Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Ký ức của những Nông dân Việt Nam xuất sắc (Bài 4)

Thu Hà Thứ ba, ngày 23/07/2024 14:00 PM (GMT+7)
Trong ký ức của những người Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi Mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo giản dị, luôn dành những tình cảm, sự quan tâm chân thành và trân trọng những công lao đóng góp của những người nông dân với sự phát triển đất nước khi họ được tiếp kiến với Tổng Bí thư cách đây 7 năm.
Bình luận 0

Không bao giờ quên lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Năm 2017, bà Phạm Thị Nụ – Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Lai Châu là một trong số "87 Nông dân Việt Nam- 30 năm Đổi Mới" được vinh dự tới trụ sở Trung ương Đảng để gặp và được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp kiến. Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, bà vẫn nhớ như in buổi gặp đó với những ký ức không thể nào quên. Bà Nụ chia sẻ: "Đó là lần đầu tiên, tôi được trực tiếp gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một không khí hết sức thoải mái, trang trọng. Tôi rất vinh dự, tự hào và xúc động, cảm xúc của tôi, đó là bác Trọng rất gần gũi, quan tâm và trân trọng những người nông dân biết vươn lên làm giàu, với giai cấp nông dân Việt Nam".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Ký ức của những Nông dân Việt Nam xuất sắc (Bài 4)- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn 87 Nông dân xuất sắc 30 năm Đổi mới năm 2017. Ảnh: Đức Quảng

Nông dân Việt Nam xuất sắc Phạm Thị Nụ cho biết: "Tôi còn vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay chúc mừng. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in lời Tổng Bí thư nói với tôi, khi biết tôi làm nghề trồng chè: "Cố gắng lên chị nhé! Mình là người nông dân Việt Nam, các chị cố gắng phấn đấu xuất sắc hơn nữa nhé!"

"Thực sự lúc đó, tôi rất xúc động và tự hào. Bác Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo lớn, nhưng rất gần gũi, giản dị và luôn dành sự quan tâm, trân trọng rất lớn cho giai cấp nông dân Việt Nam"- bà Phạm Thị Nụ nói.

Nhớ lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều năm nay, bà Phạm Thi Nụ luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu và ngày càng phát triển. "Lời động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền động lực mạnh mẽ để những người nông dân Việt Nam xuất sắc như chúng tôi có thêm khát vọng vượt qua những khó khăn để vươn lên, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp".

Bà Nụ cho biết: Thời điểm 2017, Công ty TNHH Chè Shan Trúc Thanh do bà làm giám đốc có năng suất chế biến chỉ 200 tấn chè/trên ngày. Đến nay, bà Nụ đã mở rộng xưởng sản xuất, cơ sở, hạ tầng, đầu tư máy móc chế biến hiện đại, nâng năng suất chế biến lên gấp 5 lần, đạt 1.000 tấn chè/ngày.

"Trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhất là những năm dịch Covid-19, rất nhiều doanh nghiệp chè phải đóng cửa nhưng tôi luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên"-bà Nụ nói.

Công ty TNHH Chè Shan Trúc Thanh do bà Phạm Thị Nụ làm giám đốc đang tạo công ăn việc làm cho 60 lao động và liên kết với hơn 300 hộ dân ở địa phương hình thành vùng nguyên liệu với diện tích hơn 100ha chè an toàn. Không chỉ tiêu thụ trong nước, các sản phẩm chè của bà Nụ còn được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.

Nhớ mãi lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước còn nhiều việc phải làm, nông dân, nông nghiệp càng không được thỏa mãn"

Cũng vinh dự có mặt tại buổi tiếp kiến năm 2017, ông Nguyễn Công Bắc – Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Sơn La cho biết: "Cảm giác của tôi, đó là Tổng Bí thư rất giản dị, gần gũi. Tôi đặc biệt ấn tượng giọng nói của Tổng Bí thư rất nhẹ nhàng, tình cảm, chậm rãi và sâu sắc, Tổng Bí thư đánh giá cao và rất trân trọng những đóng góp của giai cấp nông dân Việt Nam chúng tôi với đất nước".

Ông Bắc cũng chia sẻ: Tôi nhớ như in lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với đoàn nông dân xuất sắc chúng tôi. Khẳng định thời gian tới nông dân vẫn đóng vai trò xung kích trên mặt trận phát triển nông nghiệp, trong hội nhập quốc tế, nhưng Tổng Bí thư cũng nhắc nhở, dặn dò rất ân cần: "Đất nước còn nhiều việc phải làm, nông dân, nông nghiệp càng không được thỏa mãn".

Thực sự, lời nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khiến tôi suy nghĩ, thay đổi và phát triển rất nhiều. Thú thực, bản thân tôi hồi đó có tâm lý "thoả mãn" khi đã xây dựng được trại lợn to nhất nhì ở Sơn La".

Buổi tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền động lực giúp nông dân xuất sắc Nguyễn Công Bắc phát triển hơn nữa. Xuất phát từ mô hình nuôi lợn quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình nhưng nhờ kiên trì tích lũy nguồn lực, kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nông dân Nguyễn Công Bắc đã phát triển thành công các trang trại nuôi lợn quy mô lớn và thành lập Công ty Cổ phần chăn nuôi Lộc Phát BLLT. Đây là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp thuộc Top đầu tiên phong đầu tư chiều sâu làm gia tăng giá trị chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

"Bằng quyết tâm, khát vọng, những người nông dân như chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa, tạo bứt phá và góp phần thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam" - nông dân xuất sắc Nguyễn Công Bắc nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Ký ức của những Nông dân Việt Nam xuất sắc (Bài 4)- Ảnh 2.

Tại buổi tiếp kiến năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, khẳng định và khen ngợi đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới đối với thành tựu của đất nước.

Ngày 13/10/2017, Đoàn đại biểu "Nông dân Việt Nam 30 năm Đổi mới" đã tới trụ sở Trung ương Đảng chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Tổng Bí thư.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm Đổi mới" tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, gắn với việc kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam một cách thiết thực.

Tại buổi tiếp kiến năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu ghi nhận, khẳng định và khen ngợi đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới đối với thành tựu của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thành tựu đổi mới đất nước trong bảo vệ, xây dựng đất nước, nhất là thành tựu 30 năm Đổi mới của chúng ta có phần đóng góp rất to lớn của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam và của mỗi các bác Nông dân Việt Nam xuất sắc đang ngồi ở đây… Nông dân xuất sắc 1 năm đã khó, Nông dân xuất sắc 10 năm càng khó hơn, đằng này lại là Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới. Điều này là rất mừng, cảm ơn giai cấp nông dân…

Khẳng định nông dân là lực lượng vô cùng quan trọng, nông dân là đội quân chủ lực, thời gian tới nông dân vẫn đóng vai trò xung kích trên mặt trận phát triển nông nghiệp, trong hội nhập quốc tế, vì vậy theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước còn nhiều việc phải làm, nông dân, nông nghiệp càng không được thỏa mãn. Thị trường, nhất là thị trường quốc tế ngày càng yêu cầu rất cao đối với chất lượng hàng hóa, nông sản của Việt Nam. Vì vậy, nông dân cần giúp nhau phát triển, nông dân giỏi cần giúp nông dân chưa giỏi, tích cực đào tạo lớp trẻ, giúp nhiều người còn chưa biết làm ăn…Bên cạnh giúp nhau phát triển đời sống kinh tế, nông dân cần giúp nhau trong đời sống tinh thần, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Với những đóng góp của giai cấp nông dân, Hội NDVN, nhất là những Nông dân Việt Nam xuất sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ tin tưởng, "đất nước sẽ phát triển không thua kém bất cứ ai cả, mặc dù chúng ta đi từ nông nghiệp…".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thành tựu 30 năm Đổi mới có công rất lớn của nông dân

Phát biểu tại buổi tiếp kiến Nông dân Việt Nam xuất sắc ngày 13/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm Đổi mới”, gắn với việc kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội NDVN một cách thiết thực. “Thời gian gần đây, báo chí, dư luận đưa nhiều thông tin về tiêu cực, không hay thì việc tổ chức một hoạt động như tôn vinh 87 Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới là rất tích cực, rất đáng hoan nghênh…”, Tổng Bí thư khen ngợi.

Nhắc lại lịch sử đất nước hình thành từ nền văn minh nông nghiệp, đi lên từ nông nghiệp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những dấu mốc quan trọng của đất nước kể từ năm 1945 đến nay. Trong đó, dấu mốc quan trọng, ấn tượng là quá trình đất nước thực hiện công cuộc 30 năm Đổi Mới với nhiều thành tựu quan trọng. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ một đất nước làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, qua 30 năm Đổi mới đã trở thành quốc gia dân không chỉ đủ ăn mà còn ăn no, ăn ngon, mỗi năm còn dư ra xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo. Rồi các mặt hàng nông sản xuất khẩu khác cũng tăng trưởng rất tốt như tôm, cá tra, hoa quả…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Ký ức của những Nông dân Việt Nam xuất sắc (Bài 4)- Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi tiếp kiến Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi Mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và khen ngợi đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới đối với thành tựu của đất nước. Ảnh: Đàm Duy.

"Tất nhiên, ở một số vùng nông thôn, miền núi của chúng ta vẫn còn khó khăn so với mặt bằng chung, nhưng thành tựu phát triển đất nước không ai có thể phủ nhận được. Thành tựu đổi mới đất nước trong bảo vệ, xây dựng đất nước, nhất là thành tựu 30 năm Đổi mới của chúng ta có phần đóng góp rất to lớn của giai cấp nông dân, Hội NDVN và của mỗi các bác Nông dân Việt Nam xuất sắc đang ngồi ở đây…Nông dân xuất sắc 1 năm đã khó, Nông dân xuất sắc 10 năm càng khó hơn, đằng này lại là Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới. Điều này là rất mừng, cảm ơn giai cấp nông dân…”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và tỏ lời khen ngợi.

Khẳng định nông dân là lực lượng vô cùng quan trọng, nông dân là đội quân chủ lực, thời gian tới nông dân vẫn đóng vai trò xung kích trên mặt trận phát triển nông nghiệp, trong hội nhập quốc tế, vì vậy theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước còn nhiều việc phải làm, nông dân, nông nghiệp càng không được thỏa mãn. Thị trường, nhất là thị trường quốc tế ngày càng yêu cầu rất cao đối với chất lượng hàng hóa, nông sản của Việt Nam. Vì vậy, nông dân cần giúp nhau phát triển, nông dân giỏi cần giúp nông dân chưa giỏi, tích cực đào tạo lớp trẻ, giúp nhiều người còn chưa biết làm ăn…Bên cạnh giúp nhau phát triển đời sống kinh tế, nông dân cần giúp nhau trong đời sống tinh thần, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Đối với Hội NDVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện để nông dân trao đổi, chia sẻ với nhau về kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh để từ đó nhân rộng mô hình tiên tiến. Trong những năm qua, Đảng có rất nhiều Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Hội NDVN phải đóng vai trò nòng cốt, nông dân đóng vai trò chủ thể; xây dựng giai cấp nông dân, Hội NDVN vững mạnh…Với những đóng góp của giai cấp nông dân, Hội NDVN, nhất là những Nông dân Việt Nam xuất sắc, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, “đất nước sẽ phát triển không thua kém bất cứ ai cả, mặc dù chúng ta đi từ nông nghiệp…”. Thông qua Hội NDVN và các đại biểu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể bà con nông dân cả nước…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Ký ức của những Nông dân Việt Nam xuất sắc (Bài 4)- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp kiến 87 Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi Mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Ký ức của những Nông dân Việt Nam xuất sắc (Bài 4)- Ảnh 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần bắt tay chúc mừng các Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi Mới.

Tại buổi tiếp kiến, sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu, bày tỏ nguyện vọng của đại diện một số Nông dân Việt Nam xuất sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói bằng sự chân tình, mộc mạc: "Tôi hoàn toàn tiếp thu các kiến nghị của các đại biểu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi Mới”. Những kiến nghị đó đều xuất phát từ thực tiễn lao động, sản xuất, kinh doanh của đại biểu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới”, nhất là những kiến nghị về thị trường tiêu thụ nông sản. Ngày xưa chúng ta khủng khoảng thiếu, nhưng hiện nay có dấu hiệu khủng hoảng thừa vì vậy tăng cường quan hệ quốc tế, mở rộng thị trường là đúng…”.

Sau những kiến nghị đó, đối với riêng thị trường tiêu thụ nông sản, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương đã có nhiều chủ trường, chính sách để mở cửa thị trường xuất khẩu và tính đến nay Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán tới 19 Hiệp định thương mại tự do- FTA, trong đó 16 FTA đang có hiệu lực, 3 FTA đang đàm phán. Trong đó, có nhiều hiệp định lớn như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP, AFTA... Các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam đã có mặt tại 199 thị trường trên thế giới với 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1 tỷ USD trở lên. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 12,07 tỷ USD, mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Ký ức của những Nông dân Việt Nam xuất sắc (Bài 4)- Ảnh 6.

Nông dân Việt Nam xuất sắc Phạm Thị Nụ cho biết: "Lời động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền động lực mạnh mẽ để những người nông dân Việt Nam xuất sắc như chúng tôi có thêm khát vọng vượt qua những khó khăn để vươn lên, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp". Đến nay, bà Nụ đã mở rộng xưởng sản xuất, cơ sở, hạ tầng, đầu tư máy móc chế biến hiện đại, nâng năng suất chế biến lên gấp 5 lần, đạt 1.000 tấn chè/ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem