Toà án nhân dân tối cao
-
Ngày 8/5, Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao vừa lấy kết quả biểu quyết một số vấn đề liên quan đến vụ án của tử tù Hồ Duy Hải.
-
Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết để hướng dẫn đối với một số vấn đề về tội phạm xâm hại tình dục quy định trong Bộ luật hình sự 2015 là cần thiết, tuy nhiên, đối với hành vi dâm ô chưa thể giải quyết triệt để như: Hành vi dâm ô với người từ đủ 16 tuổi, mức chế tài đối với hành vi dâm ô với người từ đủ 16 tuổi (chỉ không quá 300 ngàn đồng) còn quá thấp, không đủ sức răn đe.
-
Sáng nay (13.11), Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có trao đổi nhanh với báo chí việc Tòa án vừa tổ chức cuộc họp liên ngành để xử lý vụ án container đâm xe innova xảy ra ở Thái Nguyên.
-
Sáng nay (18.11), Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Hòa Bình đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, trước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn Quốc hội, chốt lại toàn bộ phiên chất chất vấn và trả lời chất vấn.
-
Ngày 18.12, HĐXX tiếp tục thẩm vấn hành vi Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai ngân hàng Navibank (200 tỷ đồng) và ACB (718 tỷ đồng). Tại đây, hàng loạt nhân viên của hai ngân hàng liên quan đã kháng cáo yêu cầu Vietinbank trả tiền lại cho ngân hàng mình.
-
TAND Tối cao xét thấy TAND tỉnh Vĩnh Long đã vi phạm thủ tục tố tụng, vi phạm quyền tự định đoạt của đương sự… và giao hồ sơ vụ án kiện tụng giữa ông Châu Xuân Vũ (phường 5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) với ông Phạm Thanh Tùng (quận Tân Bình, TP.HCM) để TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm lại...
-
Hội đồng Giám đốc thẩm TAND Tối cao đã ra quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm số 72/HSST ngày 24.3.1998 của TAND tỉnh Bắc Giang để điều tra lại tội “Mua bán phụ nữ” đối với bà Đỗ Thị Hằng.
-
“Đơn tồn đọng không thấy phân biệt bao nhiêu phần trăm đúng, bao nhiêu sai, cái sai mà vẫn để đó làm sao giải quyết được” - ông Đỗ Văn Đương - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội góp ý vào Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.
-
Bốn phiên xét xử tuyên phạt Hàn Đức Long án tử hình đều bị TAND Tối cao ra kháng nghị yêu cầu hủy bản án, điều tra lại căn cứ khép tội. Còn người mang tội liên tục kêu oan suốt gần 10 năm.
-
Mặc dù được minh oan trở thành người vô tội 9 tháng trước nhưng ông Chấn vẫn bị bản án dân sự ràng buộc phải có trách nhiệm nuôi con của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan.