Toà án nhân dân tối cao

  • Sau khi ông Phạm Tuấn Chiêm - nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án oan sai cho Nguyễn Thanh Chấn, dư luận đặt vấn đề liệu còn ai bị xem xét trách nhiệm hình sự?
  • Chiều 4.9, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 340 Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp. 
  • Sáng nay (4.9), tại TAND tỉnh Quảng Trị, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành theo đơn kháng cáo của cả hai bị cáo. Khi được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều bật khóc nức nở, xin tha thứ, giảm nhẹ hình phạt.
  • “Hôm nọ, tôi điện thoại cho Quyền, bảo tới đây khi nào Nhà nước bồi thường cho bố sau 10 năm tù oan, bố mẹ sẽ có tiền gửi sang để con trả nợ và nộp phạt cho người ta vì lao động “chui”, bởi Quyền bảo tổng các khoản cũng phải mất gần 100 triệu đồng nó mới được về nhà. Chúng tôi thương con lắm nhưng cũng đành chờ đợi tòa sớm giải quyết bồi thường thì mình mới có tiền “chuộc” con về”, vợ ông Chấn nói trong nước mắt.
  • Sau khi cùng ông Nguyễn Thanh Chấn làm việc với đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao về đơn yêu cầu bồi thường án oan, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) tỏ ra khá mệt mỏi. Thấy vậy, ông Chấn đã tình cảm nắm tay vợ, dìu lên xe...
  • Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sáng nay (15.8) đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Chấn về lá đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông. Tuy nhiên, trong buổi làm việc sáng nay, ông Chấn và đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mới chỉ tiến hành các thủ tục liên quan đến lá đơn như các giấy tờ liên quan... Việc thỏa thuận mức bồi thường chưa diễn ra.
  • Theo đơn đề nghị của gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn, con số đề nghị được bồi thường cả về vật chất và tinh thần sau 10 năm tù oan sai được gia đình ông Chấn đưa ra là 10 tỷ đồng.
  • Sau vài ván, Hằng tri hô Phượng và Tâm chơi gian lận, Hoàng, Bửu, Tuấn liền xông vào đe dọa, buộc Phượng và Tâm trả lại tiền thắng bạc, sau đó còn buộc Phượng làm giấy nợ 86 triệu đồng...
  • Tân Hoa xã cho biết, Tòa án nhân dân Tối cao tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc ngày 25.10 đã bác đơn kháng cáo của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, y án tù chung thân đối với các tội nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.
  • Ngày 21.10, Tòa án nhân dân Tối cao tỉnh Sơn Đông cho biết sẽ xét đơn kháng cáo của cựu chính trị gia Bạc Hy Lai trong ngày 25.10 tới.