Tổng thống Putin tuyên bố chiến thắng ở Lugansk sau khi Lysychansk thất thủ

Lê Phương (Guardian) Thứ ba, ngày 05/07/2022 08:20 AM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố chiến thắng ở khu vực Lugansk, miền đông Ukraine, đồng thời yêu cầu quân đội Nga nghỉ ngơi nhằm "tăng cường khả năng chiến đấu".
Bình luận 0
Tổng thống Putin tuyên bố chiến thắng ở Lugansk sau khi Lysychansk thất thủ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Indian Express

Đêm 3/7, Bộ chỉ huy quân sự Ukraine xác nhận rằng quân đội của họ đã buộc phải rút lui khỏi thành phố Lysychansk ở Lugansk, thống đốc khu vực cảnh báo các lực lượng Nga đang cố gắng chiếm toàn bộ  Donbass, bao gồm Donetsk và Lugansk.

Hôm 4/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Putin rằng "hoạt động" ở Lugansk đã hoàn tất. Ông Putin cho biết các đơn vị quân đội "đã tham gia chiến đấu tích cực và đạt được thành công, giành được chiến thắng ở Lugansk, giờ là lúc họ nên nghỉ ngơi nhằm tăng cường khả năng chiến đấu".

Kể từ khi từ bỏ cuộc tấn công vào thủ đô Kiev, Nga đã tập trung hoạt động quân sự vào Donbass, nơi các lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn chiến đấu với Ukraine từ năm 2014. Người Nga hiện kiểm soát khoảng một nửa Donetsk.

Serhiy Haidai, thống đốc Lugansk, dự đoán các thành phố Sloviansk và Bakhmut của Donetsk sẽ bị tấn công nặng nề khi Nga cố gắng giành toàn quyền kiểm soát Donbass.

Ông Haidai nói với Reuters: "Việc để mất khu vực Lugansk thật đau đớn vì đây là lãnh thổ của Ukraine. Đối với cá nhân tôi, điều này thật đặc biệt. Đây là quê hương nơi tôi sinh ra và tôi cũng là người đứng đầu".

Thống đốc nói thêm cuộc rút lui khỏi Lysychansk là "tập trung" và có trật tự, được triển khai nhằm cứu mạng sống của những người lính Ukraine đang có nguy cơ bị bao vây.

"Lực lượng Nga sẽ không chuyển 100% quân của họ đến một mặt trận nào đó vì họ cần phải giữ phòng tuyến. Nếu họ rời khỏi vị trí của mình thì chúng tôi có thể thực hiện phản công", ông nói. "Tuy nhiên, đối với họ, mục tiêu số một là khu vực Donetsk. Sloviansk và Bakhmut sẽ bị tấn công - Bakhmut đã bắt đầu bị pháo kích".

Bakhmut, Sloviansk và Kramatorsk nằm về phía tây nam của Lysychansk và là các khu vực đô thị chính  ở Donetsk đang chống lại lực lượng Nga.

Haidai cho biết thêm trận chiến kéo dài nhiều tuần tại Lysychansk đã khiến Nga phải điều động thêm quân, từ đó cho lực lượng Ukraine thêm thời gian để xây dựng các công sự ở Donetsk.

Ông nói: "Các chiến thuật của Nga rất giống nhau. Họ pháo kích mọi thứ, nhưng sẽ rất khó để họ tiến về phía trước".

Haidai nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, lưu ý rằng các lực lượng vũ trang của đất nước sẽ mở cuộc phản công khi có đủ vũ khí tầm xa. 

Một cuộc họp báo thông tin tình báo hôm 4/7 từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng Nga "gần như chắc chắn" sẽ tập trung chiếm Donetsk. Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Donbass đang trở nên "gay gắt và tiêu cực" và điều này khó có thể thay đổi trong những tuần tới.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố các lực lượng Nga đang tập trung nỗ lực bao vây Siversk, Fedorivka và Bakhmut ở Donetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thừa nhận việc mất Lysychansk vào đêm 3/7, đồng thời tuyên bố sẽ chiếm lại khu vực này. Ông nói: "Nếu các chỉ huy quân đội của chúng tôi rút người khỏi những vị trí nhất định trên chiến tuyến, nơi đối phương chiếm ưu thế về hỏa lực, tình hình giống như hiện nay ở Lysychansk, thì điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ trở lại nhờ chiến thuật và sự gia tăng nguồn cung khí tài hiện đại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem