Lễ hội ẩm thực lớn tại TPHCM

Thứ tư, ngày 08/03/2023 11:22 AM (GMT+7)
Lễ hội “Văn hóa Ẩm thực, Món ngon” 2023 tại TPHCM sắp tới có quy mô lớn và nhiều hoạt động văn hóa phong phú, mới lạ, hứa hẹn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
Bình luận 0

Lễ hội “Văn hoá Ẩm thực, Món ngon” 2023 sẽ được diễn ra trong 4 ngày, từ 21-24/4 tại Khu Du lịch Văn Thánh (Bình Thạnh- TPHCM) với quy mô lớn hơn nhiều so với năm trước. Lễ hội sẽ quy tụ 40 gian hàng ẩm thực đến từ 40 đơn vị du lịch trên toàn quốc.

Lễ hội ẩm thực lớn tại TPHCM - Ảnh 1.

Nghệ nhân biểu diễn làm xôi chiên phồng tại Lễ hội "Văn hoá Ẩm thực, Món ngon" 2022

TP Hồ Chí Minh: Du khách tha hồ thưởng thức hàng trăm món ăn các vùng miền tại Lễ hội ẩm thực

Không gian lễ hội sẽ được bố trí thành 3 khu vực Bắc, Trung, Nam… với hình ảnh đại diện cho khu miền Bắc là cổng làng- cây đa- bến nước và chiếc nón quai thao; miền Trung là cổng đèn lồng Hội An cùng chiếc nón Huế; miền Nam sẽ là những ngôi nhà cổ Sài Gòn xưa cùng những ly cà phê vợt… Ngoài ra, BTC còn bố trí các xe lưu động bán các món ăn đường phố, đảm bảo có thể phục vụ trên 6.000 khách cùng lúc.

Lễ hội ẩm thực lớn tại TPHCM - Ảnh 2.

Du khách trải nghiệm món ăn tại Lễ hội 2022

Các gian hàng sẽ mang đến Lễ hội trên 350 món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền được thể hiện qua tài nghệ của các đầu bếp giàu kinh nghiệm cùng với tinh hoa các nghề thủ công truyền thống gắn liền với ẩm thực. Thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn được chế biến từ các đầu bếp khách sạn 5 sao tại TPHCM hay các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp 4-5 sao của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, Lễ hội năm nay còn có sự góp mặt của các tỉnh như Bến Tre, Tây Ninh với các món ăn đặc sản độc đáo của địa phương.

Năm 2022, dù vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Lễ hội “Văn hoá Ẩm thực, Món ngon” được mở ra vào cuối tháng 8 đã thu hút hơn 30 ngàn lượt khách tới tham dự. Lễ hội này cũng góp phần để tạp chí tạp chí du lịch The Travel xếp hạng TPHCM là điểm đến có nền ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất châu Á. Ngoài ra Lễ hội này cũng đã nhận được Giải thưởng "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” (Asia's Best Culinary Festival) năm 2022 do các chuyên gia hàng đầu trong ngành ẩm thực và công chúng khắp thế giới bình chọn.

Bên cạnh đó, tại Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động văn hoá như biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, tái hiện sinh hoạt các làng nghề truyền thống dành cho khách thưởng ngoạn. Không gian của Lễ hội sẽ mang sắc thái văn hóa của các vùng miền thông qua các làn điệu dân ca truyền thống như biểu diễn Quan họ, ca Huế, đờn ca tài tử, múa khỉ, biểu diễn trống Chhay Dăm của các nghệ nhân Khmer, hát then vùng Tây Bắc…

Lễ hội ẩm thực lớn tại TPHCM - Ảnh 3.

Các Liền anh- Liền chị hát Quan họ tại Lễ hội 2022

Ngoài ra sẽ còn những trò chơi dân gian truyền thống bịt mắt đập heo, đá cá, thắt lá dừa, thả banh, thảy banh, phóng phi tiêu, thảy vòng cổ chai, thảy đồng xu, lô tô, cờ tướng, cờ vua, lắc bầu cua. … cùng với hoạt động giới thiệu các làng nghề truyền thống trên cả nước như nấu rượu, làm tàu hủ, bún, bánh phồng, kẹo, bánh dân gian, đan tre, chằm nón, dệt chiếu cói, làm gốm…

Theo ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group - đơn vị tổ chức, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực, Món ngon năm 2023 là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm góp phần quảng bá cho sự hấp dẫn, đặc sắc của nền ẩm thực đa dạng, phong phú của Việt Nam đến với du khách trong nước cũng như bạn bè khắp năm châu. "Thông qua sự kiện này, chúng tôi cũng mong muốn quảng bá TPHCM là điểm đến hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn, trong đó có ẩm thực và Lễ hội Văn hóa Ẩm thực", ông Bình nói.


Trọng Thịnh (báo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem