Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ, trung tá CSGT Nguyễn Thanh Hào

Thiên Long-Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 07/06/2023 12:56 PM (GMT+7)
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Long An cùng ban ngành đã tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh Hào.
Bình luận 0

Sáng 7/6, Công an tỉnh Long An phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ huyện Đức Hòa long trọng tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho nhân thân cho liệt sĩ Nguyễn Thanh Hào, Trung tá Cảnh sát giao thông huyện Đức Hòa, hy sinh làm nhiệm vụ vây bắt phương tiện vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giám đốc Công an tỉnh Long An, Đại tá Lâm Minh Hồng đã công bố quyết định.

Đại diện ban ngành, đoàn thể xã, thân nhân, bạn bè có mặt dự lễ tại nhà riêng của cha mẹ ruột liệt sĩ Nguyễn Thanh Hào ở ấp Long Bình, xã Long Giang, huyện Đức Hòa.

Tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Thanh Hào, trung tá CSGT - Ảnh 4.

Đại biểu dự lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Thanh Hào chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình. Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt thông tin, khoảng 16 giờ ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tập trung điều tra truy xét chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy trên đường tinh 824. Lúc này ô tô bán tải biển kiểm soát 49C-296.01 nghi vấn lưu chở ma túy lưu thông đến khu vực xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Thiếu tá Hào cùng đồng đội ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra, song tài xế điều khiển phương tiện bất chấp lao thẳng vào CSGT, sau đó tiếp tục đâm vào lề đụng một số xe máy đậu bên trong.

Vụ tai nạn làm Thiếu tá Nguyễn Thanh Hào, CSGT huyện Đức Hòa cùng hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT tỉnh Long An quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây) để điều tra, làm rõ tội giết người.

Thanh là tài xế trực tiếp điều khiển ô tô bán tải 49C.296.01 chở Huỳnh Trung Hiếu (32 tuổi, tự Chỉa, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã An Ninh Đông) vận chuyển ma túy và đụng chết 3 người, trong đó thiếu tá Hào.

Bộ Công an quyết định thăng hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với anh Nguyễn Thanh Hào.

Được biết, vụ án đang được Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an thụ lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem