TP Sóc Trăng
-
Ông Thái Đăng Khoa - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Sóc Trăng (nhiệm kỳ 2020 -2025).
-
Ở Sóc Trăng cho cá lóc, cá tra, cá rô, ếch thịt ở chung một ao, ai ngờ giảm tiền nuôi, tăng tiền lời
Với diện tích ao chỉ 1.000m2 nhưng ông Nguyễn Văn Khánh, khóm 2, phường 5, thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã kết hợp nuôi nhiều loại thủy sản như: cá lóc, cá tra, cá rô và ếch thương phẩm. -
Miền đất Sóc Trăng được coi là thủ phủ của những ngôi chùa cổ Khmer nổi tiếng, nơi đây còn có một ngôi chùa rất đặc biệt là Bửu Sơn tự, dân gian gọi là chùa Đất Sét-nơi có cây nến khổng lồ cháy hàng trăm năm mà không tắt.
-
Những năm gần đây, thành phố Sóc Trăng đã có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, đáp ứng nhu cầu thị trường và người tiêu dùng; trong đó, có mô hình nuôi le le (hay còn gọi là vịt trời) để lấy thịt của ông Thái Anh Hùng, khóm 6, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
-
Tất cả lên xe gắn máy, hành trang là mấy vỏ chai nhựa, ba cái rổ, mấy chai nước lọc để bắt đầu cuộc đi vớt cá lia thia đồng, là lúc trời vừa rạng sáng của ngày chớm đông. Thế là, tôi tháp tùng hai anh bạn vong niên rồi rồ ga phun khói tìm đến cánh đồng Phường 10, TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đi vớt cá.
-
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết dừng chủ trương chi gần 15 tỷ đồng lắp đặt 2 tượng "cá chép hóa rồng", vì chưa cần thiết vào thời điểm này.
-
Hai tượng "cá chép hóa rồng" trị giá gần 15 tỷ đồng dự kiến đặt trên bờ sông Maspero, TP.Sóc Trăng.
-
Cây mai dương còn gọi là cây mắt mèo, trinh nữ nâu… là loài thực vật thuộc chi trinh nữ (cây mắc cỡ), có nguồn gốc xuất phát từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Cây mai dương có thể mọc cao đến trên 2m và phát triển mạnh ở mọi vùng đất (thích hợp nhất ở vùng ẩm ướt và vùng đất pha cát).
-
Vì có chút ít “máu” mê những gì cổ kính, cũng hay hoài cổ nên tôi thường thực hiện những chuyến đi để tìm lại những dấu tích xưa. Và lần đi của buổi hạ tuần tháng 7/2022 vừa rồi là để tìm về với những ngôi nhà cổ kiến trúc kiểu Pháp thường được gọi là nhà xưa, nhà Tây nổi tiếng một thời ở Sóc Trăng.
-
Từ đất trồng một năm được 3 vụ lúa, nhưng anh Danh Hải Đăng - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khóm 3, Phường 5, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) mạnh dạn chuyển sang trồng chuối sáp.