TPHCM: Phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Thứ sáu, ngày 05/11/2010 16:14 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này được tổ chức khép kín từ các đại lý cấp hai cho đến mạng tổng ở Campuchia.
Bình luận 0

Ngày 5-11, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.CM cho biết, vào tối 4-11 lực lượng trinh sát đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (phòng PC45) đã đồng loạt đột kích vào 6 địa điểm nhận phơi đề trên địa bàn phường 12 và 14 (Q. Tân Bình), bắt quả tang và lập biên bản tạm giữ 22 đối tượng.

Đây là đường dây thầu đề, cá cược quy mô lớn mang tính quốc tế mà đại bản doanh của nó được đặt tại Campuchia. Hiện các đối tượng này đã được Phòng PC45 bàn giao cùng tang vật trong đường dây thầu đề, cá độ đá bóng với quy mô lớn, mang tính chất quốc tế cho Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra.

img
Một chủ thầu đề

Các địa điểm tập kích gồm: Tại quán cà phê “Nhớ” ở số 108 Bàu Cát 1 (P.14, Q. Tân Bình), lực lượng trinh sát bắt quả tang 4 đối tượng Trần Văn Thịnh (sinh 1969, ngụ 247/24 Nguyễn Thái Bình, P.14, Q. Tân Bình, chủ thầu đề, có 2 tiền án về tội tổ chức đánh bạc), Bùi Văn Chinh (tức “Cò”, sinh 1966, ngụ quận Tân Bình), Trương Văn Lạn, Võ Văn Điệp (những người mua số đề). Tang vật thu tại chỗ gồm 8 triệu đồng, 9 phơi đề, 2 máy tính, 2 ĐTDĐ.

Tại nhà số 21/2 Đồng Đen (P.12, Q.Tân Bình), lực trinh sát bắt giữ 9 đối tượng, trong đó chủ thầu đề là Trương Thị Thu Thúy (sinh 1972, ngụ 107 chung cư KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú) cùng 8 người liên quan trong đó có một số đối tượng ghi đề cho Thúy, gồm: Thị Trinh (sinh 1987, ngụ tỉnh Bình Phước), Đỗ Thị Hoàng Ny (sinh 1982), Phan Thị Phúc (sinh 1979, cả 2 ngụ tỉnh Quảng Nam).

img
 
img
Các đối tượng bị bắt

Tang vật thu được gồm 20 triệu đồng, 4 máy tính, 1 điện thoại bàn và 4 ĐTDĐ. Trong khi đó, tại nhà 127 Bàu Cát 1 (P.14, Q. Tân Bình), các trinh sát bắt 4 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng ghi số đề thuê cho Thúy là Phan Văn Đàn (sinh 1983, vừa ra tù vào tháng 8-2010 về tội cướp giật tài sản) và Trương Văn Quảng (sinh 1987, cùng ngụ tỉnh Quảng Nam).

Tại nhà số 52 Đồng Đen (P.14, Q.Tân Bình), lực lượng công an bắt 2 đối tượng ghi số đề thuê cho Thúy, gồm: Phạm Quốc Anh (sinh 1991), Phan Văn Đại (sinh 1981, cùng ngụ tỉnh Quảng Nam), thu 40 phơi đề, trên 500.000 đồng. Tổng cộng số tiền tang vật thu được tại các điểm ghi đề trên 30 triệu đồng, một máy vi tính xách tay, nhiều ĐTDĐ và các phương tiện phục vụ việc ghi đề.

Thông tin chi tiết về vụ việc, mời các bạn đón đọc báo Nông thôn Ngày nay số 240 ra ngày thứ Bảy, 6-11-2010 và các bản tin tiếp theo trên báo điện tử Dân Việt (www.danviet.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem