Trà Vinh: Đồng hành với hội viên, nông dân vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19

Thu Hà Thứ sáu, ngày 23/07/2021 07:01 AM (GMT+7)
Bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII tại điểm cầu T.Ư Hội.
Bình luận 0

Nâng cao chất lượng hội viên

Báo cáo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Trà Vinh nhận định, các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm cơ bản đạt mục tiêu đại hội đề ra. Một số chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đặt ra của cả nhiệm kỳ".

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội ND các cấp trong tỉnh Trà Vinh có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm tốt vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng hội viên nông dân và các cấp Hội trong tỉnh Trà Vinh vẫn duy trì, thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng hành hội viên vượt qua khó khăn của đại dịch - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu T.Ư Hội. Ảnh: P.V

"Hội cần đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bội, hội viên nông dân tham gia các tổ cộng đồng Covid-19, lưu ý các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân ở vùng sản xuất lớn. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nông dân, tìm kiếm các doanh nghiệp hỗ trợ nông dân…".

Bà Bùi Thị Thơm -

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN

Về công tác xây dựng Hội, các cấp Hội đã tăng cường phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII T.Ư Hội về đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút, kết nạp hội viên, đã kết nạp được 9.179 hội viên mới (trong đó có 44 sinh viên, giảng viên khoa nông nghiệp thủy sản Trường Đại học Trà Vinh).

Hội ND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo thành lập mới được 20 chi hội nông dân nghề nghiệp với 694 hội viên tham gia. Đặc biệt, Trà Vinh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập được chi hội nông dân là sinh viên trường đại học.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND Trà Vinh đã thành lập mới và sắp xếp hội viên nông dân hoạt động và sinh hoạt theo 1.014 tổ hội nghề nghiệp có 20.394 hội viên.

Các phong trào thi đua lớn của Hội ND tỉnh Trà Vinh phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững tiếp tục được khẳng định với trên 60% số hộ nông nghiệp đăng ký thực hiện phong trào, bình quân hàng năm có 115.982 lượt hộ đạt tiêu chuẩn nông dân giỏi các cấp, đạt 128% so nghị quyết.

Ngoài ra các cấp Hội phối hợp cùng các ngành tham gia vận động nông dân chuyển đổi từ đất trồng lúa, màu kém hiệu quả sang trồng và nuôi thủy sản, thích ứng biến đổi khí hậu với diện tích 1.980ha (trong đó 1.052ha thủy sản; 928ha trồng màu, cây ăn trái); vận động nhân rộng các mô hình có hiệu quả: Thắp sáng đèn led đuổi bướm trên cây hành tím, nuôi bò sinh sản, nuôi dê Boer, cá rô phi lai dòng Isarel…

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân

Về phát triển các mô hình kinh tế, kinh tế tập thể, các cấp Hội đã vận động hướng dẫn xây dựng được 257 mô hình kinh tế có hiệu quả với 5.411 hội viên tham gia. Hội cũng vận động, hướng dẫn xây dựng được 34 hợp tác xã, 311 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Trà Vinh cho biết: Để góp phần thực hiện việc thành lập cũng như phát triển tốt các tổ hợp tác, hợp tác xã, Hội tập trung đầu tư từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân vào các mô hình sản xuất của tổ hợp tác, hợp tác xã làm ăn hiệu quả. Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh Trà Vinh đạt 27,602 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng trưởng trên 3 tỷ đồng, đạt 107,5% chỉ tiêu T.Ư giao. Năm 2021, Hội ND tỉnh đã đề xuất và được ngân sách tỉnh cấp 5 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, lãnh đạo Hội ND huyện Trà Cú cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nông sản gặp khó khăn trong tiêu thụ đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của hội viên nông dân nói chung, nhất là đối với hội viên nông dân Khmer.

Lãnh đạo Hội ND huyện Trà Cú đề nghị Hội ND tỉnh Trà Vinh và T.Ư Hội hỗ trợ nông dân Trà Cú xây dựng các mô hình điểm trồng cỏ, dừa, nuôi bò, trồng cỏ, màu, nuôi bò; chuyển đổi từ mía qua nuôi trồng thủy sản. Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội ND huyện Trà Cú đã vận động nông dân chuyển đổi được 369,72ha đất trồng lúa, mía kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi khác.

Còn đại diện lãnh đạo Hội ND huyện Châu Thành cho biết: Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 1 tỷ đồng, Hội ND huyện đã đầu tư cho 11 hộ xây dựng sản xuất dưa lưới. Đến nay, sau 1,5 năm triển khai mô hình dưa lưới đã mang lại hiệu quả tích cực, lợi nhuận bình quân mô hình từ 40-60 triệu đồng/1.000m2. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng dịch Covid-19, các hộ trồng dưa lưới ở Châu Thành gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm đã đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của Hội ND tỉnh Trà Vinh trong việc tổ chức hội nghị trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19. Bà Bùi Thị Thơm cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội ND tỉnh Trà Vinh trong giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2021, nhất là trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hay các hoạt động tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, các mô hình nông dân bảo vệ môi trường,...

Bà Thơm nhấn mạnh: Trong thời gian tới các cấp Hội ND trong tỉnh Trà Vinh cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, triển khai tốt các nghị quyết của tỉnh và T.Ư Hội. 

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem