Trang trại vàng trên đất Tổ

Thứ bảy, ngày 12/10/2013 06:52 AM (GMT+7)
Doanh thu trên 12 tỷ đồng một năm, con số ấy thực sự rất lớn đối với một nông dân.
Bình luận 0
Nhưng đằng sau con số khổng lồ đó là cả một quá trình suốt 11 năm nỗ lực nhọc nhằn, bươn chải của vợ chồng ông Lê Văn Thức - chủ trang trại ở khu 15, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Năm 2002, với sự giúp đỡ của Hội Nông dân thị xã Phú Thọ và xã Hà Thạch, ông Thức vay được 45 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH. Có vốn, ông quyết tâm thuê 4ha đất đồi hoang trong 20 năm lập trang trại, cùng vợ con trồng kín 3ha măng tre Bát Độ, loại cây trồng “xóa đói giảm nghèo” ngày ấỵ.

Với 10 con lợn nái được hỗ trợ năm 2002, đến nay ông Thức đã phát triển đàn lợn lên tới 1.600 con, trong đó có 170 lợn nái sinh sản, đàn gà đẻ 3.000 con và mỗi năm thu hoạch 25 tấn măng Bát Độ bán ra thị trường. Mô hình trang trại “đẻ ra vàng” của ông ngày càng được nhiều người dân trong vùng học tập, nhân rộng lên, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Năm 2013, ông Lê Văn Thức được vinh danh là một trong 62 nông dân tiêu biểu của cả nước.

img Ông Thức dùng kính hiển vi soi chất lượng tinh lợn để nhân giống.
img
img
img
img Bà Anh chăm sóc đàn gà giống Minh Dư gần 5.000 con.
img Đàn lợn nái 170 con được chăm sóc kỹ lưỡng nhất.
img Năm 2012, trang trại xuất 3.200 con lợn thịt, sản lượng 290 tấn, doanh thu hơn 12 tỷ đồng.
Lê Hữu Thọ (Lê Hữu Thọ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem