Trả hồ sơ
-
Ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) được xác định là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại tỉnh Bình Dương.
-
CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam để điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
-
Xét thấy số lượng bị hại, số tiền hoa hồng các bị can chiếm đoạt chưa thỏa đáng, TAND TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM xem lại và trả hồ sơ để giải quyết triệt để vụ án.
-
HĐXX đã trả hồ sơ theo yêu cầu của luật sư đề nghị chuyển tội danh với cha ruột bé V.A, trong vụ án bé V.A bị cha và "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong, để giám định lại thương tật. Nhưng bé V.A đã mất, vậy giám định lại bằng cách nào?
-
Sau khi HĐXX thông báo phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bé V.A tử vong do bị “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành tạm hoãn, hàng trăm người dân tập trung ở cổng tòa bức xúc.
-
Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (gọi tắt là VPĐKĐĐ) huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) không phát hành hồ sơ đã ký để giao cho người dân địa phương dẫn đến dư luận không tốt.
-
Cáo trạng vụ án "Trốn thuế nhưng không tìm ra thủ phạm" (đã được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh) nêu không tìm được người liên quan để đối chất với bị can, nhưng trên thực tế người này đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.
-
Ngày 24/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam định ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố Nam Định hồi tháng 8/2020.
-
Tối 21/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can với ông Tất Thành Cang (SN 1971, quê tỉnh Long An, trú quận 6, TP.HCM) - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) và 3 bị can khác liên quan đến vụ sai phạm 32ha đất Phước Kiển.
-
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan điều tra xác minh lại vụ án Tất Thành Cang cùng đồng phạm về tội "Tham ô" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước".