Tranh cãi trào lưu “hôn trộm” người lạ của giới trẻ Việt

Hạ Nhiên Thứ năm, ngày 25/06/2015 00:00 AM (GMT+7)
“Cưỡng hôn” bất cứ ai gặp trên đường phố khiến cho trào lưu Kiss Cam đang được các bạn trẻ hưởng ứng rầm rộ gần đây bị nhiều người phản đối. 
Bình luận 0

 

Trào lưu Kiss Cam từng nở rộ và gây chú ý mạnh với giới trẻ nước ngoài từ cách đây khá lâu nhưng mới đây, trào lưu này mới chính thức du nhập vào Việt Nam. Trên các diễn đàn mạng xã hội, những clip Kiss Cam của các bạn trẻ Việt được chia sẻ khá nhiều, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

 

img

"Bà Tưng" Huyền Anh hưởng ứng trào lưu Kiss Cam

 

Không giống như First kiss, người chơi phải chủ động ngỏ lời xin phép rồi mới được hôn hay bày tỏ tình cảm, với Kiss Cam, người chơi có thể hôn trộm, thậm chí "cưỡng hôn" những người xa lạ gặp trên đường. 

Chính sự táo bạo, bất ngờ đến mức làm người khác choáng váng ấy khiến trào lưu này vấp phải sự phản đối của không ít người. 

Những người là “nạn nhân” của trào lưu Kiss Cam cũng có rất nhiều phản ứng khác nhau. Có người thì tỏ ra bất ngờ và cười vui vẻ khi nhận ra đó chỉ là một trò chơi vui của các bạn trẻ. Nhưng có người lại “đứng hình”, choáng váng, tỏ ra bực bội, khó chịu khi tự nhiên “bị” hôn mà không được xin phép. Chưa kể, có rất nhiều cặp đôi cảm thấy bị làm phiền khi bỗng dưng có người lạ chạy đến hôn trộm người yêu họ.

Chính luật chơi, cách chơi đó khiến trào lưu Kiss Cam nhận phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ, đây chỉ là trò chơi vui nhộn, đáng yêu nên sẵn sàng hưởng ứng. Nhưng nhiều người lại cho rằng, đây là trào lưu phản cảm, quấy nhiễu, làm phiền đến người khác. Nó chỉ phù hợp với các nước phương Tây chứ không phù hợp với văn hóa Á đông.

 

img

Cô gái trẻ bất ngờ khi "bị" một chàng trai lạ hôn

 

Bạn Nguyễn Thư chia sẻ: “Có thể mọi người nhìn vào thì thấy nó phản cảm, mất lịch sự nhưng những người đi đường khi biết đây chỉ là trò chơi vui của các bạn trẻ thì chắc cũng thông cảm và vui vẻ thôi. So với First Kiss, trò này gây bất ngờ và cảm giác thú vị hơn, dù nó có khiến người đối diện hơi choáng chút”.

Bạn Đăng Hải cũng cùng quan điểm: “Chỉ là nụ hôn vui vui thôi mà đâu đến mức phải phê phán hay nói đến ý thức nọ kia”.

Tuy nhiên, rất nhiều người (trong đó có cả những người trẻ) không hưởng ứng trào lưu này, cho rằng, trò chơi đó là phản cảm, mất lịch sự khi hôn người lạ mà không xin phép…

Bạn gái có nick name Thu Hien Pham chia sẻ:“Tại sao các bạn trẻ Việt lại học theo mấy cái trò này. Cứ cho là nó khiến các bạn vui nhưng với những người là “nạn nhân” bị hôn thì chưa chắc đã vui. Tự nhiên chạy đến hôn bạn gái người ta, lỡ họ hiểu lầm nhau rồi cãi nhau, chia tay thì sao? Xem clip sẽ thấy, có rất nhiều người tỏ ra bức xúc, khó chịu khi tự nhiên bị hôn, có người còn rút dép ra ném khi tưởng bạn gái mình bị quấy rối. Như vậy không thể gọi là vui được”.

 

img

Nhiều người cho rằng, trào lưu này phản cảm, gây phiền nhiễu cho người khác

 

Bạn Nguyễn Trung cũng tỏ ra bức xúc: “Có những cái phù hợp với phương Tây nhưng cho đến trăm năm sau cũng không phù hợp với nước ta được bởi, bản sắc văn hóa mỗi nơi một khác. Phương Tây họ xem nụ hôn như một lời chào hỏi nên trò chơi này là bình thường. Nhưng nước ta vốn tế nhị, xem nụ hôn là điều quan trọng, vậy mà tự nhiên một ngày ra đường, bị một người nào đó đâm sầm đến rồi hôn ngay vào môi, má… bảo sao không bực bội, không phản cảm”.

Nick name Hồng Tân cũng cho rằng, Kiss Cam không chỉ phản cảm mà còn là hành động quấy rối: “Người ta thường kêu oai oái về tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt khi bị sờ, bị động chạm. Vậy hành động tự nhiên chạy đến “cưỡng hôn” người lạ ngay giữa phố này là gì? Liệu có phải quấy rối tình dục nơi công cộng không?”.

Nụ hôn tưởng chừng là đùa nghịch, vui vẻ đôi khi lại trở thành nỗi phiền phức cho người khác. Để thấy rằng, không phải trào lưu nào của giới trẻ cũng dễ được chấp nhận và hưởng ứng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem