TP.HCM: Nông dân chật vật chạy chợ đêm bán nông sản, hai “bà đỡ” khủng ở đâu?

Trần Đáng Chủ nhật, ngày 09/01/2022 08:34 AM (GMT+7)
Những vấn đề tiêu thụ nông sản cho nông dân TP.HCM từ 2 “bà đỡ” là Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) và Liên hiệp HTX Mua bán TP.HCM (Saigon Co.op) hé lộ tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM với cán bộ, hội viên nông dân vừa diễn ra, gây nhiều lo ngại.
Bình luận 0

Anh Lê Minh Quẫn, Giám đốc HTX Rau sạch Song Hy (TP.HCM) cho biết, nhiều lúc HTX phải ôm nông sản VietGAP của xã viên chạy bán chợ đêm với mức giá thấp không thể thấp hơn, 3.000 – 4.000 đồng/kg.

TP.HCM: Nông dân chật vật chạy chợ đêm bán nông sản, hai “bà đỡ” khủng ở đâu? - Ảnh 1.

Thu hoạch rau tại HTX Rau an toàn Hải Nông (Củ Chi, TP.HCM). Ảnh: Trần Đáng.

"Bà đỡ" cắt giảm thu mua, nông dân chạy chợ đêm bán nông sản

Theo anh Quẫn, HTX Song Hy mới thành lập năm 2019. HTX sản xuất rau, củ, quả theo chuẩn VietGAP. HTX có hợp đồng của một số công ty, trường học. Tuy nhiên, nhìn chung đầu ra sản phẩm vẫn còn khó khăn.

"Nhiều lúc, tôi phải chạy chợ đêm bán rau. Có khi giá rau rất thấp, chỉ còn 3.000 – 4.000 đồng/kg, không bán hết, tôi phải chở về cho heo ăn", anh Quẫn thổ lộ.

Anh Quẫn chia sẽ, thành lập HTX với mong muốn giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho thành viên chứ không chỉ tập trung làm kinh tế. Vì thế, anh rất mong một đơn vị đỡ đầu để chạy sản lượng cho HTX.

"Tôi rất mong muốn đưa sản phẩm của HTX vào hệ thống Satra và Co.opmart của Saigon Co.op. Sản phẩm HTX đưa vào ít cũng được, chỉ mong có mặt hàng ổn định", anh Quẫn thiết tha.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết, Saigon Co.op là đơn vị kinh tế tập thể nên ngoài vấn đề kinh doanh, còn làm chính trị.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế là hoạt động thu mua nông sản cho nông dân TP.HCM của Saigon Co.op những năm vừa qua đang giảm đáng kể, nhất là 1, 2 gần đây.

Nếu chỉ tính riêng nhóm hàng rau, củ, quả Sài Gòn Co.op có 45 nhà cung cấp trên địa bàn TP.HCM, trong đó, chỉ có 15 – 16 HTX. Mỗi năm những nhà cung cấp này cung cấp 35.000 tấn rau, củ, quả các loại cho Saigon Co.op với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo ông Sơn, lý do Saigon Co.op giảm lượng thu mua nông sản cho bà con nông dân TP.HCM là chất lượng nông sản trên địa bàn đi xuống.

Đa phần sản phẩm của các HTX thuộc dạng phổ thông nên tính cạnh tranh sản phẩm không cao so với các tỉnh, thành lân cận.

TP.HCM: Nông dân chật vật chạy chợ đêm bán nông sản, hai “bà đỡ” khủng ở đâu? - Ảnh 3.

Nông dân TP chạy chợ bán nông sản, bởi cửa vào Co.op, Satra quá hẹp. Ảnh: Trần Đáng.

Ngoài ra, ông Sơn còn cho biết, các vùng làm nông ở TP.HCM không tách bạch với hoạt động công nghiệp. Việc này dẫn đến việc đảm bảo các tiêu chí an toàn thực phẩm chưa tốt.

Ông Sơn đề xuất, TP.HCM phải có chiến lược nâng chất hàng nông sản cho nông dân TP nếu không sẽ gặp khó khi tiêu thụ trong các hệ thống siêu thị, không chỉ của Saigon Co.op.

"Hiện, sản lượng nông sản trong các HTX nông nghiệp của huyện Bình Chánh rất lớn. Tuy nhiên, khi đưa sản phẩm vào chuỗi siêu thị thì gặp phải các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao", ông Sơn chia sẻ.

Còn theo đại diện Satra, đối với việc ủng hộ nhà sản xuất, Satra có trung tâm phân phối. Khi có đơn vị cung cấp nguồn hàng, trung tâm này hướng dẫn thủ tục để đưa hàng vào các siêu thị, cửa hàng của Satra.

"Satra có chương trình liên kết hợp tác với nhà sản xuất, nông dân các tỉnh thành để hỗ trợ hồ sơ sản phẩm, nhãn mác, chất lượng, đảm bảo hàng hóa đưa vào siêu thị sẽ an toàn thực phẩm và giá cả phù hợp", đại diện này cho biết.

Cửa vào Satra, Co.op quá hẹp, nông sản TP.HCM khó ra, khó vào

Khi nghe đại diện Satra nói, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan buột miệng:  "Vậy cũng khó ra, khó vào".

Theo ông Hoan, nếu chỉ căn cứ vào các tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã thì nông sản của nông dân khó có cửa lên kệ siêu thị, nhất là nông sản do nông dân khởi nghiệp.

Ông Hoan cho rằng, Satra, Saigon Co.op nên là "bà đỡ" cho nông sản nông dân. Ngoài hướng dẫn nông dân làm sản phẩm theo chuẩn mực tốt mà trong quá trình này còn phải có hỗ trợ sản phẩm để tiếp cận thị trường.

Ví dụ, Xoài Cần Giờ có bao nhiêu, Satra phải bao hết. Satra mang về dán nhãn mác Satra đưa lên kệ siêu thị bán. Satra tín chấp cho sản phẩm xoài Cần Giờ để xây dựng thương hiệu vàng.

TP.HCM: Nông dân chật vật chạy chợ đêm bán nông sản, hai “bà đỡ” khủng ở đâu? - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao đổi với nông dân trong giờ giải lao tại buổi đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân TP.HCM ngày 7/1. Ảnh: Trần Đáng.

"Phải giúp sản phẩm của nông dân ngay từ đầu, chứ sản phẩm đã đẹp như gái 18 thì người ta lấy hết rồi, không tới phiên mình đâu", ông Hoan nhắc khéo.

Ông Hoan quả quyết, nếu sản phẩm của nông dân không được hỗ trợ sẽ không thể lên kệ siêu thị được. Satra, Saigon Co.op phải có tâm thế trước tiên là hỗ trợ nông dân, HTX của TP.HCM. "Các tổng công ty (Satra, Saigon Co.op) phải lấy tín chấp giúp nông dân, không mất một đồng xu nào đâu", ông Hoan khẳng định.

Satra được thành lập theo Quyết định số 7472 của UBND TP.HCM, ngày 2/11/1995.

Saigon Co.op là một hệ thống siêu thị bán lẻ trực thuộc Liên hiệp các Hợp tác xã Thương mại TP.HCM với 2 chức năng trực tiếp kinh doanh và tổ chức vận động phong trào HTX.

Trong vai trò doanh nghiệp chủ lực của TP.HCM, ngoài mục tiêu kinh tế, 2 tổng công ty này còn được kỳ vọng là "bà đỡ" cho kinh tế tập thể và nông dân TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem