“Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững Vùng Đồng bằng Sông Hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu.
Mục tiêu năm 2045, Đồng bằng Sông Hồng sẽ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính khu vực và thế giới. Vì thế, theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, để hoàn thành mục tiêu này kết nối hạ tầng cần đi trước, đồng bộ và hiện đại.
Nhờ tranh thủ mọi nguồn lực và thực hiện nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, Quảng Ninh đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trước 3 năm. TP Hạ Long không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 3 địa phương là TX Quảng Yên, huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn không còn hộ nghèo
Khai thác hiệu quả lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, cùng những thành quả từ xây dựng nông thôn mới trong hơn 10 năm qua đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc để Quảng Ninh phát triển du lịch nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Xác định xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh "Chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc", tỉnh luôn hướng tới nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.
Mỗi món ăn ở Hoành Bồ (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) lại có cách thưởng thức và vị ngon riêng, nhưng có lẽ một trong những món ăn được nhiều người yêu thích nhất đó chính là cá khe.
Với mục tiêu nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân, xã Hòa Bình (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã và đang tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó có chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi quy mô hàng hóa...
Chiến lược giao thông đi trước, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư của Quảng Ninh tiếp tục chứng minh sự thành công, khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái ngay sau ngày khai trương đã đem đến một sự tăng trưởng ngoạn mục cho du lịch thành phố vùng biên dịp nghỉ lễ 2/9.