Tổng thống nước NATO này cảnh báo ông Putin chưa từng thua trận, đừng cười xe tăng Nga thời Xô Viết

Phương Đăng (theo NV) Thứ năm, ngày 01/06/2023 20:47 PM (GMT+7)
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng, Tổng thống Putin chưa từng thua trong bất cứ cuộc chiến nào bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine và cảnh báo phương Tây "đừng cười xe tăng Nga thời Xô Viết".
Bình luận 0
Tổng thống nước NATO này cảnh báo ông Putin chưa từng thua trận, đừng cười xe tăng Nga thời Xô Viết - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh IT

Tổng thống Duda tuyên bố trong cuộc trò chuyện với Almar Latur, Giám đốc điều hành của Dow Jones và chủ báo Tạp chí Phố Wall của Mỹ rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa thua trong cuộc chiến chống Ukraine.

“Ngày nay nhiều người nói rằng, ông Putin đã thua trong cuộc chiến (Ukraine), nhưng thất bại của ông ấy chỉ nằm ở chỗ Phần Lan gia nhập NATO, dù trong nhiều năm người Phần Lan đã do dự liệu có nên từ bỏ vị thế trung lập của mình hay không”, ông Duda phân tích.

“Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Putin đã không thua bất cứ cuộc chiến nào. Tôi hy vọng ông ấy sẽ thua lần này (trong cuộc chiến ở Ukraine", Tổng thống nước NATO nhấn mạnh.

Ông Duda cũng nói rằng NATO hiện đang phải đối mặt với tình huống Nga với sức mạnh quân sự ghê gớm đang nghiền nát Ukraine, trong đó có hàng trăm người đang phải chết trên tiền tuyến mỗi ngày. Ông Duda cũng so sánh rằng, Nga có 100 triệu dân, trong khi Ukraine chỉ có 40 triệu người.

“Chỉ riêng sự khác biệt này thôi cũng đủ thấy ai đang có lợi thế ở đây", ông Duda nói.

“Nga là một siêu cường hạt nhân với kho dự trữ vũ khí khổng lồ - và có vấn đề gì không nếu chúng ta cười nhạo việc họ đang xuất khẩu xe tăng từ những năm 1960, với mỗi chiếc xe tăng nặng 50-60 tấn? Trên thực tế, một khi nó di chuyển, nó sẽ nghiền nát mọi thứ, bất kể nó có hiện đại hay không", ông lưu ý và cho biết thêm rằng, Nga hay Tổng thống Putin sẽ chỉ thua cuộc chiến khi quân đội Nga bị đẩy ra ngoài biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine.

“Lúc đó, chúng tôi sẽ nói rằng họ chẳng thu được gì từ cuộc chiến, rằng kế hoạch chinh phục Ukraine của họ đã thất bại, tham vọng của họ đã bị trừng phạt và họ đã mất hàng trăm nghìn người”, ông Duda nhấn mạnh.

“Thất bại của ông Putin còn nằm ở chỗ sẽ có thêm nhiều quốc gia gia nhập NATO, liên minh sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng hiện nay, chúng ta không thể nói như vậy. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, Nga ngày càng huy động nhiều hơn, và nền kinh tế Nga đang chuyển sang giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh”,  Tổng thống Ba Lan nói và tuyên bố hiện nay, nhiệm vụ chung của cộng đồng phương Tây, trong đó có Ba Lan là hỗ trợ Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem