Tổng thống Zelensky: Ukraine không đủ sức mạnh và vũ khí tấn công lãnh thổ Nga

V.N (Theo AP) Chủ nhật, ngày 14/05/2023 21:26 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công để giải phóng các khu vực bị Nga chiếm đóng, không phải để tấn công lãnh thổ Nga.
Bình luận 0

Ukraine không đủ sức mạnh tấn công Nga

Tổng thống Zelensky hôm nay 14/5 đã tới Berlin gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đức. Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Zelensky cho biết mục tiêu của Ukraine là giải phóng các vùng lãnh thổ nằm trong biên giới được quốc tế công nhận.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không đủ sức mạnh và vũ khí tấn công lãnh thổ Nga - Ảnh 1.

Trước đó tờ Washington Post của Mỹ trích dẫn các tài liệu  tình báo rò rỉ của Mỹ nói rằng Tổng thống Zelensky đã cân nhắc việc cố gắng chiếm các thành phố của  Nga để có thể sử dụng làm con bài mặc cả trong đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến. Điều này khiến ông mâu thuẫn với các chính phủ phương Tây, khi phương Tây, muốn tránh đụng độ trực tiếp với Nga, đã khăng khăng rằng vũ khí họ cung cấp không được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga.

Khi được hỏi về bài báo của Washington Post, ông Zelensky nói: “Chúng tôi không tấn công lãnh thổ Nga, chúng tôi giải phóng lãnh thổ hợp pháp của chính mình”.

“Chúng tôi không có thời gian cũng như sức mạnh (để tấn công Nga)” - ông nói, theo một thông dịch viên chính thức. “Và chúng tôi cũng không có vũ khí dự phòng để có thể làm được điều này.”

Thời gian qua đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, nổi bật là các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin hay tấn công cầu Crime. Nga đã gọi đây là những hành động khủng bố và đe dọa đáp trả tương đương.

“Chúng tôi đang chuẩn bị phản công các khu vực bị chiếm đóng bất hợp pháp dựa trên các đường biên giới hợp pháp được xác định theo hiến pháp của chúng tôi, được quốc tế công nhận” - Zelensky nói.

Biến Đức thành nước viện trợ lớn nhất

Tổng thống Ukraine đang đến thăm các đồng minh để tìm kiếm thêm viện trợ vũ khí giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga, cũng như tìm kiếm và tài trợ để xây dựng lại những gì đã bị phá hủy sau hơn một năm xung đột tàn khốc.

Trước khi tới Đức, ông Zelensky đã ở Rome (Italy), nơi ông đã gặp Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm 13/5.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Berlin kể từ khi bắt đầu chiến tranh và diễn ra một ngày sau khi chính phủ Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá hơn 2,7 tỷ euro (3 tỷ USD), bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược. 

Ông Zelensky cảm ơn Thủ tướng Đức Scholz vì sự hỗ trợ chính trị, tài chính và quân sự của Đức, cho biết nước này hiện chỉ đứng sau Mỹ  trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine - và nói đùa rằng ông đang nỗ lực để biến nước này trở thành nhà tài trợ lớn nhất.

“Các hệ thống phòng không, pháo binh, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Đức đang cứu mạng người Ukraine và đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng. Đức là một đồng minh đáng tin cậy! Cùng nhau, chúng ta đang mang hòa bình đến gần hơn” - Zelensky viết trên Twitter sau cuộc họp. 

Thủ tướng Đức Scholz cho biết Berlin cho đến nay đã viện trợ song phương cho Kyiv khoảng 17 tỷ euro và họ có thể mong đợi nhiều hơn nữa trong tương lai.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian cần thiết” - ông khẳng định.

Sau khi do dự ban đầu trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, Đức đã trở thành một trong những nhà viện trợ vũ khí lớn nhất cho nước này, bao gồm xe tăng chiến đấu Leopard 1 và 2, cùng hệ thống phòng không IRIS-T SLM tinh vi. Khí tài hiện đại của phương Tây được coi là rất quan trọng để Ukraine thành công trong kế hoạch phản công.

Zelensky cho biết một lý do cho chuyến thăm mới nhất của ông tới thủ đô các nước đồng minh là để thành lập một "liên minh máy bay chiến đấu" với hy vọng liên minh sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu mà nước này cần để chống lại ưu thế thống trị trên không của Nga.

Đức cho biết họ ủng hộ những nỗ lực của Kiev trong việc gia nhập Liên minh châu Âu và ủng hộ lời cam kết năm 2008 của các thành viên NATO nhằm mở đường cho Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Ông Zelensky cũng lần đầu tiên gặp Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, nguyên thủ quốc gia Đức, người đã bị Kyiv lạnh nhạt hồi năm ngoái, rõ ràng là do mối quan hệ thân thiết trước đây của ông với Nga, khiến quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Đức trở nên lạnh nhạt. Kể từ đó, cả Tổng thống Steinmeier và Thủ tướng Olaf Scholz đều đã đến thăm Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem