Tôn vinh bộ đội cụ Hồ ở Slovakia

Nguyễn Đồng Hải (Slovakia) Thứ hai, ngày 28/12/2015 14:21 PM (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2015), Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Kosice (Slovakia) và miền Đông Slovakia đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các Hội viên và long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bình luận 0

Tham gia Lễ kỷ niệm cùng hơn 30 hội viên Hội Cựu chiến binh còn có các tổ chức cộng đồng Người Việt tại Kosice và toàn khu Đông Slovakia như Hội Người Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Người lớn tuổi và đông đảo bà con cộng đồng người Việt.

Bên cạnh những bài hát “một thời để nhớ” ca ngợi truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam là những câu chuyện kể về kỷ niệm cuộc chiến trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của các Cựu chiến binh làm bà con rất xúc động; các bạn trẻ thêm hiểu biết và tự hào hơn về dân tộc, về thế hệ cha anh – những con người không tiếc máu xương “xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước”. 

Nhiều năm nay, việc tổ chức kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước đã trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp của  người Việt ở Kosice. Hoạt động này không chỉ để ôn lại truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc mà còn là dịp để bà con người Việt gặp gỡ, chia vui với những thành quả đạt được, chia sẻ động viên giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, yêu thương, gắn bó với nhau hơn. Và quan trọng hơn là để các thế hệ người Việt tiếp sau hiểu được văn hóa Việt, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc, đoàn kết hội nhập tốt với cộng đồng dân cư sở tại.

Đây là nét đẹp của cộng đồng người Việt, được chính quyền thành phố Kosice và bạn bè quốc tế trong Hội đồng dân tộc thiểu số của thành phố Kosice đánh giá cao, người dân sở tại yêu mến.

Một số hình ảnh trong buổi Lễ kỷ niệm, gặp mặt:

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem