TP.Hồ Chí Minh: Heo bệnh đổ về thành phố

Thứ ba, ngày 26/04/2011 15:18 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong tháng 3, tháng 4, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã phát hiện 25 vụ vận chuyển heo bệnh về thành phố, tịch thu, tiêu hủy hơn 2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Bình luận 0

Gần 2 tháng nay ở các huyện Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Long Thành, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai dịch lở mồm long móng (LMLM) bùng phát mạnh trên đàn gia súc. Hàng loạt hộ chăn nuôi do tiếc của ồ ạt bán heo bệnh cho thương lái nhằm gỡ gạc vốn đầu tư.

Từ đây, heo bệnh được trà trộn để vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ. Mặc dù UBND thành phố có lệnh cấm vận chuyển gia súc từ vùng dịch, nhưng vì lợi nhuận tình trạng trên vẫn lén lút diễn ra.

img
Tang vật tại cơ sở giết mổ trái phép.

Trong tháng 3, tháng 4, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã phát hiện 25 vụ vận chuyển heo bệnh về thành phố, tịch thu, tiêu hủy hơn 2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

"Mỗi ngày cơ sở tôi nhập về gần 30 heo sống. Giết mổ rồi cung cấp cho “mối” ở các chợ tạm 1,5 tấn thịt" - Ông Phạm Thanh Hải

Ông Trần Phúc Nguyên Khương - Trưởng phòng Thú y huyện Bình Chánh cho biết: “Trong tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, phát hiện xử lý 6 cơ sở giết mổ chui, tiêu hủy gần 5 tấn thịt chưa qua kiểm soát giết mổ, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Toàn bộ số thịt heo trên đều dơ bẩn, có mùi hôi, thân thịt dính đầy lông, ngoài ra còn có triệu chứng điển hình của bệnh LMLM: Móng bong tróc, viền móng bị viêm loét”.

Thịt heo sạch trên thị trường hiện có giá từ 90.000 đến 120.000 đồng/kg. Tuy nhiên tại các chợ tạm dành cho công nhân, người nghèo, người thu nhập thấp, giá bán thịt heo chỉ từ 60.000 đến 80.000 đồng/kg.

Khu chợ tạm gần KCN Linh Xuân, quận Thủ Đức, có hàng chục quầy bán thịt. Tất cả số thịt đều không có dấu kiểm dịch của Chi cục Thú y, nhưng người bán hàng đều cam đoan là thịt “sạch” từ heo nhà nuôi được. Các chợ tạm khác gần KCN Tân Tạo, Tân Thuận, Lê Minh Xuân đều tương tự.

Ông Phạm Thanh Hải - chủ cơ sở giết mổ trái phép tại địa chỉ 112A/5B đường Bờ Ga, ấp 1, xã An Phú Tây vừa bị Thú y Bình Chánh xử phạt cho biết, mỗi ngày cơ sở ông nhập về gần 30 heo sống. Giết mổ rồi cung cấp cho “mối” ở các chợ tạm 1,5 tấn thịt. Thống kê trên địa bàn huyện Bình Chánh vẫn còn hơn 10 lò mổ khác đang lén lút hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem