Trao hơn 700 bộ quần áo cho học sinh mầm non Thanh Chương (Nghệ An)

Thắng Phong Thứ tư, ngày 19/10/2022 06:08 AM (GMT+7)
Ngày 18/10, Báo NTNN/Dân Việt trao tặng hơn 700 bộ quần áo cho học sinh Trường Mầm non Thanh Xuân, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) nhằm động viên cô trò nơi đây vượt qua khó khăn sau mưa lũ.
Bình luận 0

Xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn bão Noru.

Sau hơn 1h di chuyển, chúng tôi đến Trường Mầm non Thanh Xuân trong sự vui mừng chào đón của cô trò nơi đây. Sau bão Noru, giáo viên nhà trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Tổng số học sinh Trường mầm non Thanh Xuân có 364 em. Gia đình các em phần lớn làm nông dân, gặp nhiều khó khăn do mưa lũ.


Báo NTNN/Danviet: Trao hơn 700 bộ quần áo cho hơn 360 học sinh mầm non - Ảnh 6.

Báo NTNN/Dân Việt trao tặng hơn 700 bộ quần áo cho học sinh Trường Mầm non Thanh Xuân.Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với PV Dân Việt, cô Võ Thị Tuyết Điều – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Xuân cho biết: "Cơn bão Noru khiến 2 vườn rau xanh để cải thiện bữa ăn cho học sinh trong trường đang độ thu hoạch thì bị ngập chìm trong nước hỏng hết.

Thậm chí, mưa to gió lớn khiến một số phòng bị thổi tốc mái, sách vở, đồ dùng học tập của học sinh và sổ sách của cô giáo, thiết bị trong trường như quạt, bóng đèn… bị hư hỏng không thể sửa chữa được".

Nhằm động viên cô trò nhà trường, Báo NTNN/Dân Việt trao tặng hơn 700 bộ quần áo cho tất cả học sinh nơi đây.

Báo NTNN/Danviet: Trao hơn 700 bộ quần áo cho hơn 360 học sinh mầm non - Ảnh 3.

Các em học sinh Trường Mầm non Thanh Xuân rất hứng khởi, vui mừng khi được các cô giáo mặc những bộ quần áo đẹp. Ảnh: Thắng Tình

Đại diện nhà trường đón nhận những phần quà từ Báo NTNN/Dân Việt và nhà tài trợ, cô Võ Thị Tuyết Điều bày tỏ: "Tôi rất xúc động và cảm ơn tấm lòng của Báo NTNN/Dân Việt đã chia sẻ những khó khăn cùng nhà trường và học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Mỗi lần lũ đến là thêm một lần cơ sở vật chất của trường bị thiệt hại mất mát, từ gạo muối đến những giáo cụ, sách vở học tập... của các cháu. Sự quan tâm, động viên của quý báo rất kịp thời về mặt vật chất và tinh thần. Tôi thay mặt nhà trường xin gửi lời cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm".

Trao hơn 700 bộ quần áo cho học sinh mầm non Thanh Chương (Nghệ An) - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khánh Thành – Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân bày tỏ xúc động khi mầm non tương lai của xã nhận được sự quan tâm từ Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm. Ảnh: Thắng Phong

Ông Nguyễn Khánh Thành – Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân chia sẻ: "Do ảnh hưởng của cơn bão Noru xã Thanh Xuân bị ngập chìm trong biển nước. Nước sông dâng lên rất nhanh khiến cho hơn 160ha sắn, 50ha ngô vụ đông, 32ha ao hồ bị dòng nước lũ nhấn chìm.

Ngoài ra, các công trình thủy lợi, trường học và hơn 100 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng sụt lún. Cao điểm nhất có 5 xóm bị cô lập và 70% số hộ bị chia cắt bởi dòng nước lũ. Tổng thiệt hại sau bão lũ hơn 3 tỷ đồng".

Nhắc đến tình cảm, phần quà của những nhà hảo tâm dành tặng những mầm non tương lại của địa phương Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Xuân chia sẻ: "Sau bão lũ, phụ huynh và người dân trong xã gần như mất trắng tài sản, khó khăn chồng chất khó khăn. Nay nhờ Báo NTNN/Dân Việt gửi tặng quần áo các cháu vui lắm. Những bộ quần áo do Quý Báo và nhà hảo tâm trao tặng sẽ sưởi ấm và động viên, khích lệ các cháu tới trường".

Báo NTNN/Danviet: Trao hơn 700 bộ quần áo cho hơn 360 học sinh mầm non - Ảnh 1.

Nước lũ dâng cao khiến xã Thanh Xuân bị ngập chìm suốt 8 ngày, hơn 2.100 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: Khánh Thành

Báo NTNN/Danviet: Trao hơn 700 bộ quần áo cho hơn 360 học sinh mầm non - Ảnh 2.

Người dân và chính quyền địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: Khánh Thành


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem