TP.HCM: Tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập năm nay biến động như thế nào?

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 05/05/2021 10:34 AM (GMT+7)
Để giúp thí sinh dự đoán điểm chuẩn từng trường và cân nhắc thay đổi nguyện vọng giờ chót, Nhà giáo Trần Mậu Minh (nguyên Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn) đã thực hiện bảng so sánh tỉ lệ chọi giữa năm học 2021 và 2020.
Bình luận 0

Tỉ lệ chọi biến động như thế nào trong 2 năm?

Theo đó, thầy Trần Mậu Minh đã tính tỉ lệ chọi (số thí sinh đăng ký/chỉ tiêu) của các trường thường và làm bảng so sánh với tỉ lệ chọi năm trước. Nếu tỉ lệ chọi càng cao (nền màu đỏ) và tăng so với năm 2020 (số màu đỏ) thì tính cạnh tranh càng cao có thể dẫn đến điểm chuẩn sẽ tăng, còn ngược lại (màu xanh) thì sẽ thuận lợi hơn, tỉ lệ chọi nhỏ hơn 1 thì đương nhiên thí sinh sẽ đậu.

Bảng so sánh số liệu ban đầu tỉ lệ chọi nguyện vọng 1 giữa hai năm 2020 và 2021

TP.HCM: Tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập năm nay biến động như thế nào? - Ảnh 2.

TP.HCM: Tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập năm nay biến động như thế nào? - Ảnh 3.

TP.HCM: Tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập năm nay biến động như thế nào? - Ảnh 4.

Từ bảng so sánh này có thể nhận thấy, mặc dù trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) có số thí sinh đăng ký nguyện vọng cao nhất nhưng tỉ lệ chọi lại không cao bằng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình). Năm ngoái và năm nay, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỉ lệ chọi cao nhất thành phố với mức 4.44, và 3,30.

Ngoài ra, các trường thuộc top như đầu THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Ngô Quyền, Nguyễn Hữu Huân, Trung học thực hành (ĐH Sư phạm TP.HCM)… đều có tỉ lệ chọi khá cao.

Theo thầy Minh, tỉ lệ chọi là thông tin rất quan trọng để cân nhắc chọn nguyện vọng chính thức trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới, sau khi thí sinh đánh giá được năng lực của bản thân phù hợp với trường có điểm chuẩn tương ứng. "Nếu điểm thi học kỳ II so với điểm chuẩn của trường đăng ký phù hợp, cộng với yếu tố tỉ lệ chọi biến động không đáng kể, thí sinh có thể tự tin giữ nguyên nguyện vọng đã đăng ký. Còn nếu tỉ lệ chọi trường đã chọn tăng mạnh, thì cần cân nhắc thay đổi nguyện vọng vào một trường có mặt bằng điểm chuẩn thấp hơn để tăng khả năng trúng tuyển" – thầy Minh nói.

Trong 5 ngày, từ 8h ngày 5/5/2021 đến 16h ngày 10/5/2021, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng của mình, sau thời gian này, thí sinh không thể thay đổi nguyện vọng nữa.

Theo Sở GD-ĐT, thí sinh được đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM).

Số môn thi vào lớp 10 năm nay không thay đổi, giữ nguyên ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Tuy nhiên, thời gian làm bài môn ngoại ngữ tăng từ 60 phút lên 90 phút, thời gian làm bài môn ngữ văn, toán vẫn là 120 phút.

Năm học 2021-2022, TP.HCM có 114 trường THPT công lập tuyển 67.989 học sinh (tính cả chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp), tăng 301 chỉ tiêu so với năm trước. Tuy nhiên, số học sinh lớp 9 dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS vào tháng 5-2021 là 99.000 em, tăng hơn 2.000 học sinh so với năm 2020.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem