Tôn tạo nguyên gốc chùa Hòe Nhai

Thứ sáu, ngày 17/09/2010 10:12 AM (GMT+7)
Chùa Hòe Nhai trước được gọi là chùa Hồng Phúc, khởi dựng vào thế kỷ XI, địa điểm của chùa chính là bến Đông Bộ Đầu năm xưa, nơi đã diễn ra chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ nhất năm 1258.
Bình luận 0
img

Sau Cách mạng Tháng Tám, chùa là nơi thành lập Hội Phật giáo cứu quốc. Đây là ngôi chùa có giá trị cao về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài tồn tại, một số hạng mục của chùa đã bị xuống cấp.

Đến cuối năm 2008, UBND quận Ba Đình đã quyết định tu bổ lại chùa với tổng kinh phí lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Các hạng mục được tu bổ trong dịp này gồm tách nhà tam bảo và nhà tổ, đưa công trình về dạng “nội công ngoại quốc”, tôn tạo tam quan, xây mới cổng phụ sau chùa, tôn cao sân nền...

Lễ khánh thành tu bổ chùa Hòe Nhai và gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội vừa được UBND quận Ba Đình tổ chức vào ngày 16-9 với sự tham dự của đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương.

Theo khẳng định của chủ đầu tư là UBND quận Ba Đình, toàn bộ dự án đã được thi công đảm bảo chất lượng, đảm bảo mỹ thuật, thẩm mỹ, tôn tạo nguyên gốc các hạng mục theo đúng tinh thần của Luật Di sản văn hóa và Luật Xây dựng. Công trình tu bổ chùa Hòe Nhai do nhóm nghệ nhân xã Hương Ngải - Thạch Thất - Hà Nội đảm nhiệm.

Theo ANTĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem