Tôi sẽ nuôi con thế nào nếu nghỉ hưu ở tuổi 55?

Thứ năm, ngày 05/06/2014 12:09 PM (GMT+7)
Ở đây tôi không bàn đến chuyện đúng sai, không bàn đến chuyện giàu nghèo mà chỉ xin chia sẻ câu chuyện về gia cảnh của mình.
Bình luận 0
Cuối cùng dự thảo luật Bảo hiểm sửa đổi được trình lên Quốc hội trong kỳ họp thường niên vừa qua, trong đó có quy định tăng thêm độ tuổi nghỉ hưu cũng chưa có sự đồng thuận. Đối với nhiều phụ nữ có gia đình khá giả thì đó là quyết định họ sẽ mở tiệc ăn mừng. Riêng đối với tôi là một nỗi lo lớn, với câu hỏi: "Năm sau mình sẽ phải gồng gánh gia đình ra sao khi ngày về hưu đã điểm?". Hơn nữa, phải đối phó với những tháng ngày nhàn rỗi thế nào khi sức mình còn có thể công tác tốt năm bảy năm nữa.

img
Ảnh minh họa

Ở đây tôi không bàn đến chuyện đúng sai, không bàn đến chuyện giàu nghèo mà chỉ xin chia sẻ câu chuyện về gia cảnh của mình. Lấy chồng khi tuổi đã quá băm. Chính vì tuổi tương đối lớn, cộng với sự thúc hối từ gia đình, tôi đã chọn nhà tôi, dù khi quen biết anh không có nghề nghiệp ổn định. 36 tuổi mới có con gái đầu lòng, 39 tuổi sinh thêm con trai.

Các nhà làm luật nên nghĩ tới chuyện về hưu theo nguyện vọng. Nghĩa là những người đủ tuổi về hưu như hiện tại có hai hướng để chọn. Thứ nhất quyết định về hưu. Thứ hai viết đơn xin cống hiến tiếp.

Chính vì nghề nghiệp không ổn định của chồng, nên từ khi cưới đến nay đồng lương công chức của tôi gần như gánh hết mọi chi phí cho gia đình. Do đó, năm sau với hơn 3 triệu tiền lương hưu, tôi lấy đâu ra tiền nuôi hai con đang tuổi ăn, tuổi lớn chứ đừng nói đến chuyện tiền đóng học phí của các cháu. Gia đình này sẽ đi về đâu? Luẩn quẩn trong suy nghĩ này nhiều lúc tôi cảm thấy có gì đó bất công. Không nói ra cảm thấy rất khó chịu, dẫu biết rằng đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình mà thôi, chứ không đại diện cho ai khác.

Tôi hiểu rõ câu “tre già măng mọc”, nhưng tại sao trong khi nam giới có thể được làm tới 60 tuổi thì nữ giới chỉ thì là 55. Bình đẳng giới là vấn đề chúng ta đã và đang hướng tới để thực hiện công cuộc xây dựng đất nước, thiết nghĩ trong độ tuổi nghỉ hưu cũng cần sự bình đẳng này. Nếu nói về sức khoẻ thì tôi tin chắc không thiếu gì chị em phụ nữ chúng tôi khoẻ mạnh hơn cả các anh nam giới. Về chuyên môn, ai dám nói phụ nữ không giỏi bằng cánh mày râu? Vậy tại sao chúng tôi lại phải nghỉ hưu sớm hơn?

Tôi biết cũng có nhiều người tha thiết muốn được về hưu sớm để được sống an nhàn bên cạnh gia đình và con cái. Nhiều người khác thì cố gắng làm đến 55 tuổi dù bản thân đã quá mệt mỏi và chán nản, nhưng lại không dám nghỉ sớm vì sợ tiền lương hưu sau này sẽ thấp. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều phụ nữ khác như tôi, mong muốn được cống hiến, được làm việc nhiều hơn và quan trọng là có thể đảm bảo cuộc sống cho gia đình và bản thân mình.

Xã hội càng ngày càng tiến bộ, vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống cũng được nâng cao hơn. Chính vì thế việc kết hôn và lập gia đình ở độ tuổi trên 30 không còn quá xa lạ. Ví dụ một bà mẹ có con ở tuổi 35, làm một phép tính đơn giản, khi người mẹ ấy về hưu thì đứa con chỉ mới 20 tuổi, vẫn còn là một sinh viên, hầu hết đều dựa vào kinh tế gia đình, chứ chưa nói đến việc kiếm tiền nuôi ngược lại cho cha mẹ. Thử hỏi nếu nghỉ hưu sớm và mỗi tháng lãnh lương hưu chỉ tầm khoảng 3 – 4 triệu thì làm sao tôi vừa có thể lo cho gia đình, vừa lo cho con học tiếp. Quả là một bài toán nan giải cho phụ nữ chúng tôi.

Vậy nên chăng, các nhà làm luật nên nghĩ tới chuyện về hưu theo nguyện vọng. Nghĩa là những người đủ tuổi về hưu như hiện tại có hai hướng để chọn. Thứ nhất quyết định về hưu. Thứ hai viết đơn xin cống hiến tiếp. Việc cống hiến này hẳn nhiên sẽ dựa vào điều kiện sức khoẻ (có chứng nhận của cơ quan y tế), hay khó hơn nữa là xét hoàn cảnh của từng gia đình mà gia hạn thêm cho họ.

Làm như vậy, vừa khai thác được “độ chín” trong nghề nghiệp của phụ nữ chúng tôi, vừa mang tính nhân văn sâu sắc đối với những người có hoàn cảnh như tôi là phải cáng đáng cả một gia đình.

Xin đừng để những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn như hai con tôi phải nghỉ học, phải gác lại giấc mơ tương lai chỉ vì mẹ chúng về hưu, không còn điều kiện để lo cho chúng nữa.
Quỳnh Mai (Thế giới Tiếp thị) (Quỳnh Mai (Thế giới Tiếp thị))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem