Tổng thống Pháp: Máy bay Ai Cập mất tích đã bị rơi

Phương Đăng (theo Telegraph, BI) Thứ năm, ngày 19/05/2016 15:32 PM (GMT+7)
Theo BBC, Tổng thống Pháp François Hollande đã xác nhận, chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MS804 của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir đã bị rơi đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn.
Bình luận 0

Trong cuộc họp báo ngày 19.5, Tổng thống Hollande nhấn mạnh, "không giả thiết" nào có thể được loại trừ liên quan đến nguyên nhân của vụ tai nạn. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân có mặt trên chuyến bay xấu số MS804 gặp nạn trên đường bay từ Paris (Pháp) về Cairo (Ai Cập) và nêu đề nghị, Pháp muốn giúp đỡ Ai Cập tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay. 

"Những thông tin mà chúng tôi thu thập được xác nhận, chiếc máy bay đã bị rơi", BBC dẫn tuyên bố của ông Hollande.

img

Tổng thống Pháp François Hollande

Hãng tin Business Insider cũng đưa tin, trong một tuyên bố, hãng hàng không EgyptAir thông báo, chiếc máy bay MS804 chở 66 người trên khoang đã bị rơi vào lúc 2h45 sáng ngày 19.5 (theo giờ địa phương).

Theo tờ Telegraph của Anh, giới chức hàng không Ai Cập cũng cho biết, chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MS804 của EgyptAir đã rơi xuống Địa Trung Hải sau khi biến mất khỏi màn hình radar.

Trước đó, ví trí cuối cùng của MS804 cũng được xác nhận là ở phía trên biển Địa Trung Hải.  Thủ tướng Sherif Ismail tuyên bố, ông không loại trừ bất cứ khả năng nào dẫn tới vụ tai nạn trong khi các đội tìm kiếm đang nỗ lực xác định các mảnh vỡ và xác máy bay.

Các quan chức cho hay "khả năng máy bay bị rơi đã được xác nhận", khi nó không hạ cánh tại bất cứ sân bay nào gần đó. Hiện các đội tìm kiếm và cứu nạn đang nỗ lực xác định vị trí các mảnh vỡ máy bay.

img

Một phi cơ của hãng hàng không EgyptAir.

Trong khi đó, hãng thông tấn Pháp AFP cũng dẫn một nguồn tin hàng không Hy Lạp cho biết, MS804 đã rơi ở cách đảo Karpathos, Hy Lạp 209 km. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được xác nhận. 

Tờ The Guardian cũng dẫn lời giới chức trách ở Athens (Hy Lạp) cho biết. máy bay EgyptAir đã bị rơi.

Trả lời phỏng vấn, người đứng đầu Ban kiểm soát không lưu Hy Lạp, ông Serafeim Petrou khẳng định, không có hy vọng MS804 vẫn còn đang bay trên không.

"Tôi cho rằng sự thật là chiếc máy bay đã bị rơi. Không có hy vọng nó vẫn còn đang bay trên không. Khả năng lớn nhất, rất đáng tiếc, có thể nó đang ở dưới đáy biển", ông Serafeim Petrou cho hay.

img

Người thân nạn nhân có mặt trên chuyến bay MS804 khóc nức nở tại sân bay quốc tế Cairo.

Chuyến bay số hiệu MS804, khởi hành từ sân bay Charles De Gaulle, Paris lúc 23h09 ngày 18.5 (theo giờ địa phương) và mất tích trên đường về Cairo, Ai Cập.

Khi được hỏi về khả năng khủng bố đằng sau vụ tai nạn, Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể loại trừ bất cứ điều gì lúc này, hay xác nhận bất cứ điều gì. Phải xong tất cả các chiến dịch tìm kiếm thì chúng tôi mới có thể biết nguyên nhân".

Trước đó, EgyptAir cho biết họ được quân đội báo đã nhận được "thông điệp cấp cứu" từ chiếc máy bay mất tích.

Cơ quan hàng không dân dụng Ai Cập cũng thông báo, quân đội Ai Cập đã nhận được tín hiệu từ MS804 vào 4h26 (theo giờ địa phương), 2 giờ sau khi nó biến mất khỏi radar. Tín hiệu này có khả năng là tín hiệu phát đi tự động từ một thiết bị định vị khẩn cấp.

Tuy nhiên, ngay sau đó, phát ngôn viên quân đội Ai Cập Mohammed Samir phủ nhận thông tin trên và tuyên bố rằng, quân đội không nhận được bất cứ "thông điệp cấp cứu" nào từ chuyến bay MS804.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem