Tổng thống Biden phản ứng ra sao sau khi FBI bị tấn công vì khám xét nhà ông Trump?

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 31/08/2022 12:15 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án những cuộc tấn công 'kinh khủng' nhằm vào FBI sau khi cơ quan thực thi pháp luật đột kích vào nhà Donald Trump ở Mar-a-Lago.
Bình luận 0
Tổng thống Biden phản ứng ra sao sau khi FBI bị tấn công vì khám xét nhà ông Trump? - Ảnh 1.

Tổng thống Biden chỉ trích những động thái nhằm vào FBI. Ảnh: Getty

Trong chuyến thăm đầu tiên tuần này nhằm mục đích vận động chính trị, ông Biden tức giận tố cáo những người đã tấn công các quan chức thực thi pháp luật liên bang liên quan đến cuộc khám xét chưa từng có tiền lệ tại nhà của cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa ở Florida.

Ông nói: "Thật kinh khủng khi thấy các cuộc tấn công nhằm vào FBI, đe dọa tính mạng các nhân viên thực thi pháp luật và gia đình của họ chỉ vì thực hiện luật và làm công việc của họ. Tôi muốn nói điều đó rõ ràng nhất có thể. Không có nơi nào trên đất nước này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người thực thi pháp luật. Tôi phản đối việc làm xấu mặt cảnh sát. Tôi cũng phản đối việc làm xấu hình ảnh FBI".

Đầu tháng này, FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cảnh báo về sự gia tăng các mối đe dọa sau khi khám xét nơi ở của Trump tại Mar-a-Lago. Tại đây, các đặc vụ tìm thấy 11 bộ tài liệu mật, bao gồm một số tài liệu tối mật được đánh dấu.

Đây là lần đầu tiên ông Biden đích thân bước vào cuộc điều tra của FBI về ông Trump.

Động thái mới giúp tỷ lệ ủng hộ của ông Biden tăng lên và đảng Dân chủ nhận thấy lý do để lạc quan trong 10 tuần cuối cùng của chu kỳ bầu cử giữa kỳ.

Ông Biden đã tăng cường những lời công kích của mình đối với các thành viên ủng hộ Trump của Đảng Cộng hòa. Đây được đánh giá sẽ là một chủ đề dự kiến đóng vai trò quan trọng trong một bài phát biểu vào giờ vàng trong chuyến thăm tới Pennsylvania hôm 1/9.

Đề cập đến các cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào năm 2021, ông nói: "Hãy để tôi nói điều này với những người bạn thuộc Đảng Cộng hòa MAGA (Make America Great Again) trong Quốc hội. Đừng nói với tôi rằng bạn ủng hộ việc thực thi pháp luật nếu bạn không lên án những gì đã xảy ra vào ngày 6/1/2021".

Tuần trước, ông Biden đã gọi phong trào "MAGA" của ông Trump là vô cùng cực đoan và đang dần chuyển sang "chủ nghĩa bán phát xít".

Ông sẽ tiếp tục chủ đề đó vào hôm 1/9, với một bài diễn văn quốc gia bên ngoài Hội trường Độc lập của Philadelphia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem