Tôn vinh những cống hiến cho Hà Nội

Thứ tư, ngày 01/09/2010 11:41 AM (GMT+7)
(Dân VIệt) - Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ ba sẽ được trao chiều nay, 1-9. Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương - con trai cố danh hoạ Bùi Xuân Phái, chia sẻ với NTNN những suy nghĩ xung quanh giải thưởng này.
Bình luận 0
img
"Con đường gốm sứ" - một đề cử cho giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội".

Cảm nhận của ông trước thềm lễ trao giải thưởng lần này?

- Giải đã đi đến năm thứ ba, tôi cảm thấy hài lòng với những nỗ lực của mình và là sự tham gia của nhiều người khác, để có được một giải thưởng như thế, với cái đích hướng tới là ý nghĩa cống hiến cho Hà Nội. Bên cạnh đó, giải còn được kỳ vọng là một sự xác nhận kịp thời với những con người, tác phẩm, công trình đã và đang có đóng góp cho Hà Nội.

Giải xuất phát từ ý nguyện gia đình, về sau có thêm sự hợp lực bên ngoài nữa, như vậy vai trò của gia đình, ông hiện như thế nào?

- Ban đầu thì gia đình có thể làm được, nhưng ngẫm thấy điều đó hơi "ngông nghênh", và xét thực tế nữa, tôi bàn với mấy người bạn về việc thành lập giải. Đáng mừng là chúng tôi được ủng hộ ngay vì cả đời hoạ sĩ Bùi Xuân Phái được rất nhiều người ngưỡng mộ, kính trọng.

img
Hoạ sĩ Bùi Thanh Phương.

Giải ra đời với mong muốn là một giải của Hà Nội chứ không mang tính gia đình hay nhóm người nữa. Hội đồng là những người uy tín như nhà thơ Bằng Việt, hoạ sĩ Trần Khánh Chương, nhạc sĩ Phú Quang, kiến trúc sư Đoàn Đức Thành, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, nhà báo Ngô Hà Thái.

Tôi không ở trong ban tuyển chọn nữa và thấy mình phù hợp với vai trò quan sát viên để có tiếng nói kịp thời trong việc tuyển chọn, vì tên giải và trách nhiệm tự thân phải bảo vệ uy tín của giải.

Ông nhìn nhận thế nào về những người xét chọn tác phẩm, công trình cho giải thưởng này?

- Giải danh tiếng và uy tín hay không, diện mạo của nó như thế nào... phụ thuộc và hội đồng giám khảo. Hội đồng phải chính xác và có sức thuyết phục. Tôi nghĩ, họ đều là những người bao quát các sự kiện, hoạt động một cách sắc sảo.

Việc trao giải năm nay sẽ được tổ chức như thế nào?

- Giải sẽ được trao vào 15 giờ chiều 1-9. Cuộc họp của Ban tổ chức ngày 19-8 cũng đã trao đổi, cân nhắc trên danh sách đề cử với giải thưởng lớn, giải tác phẩm, giải ý tưởng và giải việc làm. Việc trao giải lần này sẽ long trọng hơn, góp một tiếng nói chung nhân kỷ niệm nghìn năm Thăng Long, cũng là dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh danh hoạ Bùi Xuân Phái (1-9-1920 - 1-9-2010).

Kỷ niệm ngày đặc biệt này còn có hoạt động nào khác không, thưa họa sĩ?

- Hiện gia đình tôi cùng hai nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn và Bùi Quốc Trí đang chuẩn bị cho triển lãm tranh Bùi Xuân Phái tại Viện Goethe Hà Nội, sẽ khai mạc ngày 1-9, trưng bày 36 tác phẩm qua nhiều chặng sáng tác của ông. Tôi cũng được biết thời gian qua Hà Nội đã quyết định lấy tên hoạ sĩ đặt cho một con phố mới ở khu Mỹ Đình 2. Việc này có lẽ thời gian tới sẽ được thực hiện.

Xin cảm ơn ông!

Danh sách ứng cử viên nhận giải

"Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" 2010:

Giải thưởng lớn (15 triệu đồng): Nhà văn Tô Hoài, nhà văn Băng Sơn, nhà nghiên cứu Giang Quân, nhà nghiên cứu Lý Khắc Cung. Giải tác phẩm (5 triệu đồng): Con đường gốm sứ, Phim tài liệu "Thăng Long ký sự", Tủ sách "1.000 năm văn hiến", Tranh sơn dầu "Hà Nội năm 1946", Hợp xướng Trống đồng, Chương trình giao hưởng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mang tên "Nhạc sĩ Vĩnh Cát với Thủ đô yêu dấu, Bức tranh thêu kinh đô Hoa Lư, Cuốn sách ảnh về Hà Nội của nghệ sĩ Đức Lợi, Bức tranh thêu khổng lồ của nghệ nhân XQ về Hà Nội, Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha với cuốn sách 1.000 ca khúc Hà Nội. Giải ý tưởng (5 triệu đồng): Cung đường Hoà Bình, Dự án cải tạo phố Tạ Hiện, Cuộc tìm kiếm 100 nhân vật Hà Nội, Dự án chiếu sáng cầu Long Biên, Festival cầu Long Biên. Giải việc làm (5 triệu đồng): Nhóm chuyên gia xây dựng hồ sơ và đệ trình để Hoàng thành Thăng Long được công nhận là di sản thế giới, Bà cụ mua gạo nuôi lũ chim trời , Xoá "rác tường" Hà Nội, xoá quảng cáo rao vặt trái phép, Cải tạo Hồ Gươm bằng công nghệ mới của Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem