Tổng thống Zelensky ghé thăm tiền tuyến phía đông bắc Kharkov trong bối cảnh chiến sự phức tạp

Lê Phương (Aljazeera) Thứ hai, ngày 30/05/2022 08:43 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ trên chiến tuyến ở khu vực đông bắc Kharkov, đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của ông bên ngoài thủ đô Kiev và các khu vực lân cận kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky ghé thăm tiền tuyến phía đông bắc Kharkov trong bối cảnh chiến sự phức tạp - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao thưởng cho một nữ quân nhân trong chuyến thăm tới vùng Kharkov, ngày 29 tháng 5 năm 2022. Ảnh: AP

Hôm 29/5, văn phòng của ông Zelensky đã đăng một video trên Telegram cho thấy hình ảnh tổng thống Ukraine mặc áo chống đạn, xung quanh là các tòa nhà bị phá hủy nặng nề ở Kharkov và những vùng phụ cận.

"Các bạn liều mạng vì tất cả chúng tôi và vì đất nước của chúng ta", trang web của văn phòng tổng thống trích dẫn lời ông Zelensky nói với các binh sĩ Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng tổng thống cũng đã trao những lời khen ngợi và quà tặng cho quân đội.

Trong một đoạn video về chuyến thăm, người ta thấy những chiếc xe tải bị phá hủy ở bên một con đường đi qua cánh đồng.

"Trong cuộc chiến này, đối thủ đang cố gắng giành được ít nhất một kết quả nào đó," Zelensky cho biết trong một bài đăng sau đó. "Nhưng họ lẽ ra phải hiểu từ lâu rằng chúng ta sẽ bảo vệ đất đai của mình cho người cuối cùng. Họ không có cơ hội. Chúng ta sẽ chiến đấu và chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng".

Chuyến thăm của ông cũng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Ukraine vẫn "trụ vững" trong cuộc chiến chống lại Moscow.

Zein Basravi, phóng viên của Al Jazeera ở Kiev cho biết tổng thống đã tới một khu vực vẫn đang bị Nga tấn công để gặp gỡ và cảm ơn quân đội Ukraine.

"Chắc chắn tổng thống đã có tính toán của riêng mình. Động thái này sẽ nâng cao tinh thần của binh sĩ trong bối cảnh Ukraine tiếp tục chiến đấu với người Nga trên nhiều mặt trận dọc theo phía đông cũng như phía nam của đất nước", Basravi nói.

Ông Zelensky cũng đã gặp các quan chức địa phương - thống đốc vùng Kharkov và thị trưởng thành phố - để thảo luận về các chương trình tái thiết cho khu vực.

Tổng thống nói: "Đây là cơ hội để mang lại một diện mạo mới cho vùng".

Andriy Yermak, chánh văn phòng của ông Zelensky, viết trên ứng dụng Telegram rằng tổng thống đã đến thăm Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, 31% lãnh thổ của vùng Kharkov hiện đã bị Nga chiếm đóng, và 5% đã được các lực lượng Ukraine lấy lại khỏi tay Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem