Trại giam có tù nhân lướt Facebook từng có đường dây tuồn ma túy vào trại

Ngọc Lương Thứ sáu, ngày 05/09/2014 20:38 PM (GMT+7)
Dư luận hết sức xôn xao trước thông tin phạm nhân Nguyễn Đức Hùng sử dụng điện thoại di động chụp ảnh trong trại giam Tân Lập ở Hạ Hòa Phú Thọ, rồi đưa lên Facebook. Cách đây không lâu tại trại giam này, một đường dây ma túy bị bóc gỡ.
Bình luận 0
Truy tố 50 bị can

Vào tháng 7.2014, Viện KSND tỉnh Phú Thọ tiến hành truy tố 50 bị can trong đường dây đưa ma túy vào trại giam Tân Lập. Các bị cáo đang chờ TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, trưa 28.1.2013, phạm nhân Hà Kim Đoài (SN 1962, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đang chấp hành án phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, đi lao động trở về khu giam giữ thì bị phát hiện giấu 25 gói heroin trong một xô nhựa, trọng lượng 0,781 gam heroin. Đoài khai lấy trộm của Bùi Hồng Khanh (quê Thái Nguyên, cũng là phạm nhân trong trại). Khanh khai nhận giữ hộ ma túy cho một phạm nhân khác là Nguyễn Văn Long (quê Bắc Giang).

img

Facebook của Nguyễn Đức Hùng.

Qua đấu tranh, Đoài khai nhận, được phạm nhân Nguyễn Văn Long (SN 1981 quê ở Lạng Giang - Bắc Giang) - phạm tội giết người, án phạt chung thân, đưa cho phạm nhân Bùi Hồng Khanh (SN 1962 ở phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) 4 gói heroin giấu trong vỏ bao thuốc lá. Khanh đã nhờ Đoài giấu hộ. Trước khi trao trả số hàng trắng trên, Đoài đã xén bớt rồi chia làm gói nhỏ để tiêu thụ cho phạm nhân.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn Long và Bùi Hồng Khanh. Hai phạm nhân này khai lấy heroin từ Phạm Trọng Đại (SN 1978, ở Lê Chân,  Hải Phòng) đang cải tạo tại phân trại số 3. Từ tháng 8.2012 đến tháng 1.2013, ngoài Đại, Long đã nhiều lần mua ma túy của các “đầu nậu” trong trại để bán cho các phạm nhân khác.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an phát hiện một đường dây đưa ma túy vào trại giam với sự tham gia của một số phạm nhân đã và đang cải tạo tại trại Tân Lập, có sự cấu kết với các đối tượng bên ngoài. Tổng cộng có 51 bị can bị khởi tố (sau đó 1 bị can đã chết bệnh AIDS).  

Thủ đoạn tinh vi và sự lỏng lẻo của trại giam

Bùi Đức Định (SN 1973, quê ở Hải Phòng), phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, án phạt tử hình, được giảm xuống chung thân; Khà A Giơ (SN 1978, ở, Mai Châu, Hòa Bình), án phạt chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy là những đối tượng cầm đầu đường dây ma túy trên.

img

Ảnh trong Fecebook của Hùng chụp có cảnh dùng điện thoại trong tù.

Do có án cao, các phạm nhân này không được ra ngoài trại lao động nên chúng bàn bạc, móc nối với các phạm nhân có mức án thấp để những người này ra ngoài lao động nhận hộ ma túy do các đối tượng bên ngoài chuyển đến. Nhóm vận chuyển ma túy bên ngoài thì dùng thủ đoạn giấu "hàng" vào những địa điểm cố định đã giao ước từ trước như hốc cây phía bên ngoài trại giam. Nhóm phạm nhân được ra ngoài lao động sẽ được thuê đến địa điểm giao ước lấy hàng rồi đem vào trại. Sau khi các "đầu nậu" trong trại giam có được ma túy chúng phân cấp bán lẻ cho các con nghiện.

Vào tháng 2.2014, tổ công tác Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã bắt quả tang Bùi Thị Sen đang vận chuyển 2 hộp sữa tươi tiệt trùng nhãn hiệu Mộc Châu, bên trong có heroin. Qua khai thác, đối tượng Sen khai số ma túy trên vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ Mộc Châu, về Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ để giao cho một đối tượng tên là Nhân, với tiền công 7,5 triệu đồng. Mở rộng điều tra Công an huyện Vân Hồ đã bắt Phan Đình Nhân, trú tại xã Võ Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Nhân khai được Phùng Quốc Đức, phạm nhân trại giam Tân Lập, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ thuê nhận ma túy của Sen rồi mang vào khu vực gần trại giam Tân Lập.

Trước đó, Sen từng mua ma túy bỏ vào hộp sữa tươi rồi giao cho Nhân. Nhân đem  số ma túy trên để ở một gốc cây keo gần phân trại 2 trại giam Tân Lập. Khi Đức biết tin, đã nhờ Nguyễn Xuân Thủy, là phạm nhân tự giác của trại này nhận về hộ Đức. Số ma túy sau đó đã được Đức chia cho Thủy và một đối tượng khác cùng buồng giam để sử dụng. Số còn lại Đức trao đổi lấy hàng hóa cho một số phạm nhân trong trại giam.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thi hành án và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an), thì hành vi của sử dụng điện thoại trong trại giam của Nguyễn Đức Hùng đã bị kiểm tra, xử lý. 

Để vượt mặt cán bộ trại giam Tân Lập, đường dây ma túy ở đây đã thiết lập thành hệ thống khá tinh vi, hoạt động phân cấp, nhưng để trót lọt suốt một thời gian dài còn nhiều yếu tố khác hỗ trợ chúng; trong đó phải kể đến chiếc điện thoại để làm phương tiện liên lạc.

Việc phạm nhân Nguyễn Đức Hùng thoải mái dùng điện thoại chụp ảnh trong trại giam đưa lên Facebook và trong những bức ảnh Hùng chụp có cảnh phạm nhân vẫn dùng điện thoại một cách vô tư có thể nói lên một phần về cung cách quản lý lỏng lẻo ở trại giam Tân Lập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem