Trên đồng nước nổi mênh mông ở Đồng Tháp đang nở rộ loài hoa trắng miên man khiến dân mạng phát sốt

Thứ năm, ngày 10/11/2022 05:32 AM (GMT+7)
Không chỉ có cá đồng, bông súng hay bông điên điển, mùa nước nổi ở miền Tây, cụ thể là trên các cánh đồng nước nổi còn là thời điểm của nhiều loại bông dân dã bung nụ khoe sắc, trong đó có bông súng ma hay còn gọi là hoa thủy nữ.
Bình luận 0

Trong các loại bông mùa nước nổi có hoa thủy nữ, thường được người dân gọi là bông súng ma chỉ có khi con nước tràn về.

Trên đồng nước nổi mênh mông ở Đồng Tháp đang nở rộ loài hoa gì trắng miên man khiến dân mạng phát sốt? - Ảnh 1.

Trêm các cánh đồng nước nổi Đồng Tháp, loài hoa thủy nữ mà người dân địa phương hay gọi là bông súng ma đang nở rộ với màu trắng miên man.

Trên cánh đồng nước nổi hơn 3.200ha ở 3 xã Cù Lao Phú Thuận A, xã Phú Thuận B, xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), bông súng ma nở rộ trắng muốt cả 1 góc cánh đồng nước nổi. 

Cây súng ma thuộc cây thủy sinh với rễ và lá ngập nước, hoa nhỏ nằm trên mặt nước, thường mọc thành cụm hoặc thành chùm. 

Hoa thủy nữ-bông súng ma thường có 5 cánh màu trắng, cánh hoa thon dài, trên mỗi cánh hoa có những tua rua hay sợi lông nhỏ xung quanh, tâm điểm của hoa mang màu vàng.

Hoa bông súng ma-hoa thủy nữ không có giá trị kinh tế nhưng mang vẻ đẹp giản dị, vừa thanh thoát vừa dân dã và có sức hút với nhiều người khi ngắm nhìn.

Trên cánh đồng nước nổi, bên cạnh hình ảnh chiếc xuồng lá cùng những tay lưới mưu sinh của người dân thì việc nhiều loài hoa dân dã khoe sắc thắm bồng bềnh trên con nước đã tô đậm thêm bức tranh quê vào mùa nước nổi.

Văn Bửu (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem