Thiếu tá CSGT hy sinh khi chặn bắt xe nghi chở ma túy: Linh cảm chẳng lành của người vợ

Thiên Long-Chinh Hoàng Thứ bảy, ngày 22/04/2023 16:57 PM (GMT+7)
Bất ngờ, bàng hoàng và đau buồn đó là những cảm xúc rất đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp kể cả anh lái xe khi biết thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội CSGT huyện Đức Hòa vĩnh viễn ra đi ở tuổi 40.
Bình luận 0

Ghé thăm nhà nhanh rồi đi

Dưới cái nắng nóng gay gắt buổi trưa ngày 22/4, phóng viên Dân Việt chạy gần 100 km về huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) để tìm đến nhà cha mẹ của thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa), nơi đặt linh cữu của anh.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào là cán bộ CSGT huyện Đức Hòa vừa hy sinh khi tham gia chuyên án vây bắt xe đối tượng nghi chở ma túy.

Thiếu tá CSGT hy sinh khi chặn bắt xe nghi chở ma túy: Điều không ngờ đến đã xảy ra - Ảnh 1.

Đồng đội đến chia buồn và tiễn biệt thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi) cán bộ CSGT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Thiên Long

Căn nhà nằm giữa cánh đồng, bên trong lúc này có khá đông đồng đội của anh đang túc trực bên linh cữu người đã mất. Tại đây còn có đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, bạn bè, xóm giềng tới thắp nén nhang chia buồn và tiễn biệt thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.

Cha mẹ của anh tuổi đã ngoài 60. Chị Trần Thị Phương - vợ của thiếu tá Hào - giáo viên Trường THPT Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa đang đứng thẫn thờ cạnh bàn thờ vẫn chưa tin nổi trước sự ra đi đột ngột của chồng.

"Tối qua nghe tin, cả gia đình gần như chết lặng. Anh ra đi quá đột ngột khi phía trước vẫn còn ấp ủ nhiều dự định", chị Phương khóc.

Theo chị Phương, gần 15 giờ chiều ngày 20/4, tranh thủ ghé về nhà riêng ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa một lúc rồi mặc cảnh phục thật nhanh để đi. Công việc của ngành công an là vậy, nhưng hôm nay chắc có nhiệm vụ gì quan trọng nên anh Hào tức tốc ra xe. Chị Phương hỏi đi nữa à, thì anh chỉ bảo đi công tác gấp. Câu nói quen thuộc mà anh vẫn hay nói nên chị cũng không hỏi gì thêm.

Thiếu tá CSGT hy sinh khi chặn bắt xe nghi chở ma túy: Điều không ngờ đến đã xảy ra - Ảnh 2.

Lãnh đạo công an đến chia buồn và tiễn biệt thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi) cán bộ CSGT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Thiên Long

"Trước lúc anh đi, tôi có nói với anh ấy là công tác xong, chiều tối về nhà ăn cơm. Vậy mà khoảng 2 tiếng sau, khi đang chuẩn bị cơm tối thì nhận được tin anh gặp nạn", chị Phương nhớ lại.

Tin như sét đánh

Cuộc điện thoại từ đồng đội của anh báo hung tin là anh Hào đang nguy kịch. Dù chưa nói rõ điều gì, tai nạn ra sao nhưng linh cảm của người vợ phần nào mách cho chị chuyện chẳng lành. Sau đó, chị gạt lo lắng, chuẩn bị mọi thứ trước mắt.

Dừng bữa cơm, cô giáo THPT vội vàng cùng thân nhân chạy lên bệnh viện trên TP.HCM. Tới nơi, bác sĩ chính thức báo tin thiếu tá Hào đã ra đi. Không còn giữ được bình tĩnh, chị ngã quỵ ngay tại bệnh viện.

"Vợ chồng tôi cưới nhau đã 10 năm nay. Ngày trước ở chung với cha mẹ chồng ở xã Lộc Giang nhưng mấy năm nay ra ở riêng ở gần thị trấn Hậu Nghĩa để cả hai vợ chồng tiện công tác. Anh rất tâm lý, tính lại hay lo lắng cho vợ. Khi còn sống, anh vẫn hay nói với tôi về nhiều dự định. Những tâm sự, dự định ấy của anh, bây giờ tôi xin giữ kín trong lòng", chị Phương nói về chồng của mình.

Thiếu tá CSGT hy sinh khi chặn bắt xe nghi chở ma túy: Điều không ngờ đến đã xảy ra - Ảnh 3.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi) cán bộ CSGT huyện Đức Hòa luôn sống hòa đồng cùng động đội và người dân, hết mình vì nhiệm vụ. Ảnh: Thiên Long

Ông Nguyễn Văn Dư (61 tuổi), cha của anh Hào cũng chưa nghĩ rằng đứa con trai hiếu thảo đã ra đi mãi mãi. Theo ông Dư, trước Hào có một chị gái, sau là em gái. Còn vợ chồng ông sống bằng nghề chăn nuôi, nhưng cũng đau yếu suốt, nhất là mẹ anh Hào bị nhiều bệnh như cao huyết áp, tai biến nhẹ. Hôm qua đến giờ, bà xã tôi tôi nằm bệt trong giường.

"Hào là đứa con hiếu thảo, lại tình cảm. Cứ mỗi khi được nghỉ phép là nó lại chạy về nhà xem cha mẹ ra sao. Mấy hôm trước về nó còn dặn tôi bớt việc chăn nuôi lại để có thời gian nghỉ ngơi. Tiếng nói của nó bây giờ vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi", ông Dư kể lại.

Thiếu tá CSGT hy sinh khi chặn bắt xe nghi chở ma túy: Điều không ngờ đến đã xảy ra - Ảnh 4.

Ô tô bán tải 49C.296.01 tông trực diện làm 3 người tử vong, trong đó có thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, CSGT huyện Đức Hòa. Ảnh: Thiên Long

Trong quá trình công tác, anh Hào đã được nhận Huy chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng 3. Ngoài ra, còn được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, UBND huyện Đức Hòa tặng nhiều bằng khen, giấy khen...

Thượng tá Võ Văn Tạo, Phó trưởng Công an huyện Đức Hòa cho biết, từ hôm qua đến giờ, nhiều đồng chí, đồng đội làm chung đơn vị cũng có mặt để lo đám tang.

"Là thủ trưởng nên tôi với Hào gặp nhau suốt. Mới hôm kia còn nói chuyện, trao đổi với nhau. Hào hiền lành, tình cảm, sống chan hòa với đồng đội và rất trách nhiệm trong công tác", thượng tá Tạo tâm sự.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 16 giờ 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ô tô mang biển kiểm soát 49C-296.01 nghi chở hàng cấm lưu thông với tốc độ nhanh về hướng TP.HCM.

Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Sau đó, chiếc ô tô này tiếp tục tông vào một số phương tiện lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc đã làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào công tác tại Đội CSGT, Công an huyện Đức Hòa và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (SN 1994, ngụ quận 5, TP.HCM) tử vong tại bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (SN 1973, ngụ quận 12, TP.HCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Thông tin từ Công an tỉnh Long An, lực lượng chức năng đã tạm giữ và khám xét nhà hai nghi can ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Tuy nhiên, danh tính 2 đối tượng này hiện chưa được tiết lộ.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào vào ngành công an từ tháng 10/2009. Từ tháng 10/2009 đến tháng 5/2010, anh công tác tại Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2014 là cán bộ Cảnh sát môi trường, công tác tại Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2015, cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm Công an thị trấn Hậu Nghĩa, Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2018, cán bộ Tổ Hình sự - kinh tế - ma túy Đồn Công an Khu công nghiệp Tân Đức, Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2023: Cán bộ Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Đức Hoà.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem