 trận, họ có nhiều sai lầm cá nhân khi đấu với Thái Lan và thủ môn có một ngày thi đấu không bình thường.

Những cuộc tấn công không hiệu quả với Công Phượng, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. HLV của họ ám chỉ quyết định của trọng tài chống lại đội bóng của mình, nhưng vẫn chịu trách nhiệm khi tuyên bố từ chức. Sự chỉ trích tăng lên ngay cả khi trước trận gặp Thái Lan. Sau thất bại ở AFF Cup trước Indonesia bây giờ là một thất bại khác.

Đội bóng này rất hay nhưng luôn mắc sai lầm khi áp lực lớn hơn. Lịch sử đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Ở SEA Games, Việt Nam là đội được đánh giá mạnh nhất. Thái Lan không có được đội hình tốt nhất nhưng khi cần họ vẫn có thể thắng, họ làm như thế một cách thực dụng, trong tâm trí Thái Lan luôn mang suy nghĩ chiến thắng.

Đây là điều mà Việt Nam cần. Họ phải tìm ra một con đường khác tàn nhẫn và khốc liệt hơn, họ cần thắng một cái gì đó để họ luôn có sự chiến thắng trong tâm trí, để có thể đối mặt với những áp lực lớn hơn trong những năm tới.

Việt Nam có thể không may mắn khi bị loại ở SEA Games nhưng họ cần may mắn và phải tìm được thành công. Nếu không, Việt Nam rất có thể sẽ trở thành phiên bản của Hà Lan".

Nguyễn Nam (Thethao247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem