TP.HCM: Giải mã trọn bộ gen 20 người nhiễm Covid-19

Bạch Dương Thứ hai, ngày 26/10/2020 16:15 PM (GMT+7)
Viện Di truyền y học sẽ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nghiên cứu bước đầu, giải mã trọn bộ gen của 20 người từng nhiễm Covid-19 ở TP.HCM.
Bình luận 0
TP.HCM: Giải mã trọn bộ gen 20 người nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19.

Đây là đề tài nghiên cứu về tính nhạy di truyền ở bệnh nhân nhiễm Covid-19, bằng kỹ thuật giải trình tự trọn bộ gen do TS Nguyễn Hoài Nghĩa - Trung tâm y sinh học phân tử (Trường ĐH Y dược TP.HCM) và ThS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đồng chủ nhiệm.

Mặc dù các nhà khoa học trên thế giới đã dốc sức nghiên cứu, nhưng đến nay vẫn chưa thể trả lời được nhiều vấn đề quan trọng về dịch tễ học, virus học, miễn dịch học, di truyền học, điều trị, dự phòng... của dịch Covid-19.

Theo TS Nguyễn Hoài Nghĩa, đến nay, vẫn chưa xác định đại dịch này khởi đầu từ đâu, như thế nào, bao giờ mới kết thúc... Cùng với đó là virus SARS-CoV-2 có đột biến tiếp như thế nào, miễn dịch sau nhiễm có kéo dài và kéo dài được bao lâu, kháng thể được tạo ra tại sao có khác biệt đáng kể (người nhiều, người ít, thậm chí không tạo kháng thể...), người đã nhiễm có bị tái nhiễm hay không, thời gian bị tái nhiễm..., tại sao có sự khác biệt về bệnh học ở người có nhóm máu A, B, O, nam bị nặng hơn nữ, trẻ em ít bị nhiễm hơn...

Do đó, việc giải mã trọn bộ gen của 20 người từng nhiễm Covid-19 ở TP.HCM, đặc biệt là các ca bệnh nặng nhằm mục tiêu tìm ra những đặc điểm di truyền cá nhân có ảnh hưởng thế nào đến mức độ mẫn cảm của bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, từ đó, phân loại nhóm người dễ nhiễm bệnh để có cách điều trị thích hợp hơn.

Theo TS Nghĩa, những mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Covid-19 sau khi thu thập sẽ được tách chiết ADN (phân tử mang thông tin di truyền) để giải trình tự trọn bộ gen bằng công nghệ giải trình tự gen của Illumia, Hoa Kỳ. Sau đó, so sánh di truyền giữa nhóm bệnh nặng và nhẹ. Từ đó bước đầu có thể nhận biết các gen liên quan đến mẫn cảm Covid-19 ở người Việt.

Dự kiến thời gian nghiên cứu diễn ra trong vòng 3 tháng, với nguồn kinh phí khoảng 300 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem