Tổng thống Nga nhớ mãi hình ảnh SV Việt Nam

Thứ sáu, ngày 22/10/2010 06:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – Ký ức của Tổng thống Medvedev vẫn luôn lưu giữ những hình ảnh đáng mến về một nhóm sinh viên Việt Nam, là học trò của cha mình, vẫn đến nhà ông chơi, từ lúc ông còn bé.
Bình luận 0

Từ ngày 30-10, Tổng thống Nga D. Medvedev sẽ thăm chính thức VN và dự Hội nghị cấp cao ASEAN- Nga diễn ra tại Hà Nội.

img
Tổng thống Nga D. Medvedev

Khi đến Hà Nội, Tổng thống Medvedev có nguyện vọng được gặp lại những sinh viên VN năm xưa, từng là học trò của cha ông tại Trường ĐH Công nghệ Leningrad.

Trong số 11 sinh viên Việt Nam theo học Trường ĐH Công nghệ Leningrad mang tên Hội đồng Nhân dân Leningrad (nay là Saint Petersburrg) của những năm 70 và 80 của thế kỷ trước có hai sinh viên là Phùng Văn Phương và Nguyễn Trọng Khuông (học trò của Giáo sư Medvedev Anatoly Afanassievich - thân phụ Tổng thống Nga D. Medvedev).

Giáo sư Medvedev Anatoly Afanassievich dạy môn Công nghệ hóa học tại Trường ĐH Công nghệ Leningrad vào các năm từ 1970-1980. Nhiều sinh viên VN đã được ông trực tiếp giảng dạy. Theo hồi ức của đương kim Tổng thống Nga, khi đó, ông đã từng tiếp xúc với những lưu học sinh VN khi họ đến chơi tại nhà riêng.

Đến thăm VN lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống Nga, ông Medvedev mong tìm lại những người học trò của cha mình, như là một món quà tri ân dành tặng cho thân phụ Medvedev Anatoly Afanassievich.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem