TP.HCM: Hàng trăm người tham gia đạp xe quanh quận 1 vì môi trường xanh

Quang Sung Thứ bảy, ngày 08/04/2023 11:27 AM (GMT+7)
Sự kiện đạp xe vòng quanh quận 1 thu hút hàng trăm người tham gia, bao gồm đội ngũ Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM và khách mời.
Bình luận 0

Sáng ngày 8/4, hàng trăm người đã tham gia sự kiện đạp xe quanh quận 1. Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM phối hợp với Sở GTVT TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan Việt Nam (DBAV) và Đại sứ xe đạp Hà Lan (Dutch Cycling Embassy) tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hà Lan.

TP.HCM: Hàng trăm người tham gia đạp xe quanh quận 1  - Ảnh 1.

Ông Daniel Stork - Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM (thứ 3 từ trái sang) tham gia đạp xe vòng quanh quận 1. Ảnh: C.C

Sự kiện đạp xe vòng quanh quận 1 thu hút hàng trăm người tham gia, bao gồm đội ngũ Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM và khách mời. Người tham gia đạp xe mặc áo thun thân thiện với môi trường được làm từ 50% bã cà phê và 50% PET tái chế. Áo thun được thiết kế và đặt hàng bởi Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM. Đoàn diễu hành trên lộ trình 4,5km qua các tuyến đường chính ở trung tâm quận 1.

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM, cho biết Hà Lan và Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ về nhiều lĩnh vực, hiện cùng hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững, quản lý nước và năng lượng xanh. Sự kiện đạp xe ở trung tâm thành phố sáng 8/4 nhằm thúc đẩy sự quan tâm đến các vấn đề phát triển xanh, di chuyển bền vững và giao thông vận tải trong thành phố.

Hoạt động đạp xe quanh quận 1 không chỉ là một trải nghiệm thú vị và hấp dẫn, kết nối cộng đồng, mà còn thúc đẩy giảm khí thải carbon, cải thiện chất lượng không khí và tránh tai nạn ô tô bằng cách sử dụng xe đạp để di chuyển trong thành phố.

TP.HCM: Hàng trăm người tham gia đạp xe quanh quận 1  - Ảnh 2.

Hoạt động đạp xe quanh quận 1 thu hút hàng trăm người tham gia. Ảnh: C.C

Song song với sự kiện đạp xe này, từ ngày 5-7 tháng 4, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan đã cùng Đại sứ xe đạp Hà Lan (Dutch Cycling Embassy) và Sở GTVT tổ chức các hội thảo xe đạp. Các chuyên gia từ đã thảo luận với các chính quyền địa phương, chuyên gia và sinh viên đại học về việc quảng bá sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại và phát triển cơ sở hạ tầng, đường đi cho xe đạp. 

Trước đó, tại buổi Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan, ông Daniel Stork  - Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM - cho biết, hiện nay, Tổ chức Xe đạp Hà Lan (Dutch Cycling Embassy) đang hợp tác với Sở GTVT TP.HCM để khám phá các khả năng phát triển hơn nữa cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp của TP.HCM và thúc đẩy phương tiện giao thông xanh.

“30 năm trước thành phố này là thành phố xe đạp. Chúng tôi rất vui được chia sẻ kinh nghiệm để tránh tắc nghẽn, ô nhiễm và giúp mọi người sống hạnh phúc hơn”, ông Daniel Stork nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem