Trao trả cháu bé bị bỏ rơi trong khe tường cho gia đình

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 09/09/2020 14:37 PM (GMT+7)
Cháu bé bị bỏ rơi trong khe tường tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã được về với vòng tay của gia đình sau gần 1 tháng chăm sóc trong bệnh viện.
Bình luận 0

Sáng nay (9/9), đại diện chính quyền, Công an huyện Gia Lâm đã đến Bệnh viện Xanh Pôn làm thủ tục trao trả cháu bé bị bỏ rơi trong khe tường cho phía gia đình. Đến đón cháu xuất viện có ông bà nội, ngoại và bố mẹ cháu. 

Buổi làm việc và tiến hành thủ tục bàn giao diễn ra trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, không có sự chứng kiến của các cơ quan truyền thông.

Trao trả cháu bé bị bỏ rơi trong khe tường cho gia đình - Ảnh 1.

Trao trả cháu bé bị bỏ rơi trong khe tường cho gia đình - Ảnh 2.

Trao trả cháu bé bị bỏ rơi trong khe tường cho gia đình - Ảnh 3.

Hình ảnh người thân đến đón cháu bé bị kẹt trong khe tường tại Gia Lâm sáng 9/9

Sau buổi làm việc, toàn bộ các thành viên gia đình đã bế cháu bé nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. "Chúng tôi tôn trọng quyết định của gia đình, nếu gia đình đồng ý chia sẻ chúng tôi sẽ bố trí để ghi nhận. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý thì cũng không thể làm khác được", đại diện Bệnh viện Xanh Pôn cho hay.

Theo bác sĩ Thái Bằng Giang - trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn: Sau hơn 20 ngày được điều trị tích cực, hiện tình trạng cháu bé rất tốt, sức khỏe ổn định, tự bú tốt. Kiểm tra bé không có chấn thương nào như gãy xương hay chấn thương về sọ não, các vấn đề nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu đã được xử lý. Bé đủ tiêu chuẩn để có thể xuất viện.

Cũng theo bác sĩ Giang, cháu bé nhập viện trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng và suy hô hấp. Việc bé xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định ngày hôm nay là sự cố gắng rất lớn của các y bác sĩ, đặc biệt việc phát hiện, đưa cháu nhập viện kịp thời cũng là yếu tố quan trọng cứu sống cháu.

Trao trả cháu bé bị bỏ rơi trong khe tường cho gia đình - Ảnh 4.

Bác sĩ Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Xanh Pôn)

Tại buổi trao nhận cháu bé, gia đình có gửi lời cảm ơn các bác sĩ trong suốt thời gian qua đã chăm sóc, điều trị cho em bé. "Tại buổi giao nhận, có lẽ do chưa quen nên người mẹ còn rất lóng ngóng khi nhận con, điều dưỡng của khoa Sơ sinh phải hướng dẫn từ cách bế, cách cho ăn uống và vệ sinh hàng ngày", bác sĩ Giang cho hay.

Trước đó, chiều 8/9 đại diện chính quyền UBND TT Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) cho biết, sau hơn 10 ngày chờ đợi, thị trấn đã nhận được thông báo từ phía Công an huyện Gia Lâm về kết quả xét nghiệm xác nhận nhân thân của bé N.P.Đ. Theo kết quả này, bé và ông ngoại có cùng huyết thống.

Đại diện chính quyền thị trấn Trâu Quỳ cho hay, theo kết quả trên thì mẹ của bé và gia đình sẽ được nhận con về để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trao trả cháu bé bị bỏ rơi trong khe tường cho gia đình - Ảnh 1.

Bé sơ sinh được chăm sóc tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Liên quan đến tình hình sức khỏe bé, ông Vũ Việt Hùng - Trưởng phòng CTXH (BVĐK Xanh Pôn) cho biết, bé Đ. đã hoàn toàn bình phục, khoẻ mạnh, đủ điều kiện để xuất viện. Ông Hùng cũng cho biết thêm, phía bệnh viện cũng sẽ bàn giao số tiền kinh phí của các mạnh thường quân ủng hộ cho bé trong lúc bàn giao bé.

Vào khoảng 17h50 phút, tối ngày 18/8, người dân trú tại nhà trọ số 45 phố Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ đã bất ngờ phát hiện một em bé trai sơ sinh mắc kẹt trong khe giữa 2 tường của 2 dãy nhà trọ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Gia Lâm đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng người dân đục tường, giải cứu cháu bé. Sau đó, bé được đưa vào điều trị, chăm sóc tại BVĐK Xanh Pôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem