Toàn cảnh Lễ trao giải Grammy 2012

Thứ hai, ngày 13/02/2012 11:37 AM (GMT+7)
Dân Việt - Danh hiệu “Album của năm” dành cho “21” của nữ ca sỹ tài năng Adele đã khép lại sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh Grammy 2012.
Bình luận 0

Chương trình bắt đầu bắt đầu bằng những hình ảnh vô cùng xúc động về cố diva Whitney Houston trên sân khấu Lễ trao giải Grammy năm 1993. Đó là khi nữ ngôi sao bạc mệnh biểu diễn bài hát hit “I Will Always Love You”.

Toàn bộ khán phòng để đứng dậy vỗ tay, ánh mắt rưng rưng để cùng tưởng nhớ tới huyền thoại âm nhạc từng sáu lần giành giải Grammy Whitmey Houston.

img
 

Nữ ca sỹ trẻ Adele có thể coi là “nữ hoàng” tại Lễ trao giải Grammy năm nay, khi trở thành chủ nhân của tới 6 giải thưởng danh giá, gồm: Album của năm, Ca khúc của năm, Trình diễn pop xuất sắc, Album pop xuất sắc, Thu âm của năm và Video ngắn xuất sắc

Trong khi đó, Kanye West cũng thắng đậm khi rinh về các giải: Trình diễn nhạc rap xuất sắc, Hợp tác trình diễn xuất sắc (cùng với Ferrgie & Kid Cudi), Bài hát rap hay nhất (All of the Lights), Album rap xuất sắc.

Tuy không quá nổi bật, song “công chúa đồng quê” Taylor Swift cũng làm hài lòng người hâm mộ với hai giải thưởng: Trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc và Ca khúc đồng quê xuấ sắc (Mean).

Album nhạc đồng quê xuất sắc năm nay thuộc về Lady Antebellum.

Một hạng mục không thể trong nhắc tới trong tất cả các Lễ trao giải Grammy – Nghệ sỹ âm nhạc của năm – đã thuộc về Paul McCartney.

Chương trình bắt đầu bắt đầu vào lúc 20h tối 12.2 (giờ địa phương) bằng những hình ảnh vô cùng xúc động về cố diva Whitney Houston trên sân khấu Lễ trao giải Grammy năm 1993. Đó là khi nữ ngôi sao bạc mệnh biểu diễn bài hát hit “I Will Always Love You”.

Toàn bộ khán phòng để đứng dậy vỗ tay, ánh mắt rưng rưng để cùng tưởng nhớ tới huyền thoại âm nhạc, từng sáu lần giành giải Grammy Whitmey Houston.Sự xúc động được đẩy tới đỉnh điểm khi giai điệu “I Will Always Love You” được vang lên bằng giọng ca thổn thức của Jennifer Hudson.

Bên cạnh những giây phút vinh danh, các tiết mục biểu diễn của các ngôi sao tên tuổi như Bruno Mars, Rihanna, Chris Brown, Kelly Clarkson … với các phong cách khác nhau đã đem tới các mảng màu khác nhau cho Lễ trao giải.

Danh sách các hạng mục trao giải:

- Thu âm của năm: Rolling in the Deep (Adele)
- Nghệ sỹ mới xuất sắc: Bon Iver- Ca khúc của năm: Rolling in the Deep (Adele)
- Album nhạc đồng quê: Own the Night (Lady Antebellum)
- Album R&B xuất sắc: F.A.M.E (Chris Brown)
- Biểu diễn rock xuất sắc: Walk (Foo Fighters)
- Biểu diễn rap xuất sắc: Otis (Jay-Z và Kanye West)
- Biểu diễn solo pop xuất sắc: Someone Like You (Adele)
- Album pop xuất sắc: 21 (Adele)
- Nhà sản xuất xuất sắc: Paul Epworth (nhà sản xuất của Adele)
- Album rock xuất sắc: Wasting Light (Foo Fighters)
- Bài hát rock xuất sắc: Walk from Wasting Light (Foo Fighters)
- Trình diễn rock metal xuất sắc White Limo (Foo Fighters)
- Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc: Mean (Taylor Swift)
- Hợp tác trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc: Barton Hollow (The Civil Wars)
- Album rap xuất sắc: My Beautiful Dark Twisted Fantasy (Kanye West)
- Bài hát R&B xuất sắc: Fool For You (Cee Lo Green và Melanie Fiona)
- Hợp tác trình diễn pop xuất sắc: Body and Soul (Tony Bennett and Amy Winehouse)
- Album của năm: 21, Adele
 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem